Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 19/07/2015 - 06:42
(Thanh tra)- Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra đối với Vyapam - cơ quan trực thuộc Chính phủ, vì nghi ngờ có hành vi tham nhũng và điều hành đường dây tội phạm có tổ chức.
Đoàn người biểu tình ở TP New Delhi yêu cầu Chính phủ phải điều tra về những cái chết bất thường vì liên quan đến Vyapam. Ảnh: PTI
Cuộc điều tra sẽ được tiến hành tại bang Madhya Pradesh bởi Tòa án Tối cao Ấn Độ nghi ngờ Vyapam - có trụ sở chính tại đây - đang điều hành 1 đường dây tội phạm ở bang, trong đó có hoạt động giết người bịt đầu mối.
Theo Tòa án Tối cao Ấn Độ, Vyapam bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng và điều hành đường dây tội phạm từ cách đây vài năm. Đặc biệt, trong mấy tháng gần đây, đã có nhiều cái chết bất ngờ vì liên quan đến Vyapam, trong đó có 1 nhà báo bị đột tử 1 cách đáng ngờ khi đang thực hiện điều tra về hoạt động đào tạo, tuyển dụng bác sĩ của Vyapam, và 1 giám đốc 1 trường đại học y cũng đột ngột "ra đi" khi đang hợp tác với cơ quan điều tra về hành vi đào tạo bác sĩ của Vyapam.
Theo Tòa án Tối cao, Vyapam là đơn vị trực thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, sơ tuyển và cấp giấy chứng nhận hành nghề cho các bác sĩ, trong đó chủ yếu là các bác sĩ hành nghề ở bang Madhya Pradesh. Tuy nhiên, hành vi cấp giấy chứng nhận hành nghề y của Vyapam đã bị nhiều cơ quan truyền thông tố cáo có hành vi gian lận, tham nhũng, nhận hối lộ. Bởi vì, trình độ tay nghề của các bác sĩ do Vyapam cấp giấy hành nghề rất non và yếu, gây nên những cái chết không đáng có cho bệnh nhân, trong đó chủ yếu là bệnh nhân ở bang Madhya Pradesh. Theo kết quả điều tra ban đầu, giấy chứng nhận hành nghề y được Vyapam "bán" với giá từ 13.000 - 87.000 USD.
Cũng chính vì tố cáo những hành vi sai phạm của Vyapam, nên chỉ tính từ tháng 2 đến nay, theo Tòa án Tối cao Ấn Độ, đã có ít nhất 9 người chết đột tử, không rõ lý do, và đều là những người đang điều tra hoặc hợp tác điều tra về những sai phạm của Vyapam.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Hương Giang
Bài và ảnh: Bảo Anh
Hương Trà
Hương Giang
Nhóm PV
Lê Phương
Lê Hữu Chính
T.Vân
Văn Thanh
Thu Huyền
Ngọc Trâm
Văn Thanh