Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 17/08/2023 - 13:00
(Thanh tra) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 16/8 cho biết, Mỹ đã chỉ định 3 quan chức của Cộng hòa Dân chủ Congo không đủ điều kiện nhập cảnh với cáo buộc có liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, 3 quan chức của Cộng hòa Dân chủ Congo bị chỉ định là không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ vì liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng. Ảnh: AA
Trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, các cá nhân được nêu tên trong quyết định cấm nhập cảnh vào Mỹ bao gồm:
Ông Cosma Wilungula Balongelwa, cựu Tổng Giám đốc Viện Bảo tồn Thiên nhiên Congo (ICCN).
Ông Leonard Muamba Kanda, cựu lãnh đạo Cơ quan Quản lý Cộng hòa Dân chủ Congo đối với Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Giám đốc ICCN.
Ông Augustin Ngumbi Amuri, Giám đốc - Điều phối viên của Cơ quan quản lý CITES Cộng hòa Dân chủ Congo và Cố vấn pháp lý của ICCN.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, với tư cách là các quan chức nhà nước chịu trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, các cá nhân nêu trên đã lạm dụng chức vụ công, bằng cách buôn bán tinh tinh, khỉ đột, hươu đùi vằn (okapi, còn được gọi là kỳ lân châu Phi) và các động vật hoang dã khác được Cộng hòa Dân chủ Congo bảo vệ, sử dụng giấy phép giả để đổi lấy các khoản hối lộ.
"Những hành động tội phạm xuyên quốc gia, tham nhũng của họ không chỉ làm suy yếu luật pháp và sự minh bạch của Chính phủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo mà còn cả những nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã lâu dài", tuyên bố nhấn mạnh.
Mỹ cũng khẳng định sự sát cánh với mọi người ở Cộng hòa Dân chủ Congo - những người hành động để ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã và thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các quan chức tham nhũng cũng như tội phạm xuyên quốc gia.

2 quan chức Cộng hòa Dân chủ Congo Cosma Wilungula Balongelwa và Augustin Ngumbi Amuri bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì tham nhũng nghiêm trọng. Ảnh: Peoples Gazette
Việc gọi tên những cá nhân này vào "danh sách đen" cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc chống tham nhũng - "thứ gây tổn hại đến lợi ích công cộng, cản trở sự thịnh vượng kinh tế của các quốc gia và hạn chế khả năng của các chính phủ trong việc đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân", tuyên bố nêu.
Ngoài ra, vợ của Leonard Muamba Kanda, bà Rose Nsele Ngokali và vợ của Cosma Wilungula Balongelwa, bà Esther Mwanga Wilungula cũng được chỉ định là không đủ điều kiện để nhập cảnh vào Mỹ.
Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những quốc gia lớn nhất châu Phi, thuộc nhóm có trữ lượng khoáng sản giàu nhất thế giới, nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Rừng nhiệt đới ở Cộng hòa Dân chủ Congo có độ đa dạng sinh học rất cao, sở hữu nhiều loài đặc hữu và quý hiếm như tinh tinh thông thường và tinh tinh lùn, voi rừng, khỉ đột núi, hươu đùi vằn và tê giác trắng.
Năm trong số các vườn quốc gia của đất nước này được xếp vào danh sách các di sản thế giới gồm: Garamba, Kahuzi-Biega, Salonga, Vườn Quốc gia Virunga, và Khu Bảo tồn động vật hoang dã Okapi. Tuy nhiên, tất cả các vườn quốc gia được liệt kê ở trên đều trong diện di sản bị đe dọa.
Tại quốc gia Trung Phi này, tồn tại tình trạng ô nhiễm nguồn nước; nạn phá rừng; đất bị xói mòn; nạn săn bắt trái phép và nguy cơ thú rừng bị tuyệt chủng.
Từ lâu tệ nạn tham nhũng đã trở thành lực cản, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Trong nhiều năm qua, tài nguyên thiên nhiên của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị khai thác triệt để bởi những người nắm quyền lực chính trị và công dân nước ngoài, trong khi người dân nhận được rất ít lợi ích.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thiên Tâm
T.Thanh
Trần Quý
Thanh Giang
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng
B.S
Thanh Lương
Hải Hà