Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ năm, 09/10/2025 - 20:51
(Thanh tra) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Australia tổ chức lễ công bố xuất khẩu bưởi Việt Nam sang Australia và việt quất Australia sang Việt Nam. Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại nông sản theo hướng cân bằng, minh bạch và bền vững.
Thứ trưởng Hoàng Trung và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Ảnh: Bảo Thắng.
Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung khẳng định, việc hai loại trái cây được phép lưu thông song phương không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn thể hiện niềm tin, sự tôn trọng và cam kết phát triển bền vững của Việt Nam và Australia.
“Để có được thành quả hôm nay, các chuyên gia, nhà quản lý hai nước đã làm việc miệt mài suốt ba năm, từ khâu khảo sát vùng trồng đến kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực vật,” ông nói. “Đây là minh chứng cho tinh thần đồng hành kỹ thuật và hợp tác chính sách sâu sắc giữa hai Bộ Nông nghiệp.”
Theo Thứ trưởng, năm 2024, kim ngạch thương mại nông sản giữa Việt Nam và Australia đạt 2,24 tỷ USD – con số ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Việc mở cửa thị trường cho bưởi Việt và việt quất Úc không chỉ tạo cơ hội mở rộng xuất nhập khẩu mà còn giúp đa dạng hóa nguồn cung, tăng khả năng thích ứng của hai nền nông nghiệp trước biến động toàn cầu.
Việc bưởi Việt Nam trở thành loại trái cây thứ tám được phép xuất khẩu chính thức sang Australia cho thấy nỗ lực không ngừng của ngành nông nghiệp trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Hiện Việt Nam có khoảng 110.000 ha bưởi, sản lượng trên 1,2 triệu tấn mỗi năm, với nhiều giống đặc trưng như da xanh, năm roi, Phúc Trạch, Diễn, Đoan Hùng, Tân Triều...
Nhờ áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cùng quy trình chiếu xạ, xử lý sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, “bưởi Việt” ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chính thức cho phép quả việt quất Australia nhập khẩu vào thị trường trong nước. Đây là loại trái cây thứ bảy của Australia được Việt Nam cấp phép.
Thứ trưởng Hoàng Trung đánh giá, việt quất Úc có chất lượng hàng đầu, giàu dinh dưỡng, được trồng trong điều kiện sinh thái trong lành và đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn sinh học. “Việt quất Úc đến với người tiêu dùng Việt không chỉ bổ sung thêm lựa chọn dinh dưỡng mà còn thể hiện niềm tin lẫn nhau trong kiểm dịch và quản lý chất lượng nông sản,” ông nhấn mạnh.
Ông đề nghị các doanh nghiệp, địa phương và hiệp hội ngành hàng tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định của Australia về sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dịch hại; đồng thời, phía Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục kỹ thuật để việc nhập khẩu việt quất Úc được triển khai thuận lợi, minh bạch.

Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt giới thiệu sản phẩm bưởi Việt Nam với Đại sứ Australia. Ảnh: Bảo Thắng.
Ở góc nhìn chuyên môn, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt cho biết, thành công của hai loại trái cây này là kết quả của quá trình phối hợp kỹ thuật bền bỉ giữa các cơ quan chuyên môn Việt Nam và Australia.
“Đằng sau mỗi quả bưởi hay việt quất là hàng trăm cuộc họp, hàng chục chuyến khảo sát và vô số thí nghiệm để chứng minh sự tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn sinh học,” ông nói. “Đây không chỉ là giao thương hàng hóa, mà còn là sự giao thoa về công nghệ, tiêu chuẩn và niềm tin.”
Theo ông Đạt, việc bưởi Việt Nam được chấp thuận vào Australia – một trong những thị trường kiểm dịch khắt khe nhất thế giới – thể hiện năng lực ngày càng cao của hệ thống quản lý chất lượng nông sản Việt Nam. Đồng thời, sự có mặt của việt quất Úc tại Việt Nam cũng giúp người tiêu dùng trong nước tiếp cận sản phẩm cao cấp, góp phần cân bằng lợi ích thương mại hai chiều.
Thứ trưởng Hoàng Trung giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động xuất khẩu bưởi diễn ra ổn định và hiệu quả; đồng thời mở rộng thêm danh mục trái cây Việt Nam vào thị trường Australia, như sầu riêng, dừa hay chanh leo – những sản phẩm đang được người tiêu dùng nước bạn quan tâm.
Theo ông, trao đổi trái cây không chỉ là sự luân chuyển hàng hóa mà còn là sự chia sẻ tri thức, công nghệ và tinh thần trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững.
Từ trái bưởi ngọt lành của Việt Nam đến những chùm việt quất căng mọng của Australia, hai quốc gia đã cùng viết nên câu chuyện hợp tác mới – nơi nông sản không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn trở thành cầu nối của niềm tin và tình hữu nghị giữa hai nền nông nghiệp xanh, hiện đại và hội nhập.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm được đánh giá phù hợp với biến động chi phí và thu nhập hiện nay.
T.Vân
(Thanh tra) - Không chỉ là một tổ chức tài chính cung cấp những giải pháp toàn diện tới khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) còn sẵn sàng đồng hành cùng người dân lan tỏa thêm nhiều thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng và xã hội.
Mai Lê
T.Vân
Hương Trà
T.Vân
Mai Lê
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi