Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Frodos bán đồng hồ xa xỉ doanh thu “khủng”, nhưng “núp bóng” hộ kinh doanh

PV

Thứ năm, 13/02/2025 - 07:21

(Thanh tra) - Frodos là thương hiệu chuyên kinh doanh đồng hồ phân khúc xa xỉ tại Việt Nam, với giá trị mỗi chiếc đồng hồ bán ra từ hàng trăm triệu đồng đến cả chục tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn VAT. PV Báo Thanh tra đã đi tìm hiểu sự thật đằng sau việc Frodos “lách” được thuế VAT là nhờ “núp bóng” hộ kinh doanh thay vì thành lập doanh nghiệp.

Chi nhánh cửa hàng Frodos tại TP Hồ Chí Minh khang trang, nhưng vẫn "mang thân phận" là hộ kinh doanh cá thể như những cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ khác. Ành: Huân Cao

Kinh doanh lớn nhưng “núp” hộ kinh doanh cá thể

Frodos là một trong những thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam chuyên kinh doanh đồng hồ phân khúc cao cấp từ năm 2014, với các thương hiệu xa xỉ như: Patek Philippe, Hubot, Rolex, Franck Muller,… Mỗi chiếc đồng hồ cao cấp bán ra từ Frodos có giá từ vài trăm triệu đồng đến cả chục tỷ đồng. Doanh số bán hàng với lượng tiền lớn như vậy, nhưng Frodos không xuất hóa đơn VAT, điều này gây nguy cơ thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, sở dĩ Frodos “lách” được nghĩa vụ thuế VAT, bởi đơn vị kinh doanh này không đăng ký thành lập doanh nghiệp như bao đơn vị kinh doanh lớn khác, mà “núp bóng” hộ kinh doanh.

Theo đó, đơn vị kinh doanh Frodos được đăng ký kinh doanh theo loại hình hộ kinh doanh có tên là “Hộ kinh doanh Hiệp Phát” do UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cấp ngày 10/4/2015. “Hộ kinh doanh Hiệp Phát” có trụ sở tại số 01 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) và Chi nhánh tại 81 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Chi nhánh cửa hàng Frodos tại TP Hồ Chí Minh được đầu tư quy mô, nằm mặt tiền đường trung tâm Quận 1 sầm uất, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hoạt động như một doanh nghiệp thương mại lớn. Tuy nhiên, trên danh nghĩa đăng ký kinh doanh thì Frodos cũng như các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Ảnh: Huân Cao

Căn cứ tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động: Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Theo các quy định trên, thì hộ kinh doanh không thuộc đối tượng sử dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, đồng thời không thuộc đối tượng được xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT. Như vậy, hộ kinh doanh muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT thì phải thực hiện chuyển đổi loại hình sang doanh nghiệp.

Đây là cơ sở để đơn vị kinh doanh Frodos “núp bóng” dưới dạng hộ kinh doanh cá thể, như những cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ và “tránh” được nghĩa vụ thuế VAT trong nhiều năm qua.

Dính lùm xùm xâm phạm quyền nhãn hiệu

Frodos đang chào bán những thương hiệu đồng hồ xa xỉ có giá lên đến cả chục tỷ đồng một chiếc, dù có doanh thu lớn nhưng Frodos chỉ đăng ký kinh doanh hộ cá thể thay vì doanh nghiệp. Ảnh: Huân Cao

Tài liệu PV Báo Thanh tra có được, ngày 3/12/2024, Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ INVENCO (Công ty INVENCO) đã gửi công văn đến Frodos – Hộ kinh doanh Hiệp Phát về việc đề nghị chấm dứt “Xâm phạm quyền nhãn hiệu”.

Theo đó, Công ty INVENCO (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là đại diện pháp lý của Tập đoàn FMTM – là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ. Tại Việt Nam, FMTM là chủ sở hữu của nhãn hiệu đồng hồ Franck Muller theo Bằng độc quyền số 30358 bảo hộ cho sản phẩm. Do đó, FMTM cho rằng Frodos đang chào bán đồng hồ mang nhãn hiệu Franck Muller mà không được sự đồng ý của FMTM, đồng thời FMTM cáo buộc Frodos đã sử dụng hình ảnh của những chiếc đồng hồ mà Frodos không có quyền sở hữu và sử dụng hình ảnh những chiếc đồng hồ không được bán tại Việt Nam.

Căn cứ vào Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ, FMTM yêu cầu trong vòng 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản, Frodos phải ngừng sử dụng nhãn hiệu Franck Muller của FMTM và xóa tất cả bài đăng hình ảnh cháo bán thương hiệu này trên các trang wed bán hàng của Frodos tại Việt Nam. Quá thời hạn trên, FMTM sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng, tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của FMTM.

Cửa hàng Frodos bán các thương hiệu đồng hồ xa xỉ như: Patek Philippe, Hubot, Rolex, Franck Muller,… với giá trị lên đến cả chục tỷ đồng một chiếc, nhưng không xuất hóa đơn VAT do đang “núp bóng” dưới dạng hộ kinh doanh cá thể. Ảnh: Huân Cao

Tương tự như FMTM, một doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh hàng xa xỉ tại đường Đồng Khởi, Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) có bảng quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu đồng hồ Rolex tại Việt Nam, cũng đang cáo buộc Frodos xâm phạm quyền nhãn hiệu.

Hiện, doanh nghiệp này cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu đồng hồ Rolex của mình tại Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

EVFTA: "Đường cao tốc" đưa hàng Việt sang EU bứt tốc ấn tượng

EVFTA: "Đường cao tốc" đưa hàng Việt sang EU bứt tốc ấn tượng

(Thanh tra) - Sau 5 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1/8/2020) đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp xuất khẩu (XK) của Việt Nam sang EU tăng mạnh và duy trì xuất siêu liên tục với thị trường khó tính này.

Giang Sơn

08:04 24/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm