Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ năm, 19/03/2026 - 15:53
(Thanh tra) - Ghi nhận phiên giao dịch chiều 19/3, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 5/2026 đã tăng mạnh 4,4%, lên mức 112,06 USD/thùng.
Giá dầu Brent thế giới chiều ngày 19/3/2026. Ảnh: TradingView
Trong phiên giao dịch chiều ngày 19/3, mặt hàng dầu Brent (kỳ hạn tháng 5/2026) đã tăng vọt thêm 4,4%, cán mốc hơn 112 USD/thùng. Thực tế, vào buổi sáng cùng ngày, loại dầu này có lúc đã vượt ngưỡng 113 USD/thùng. Tương tự, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng áp sát mức 96,36 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại thị trường Hoa Kỳ đã tăng thêm 6,5%.
Tình trạng tăng giá đột ngột bắt nguồn từ các động thái quân sự trả đũa của Iran nhắm vào các cơ sở khí hóa lỏng (LNG) quan trọng ở Qatar. Đây là hành động đáp trả sau khi các mỏ khí tự nhiên khổng lồ South Pars của Tehran bị tấn công từ trên không.
Kể từ thời điểm xung đột bùng phát vào ngày 28/2, giá nhiên liệu thế giới đã đội thêm khoảng 50%. Nguyên nhân chính là do tuyến đường vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ, khiến nguồn cung năng lượng từ khu vực này bị sụt giảm nghiêm trọng.
Trước đó, tối ngày 14/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 của Chính phủ. Trong đợt này, cơ quan quản lý quyết định ấn định mức giá bán các mặt hàng xăng dầu tương đương với kỳ điều hành trước đó vào ngày 12/3.
Nhằm kìm hãm đà tăng của giá xăng, kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, còn dầu diesel được chi quỹ 5.000 đồng/lít.
Đây là lần thứ năm liên tiếp Quỹ bình ổn giá được trích sử dụng. Theo Bộ Công Thương, việc duy trì mức giá này giữa bối cảnh thị trường quốc tế đầy biến động là nhằm mục tiêu ổn định thị trường nội địa và giảm thiểu những hệ lụy tiêu cực đối với nền kinh tế và đời sống người dân.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước yêu cầu nâng cao chất lượng và bảo vệ uy tín sản phẩm OCOP trên thị trường, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến sản phẩm OCOP. Động thái này nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng nhãn hiệu OCOP không đúng quy định, đồng thời thúc đẩy các chủ thể duy trì chất lượng, nâng hạng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền Trung và cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về không gian sống cao cấp tại khu vực lõi trung tâm ven sông Hàn.
PV
PV
Hòa Bình
Hoàng Hưng
Hòa Bình
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa