Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/03/2017 - 08:14
Cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm một số kẻ tình nghi quan trọng liên quan đến vụ khủng bố ở London và công bố bức ảnh đầu tiên về nghi phạm chính làm 4 người thiệt mạng.
Bức ảnh nghi phạm Khalid Masood do cảnh sát Anh công bố hôm 24/3. Ảnh:Telegraph
Bức ảnh của Masood do cảnh sát công bố ngày 24/3 thuộc loại ảnh thẻ, cho thấy nghi phạm da màu, đầu cạo trọc và để râu. Y từng dùng nhiều bí danh khác trong đó có Adrian Elms và Adrian Russell Ajao.
Khalid Masood, 52 tuổi, có tiền án với các tội danh bao gồm bạo lực và tàng trữ dao trái phép trong các năm 1983 và 2003, nhưng chưa bao giờ bị kết tội khủng bố. Y bị cảnh sát bắn chết hôm 22/3 sau khi lao xe vào đám đông ở Westminster.
4 nghi phạm khác đang bị giam giữ sau khi cảnh sát tiến hành cuộc vây bắt ở 21 địa điểm, chủ yếu xung quanh London, trung tâm thành phố Birmingham và phía tây bắc thành phố Manchester.
Ngày 22/3, Khalid Masood đã lái xe lao vào đám đông đang đi bộ trên cầu Westminster, trước khi đâm vào hàng rào tòa nhà Quốc hội, khiến 3 người thiệt mạng. Sau đó, tên này xuống xe, dùng dao đâm chết một sĩ quan cảnh sát. 2 cảnh sát khác đã nổ súng tiêu diệt kẻ tấn công.
Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố rằng vụ khủng bố đẫm máu nhất của Anh trong vòng 12 năm qua được thực hiện bởi một trong những "chiến binh" của nhóm, nhằm đáp lại lời kêu gọi nhắm vào các nước trong liên minh do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu chống lại các phiến quân.

Vụ tấn công xảy ra ngay giữa trung tâm London. Đồ họa:Washington Post.
Cảnh sát cho biết đang xác định xem Masood hành động một mình hay "được người khác kích động, ủng hộ hoặc chỉ đạo".
Cuộc tấn công ngày 22/3 được xem là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất nước Anh hơn một thập kỷ qua. Sự việc khiến nhiều người liên tưởng đến các vụ tấn công xảy ra tại Nice (Pháp) và Berlin (Đức) trước đây khi kẻ tấn công cũng lao ôtô vào đám đông khiến hàng trăm người chết.
Kẻ tấn công khủng bố London từng bị tình báo Anh theo dõi Khalid Masood, kẻ gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở London khiến 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương vào ngày 22/3, từng nằm trong danh sách theo dõi của tình báo Anh.
Theo Ngụy An/Tri Thức Trực Tuyến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình