Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà - Nguyễn Thi
Thứ bảy, 20/06/2026 - 19:16
(Thanh tra) - Trong tháng cao điểm chống hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 337 vụ vi phạm, phát hiện nhiều lô hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với số lượng lên tới hàng nghìn sản phẩm và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội. Trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ vi phạm và chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi.
Theo đó, nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ảo, livestream bán hàng trên mạng xã hội, đồng thời bố trí kho chứa hàng trong khu dân cư hoặc tại các địa điểm khó tiếp cận nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thi
Ông Kiều Đình Cảnh cho biết, trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 7/5 đến 30/5/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 342 vụ việc, phát hiện và xử lý 337 vụ vi phạm.
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 3,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm có trị giá gần 1,98 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Trong tháng cao điểm, nhiều vụ việc lớn đã được phát hiện và xử lý. Đáng chú ý là vụ kiểm tra kho hàng tại cụm công nghiệp Nguyên Khê, phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Lacoste, Burberry... với số lượng lên tới hàng nghìn sản phẩm, trị giá hàng hóa vi phạm hàng trăm triệu đồng.
Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, kết quả trên cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tác hại của hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.
Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời về các vụ việc điển hình, phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, cảnh báo người tiêu dùng và khuyến khích người dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với công an, hải quan, chính quyền địa phương và các chủ thể quyền để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả thị trường truyền thống và môi trường số.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết thêm, bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đơn vị xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cán bộ Quản lý thị trường Hà Nội tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật tới hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nguyễn Thi
Theo ông Cảnh, thời gian tới Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại, sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cùng với việc thông tin kịp thời về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc điển hình, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới; cảnh báo các nguy cơ phát sinh trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội; đồng thời hướng dẫn người dân nhận biết hàng thật, hàng giả, lựa chọn các kênh mua sắm an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng có trách nhiệm.
Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho rằng sự vào cuộc của các cơ quan báo chí không chỉ góp phần lan tỏa thông tin chính thống mà còn nâng cao nhận thức xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm mà còn góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi người dân nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, hiệu quả đấu tranh chống hàng giả sẽ bền vững hơn", ông Kiều Đình Cảnh chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tháng cao điểm chống hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 337 vụ vi phạm, phát hiện nhiều lô hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với số lượng lên tới hàng nghìn sản phẩm và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Đông Hà - Nguyễn Thi
(Thanh tra) - Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp khi áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh lên. Trong bối cảnh đó, giới phân tích đưa ra những đánh giá trái chiều về triển vọng của kim loại quý trong thời gian tới.
Hòa Bình
Hòa Bình
Uyên Phương
Đông Hà
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương
Minh Tân - Hữu Chính
Cảnh Nhật
Huy Trang
Hòa Bình
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh