Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Thứ ba, 27/05/2025 - 11:48
(Thanh tra) - Trước diễn biến ngày càng tinh vi của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BL, GLTM & HG), tỉnh Bình Dương đang quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm minh, siết chặt kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy thương mại lành mạnh…
Bình Dương sẽ triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh minh họa: A.X
Thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra gần 2.000 vụ việc, xử lý 465 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 18 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung tại các đô thị lớn như Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một, chủ yếu liên quan đến buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm.
Một trong những điểm đáng lo ngại hiện nay là sự gia tăng của các hành vi vi phạm thông qua thương mại điện tử (TMĐT). Nhiều đối tượng đã lợi dụng các sàn TMĐT, mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok và dịch vụ giao hàng công nghệ để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc sử dụng tài khoản ảo, thông tin giả mạo, địa điểm kho hàng nằm sâu trong khu dân cư và không gắn biển hiệu đã gây khó khăn lớn cho công tác điều tra, xử lý.
Công tác phòng, chống BL, GLTM & HG hiện vẫn đối mặt với không ít trở ngại. Hệ thống pháp luật còn chồng chéo, thiếu quy định rõ ràng đối với một số mặt hàng nhạy cảm như thuốc lá, xăng dầu, thực phẩm chức năng. Việc phối hợp giữa các sở, ngành chưa đồng bộ, nhân lực làm công tác chống buôn lậu tại nhiều đơn vị bị phân tán do kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Đặc biệt, với sự phát triển nhanh của TMĐT, các công cụ quản lý, giám sát hiện tại chưa đáp ứng kịp yêu cầu, khiến các đối tượng vi phạm dễ dàng xóa dấu vết, tiêu hủy chứng cứ chỉ trong vài phút.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương. Ảnh: A.X
Dự báo trong thời gian tới, tình hình BL, GLTM & HG trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là qua môi trường mạng, sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, Bình Dương sẽ triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chú trọng tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao nhận thức cộng đồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Chiều ngày 26/5/2025, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về mở đợt cao điểm chống BL, GLTM & HG.
Tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương trong 5 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm.
Ông Trần Đức Đông đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương tiếp tục bám sát chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng phù hợp, điều tra, xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp để tạo hiệu ứng răn đe. Rà soát khó khăn về vật chất, nhân lực để kiến nghị; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, tuyên truyền nâng cao nhận thức; siết chặt thanh tra, kiểm tra công vụ; đặc biệt sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước nhu cầu tiêu dùng thường tăng vào những tháng cuối năm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tập trung kiểm soát các địa bàn, mặt hàng và phương thức kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn.
(Thanh tra) - Cục Điện ảnh đang kiểm tra, rà soát, xác minh việc phổ biến phim, đặc biệt là phim ngắn trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hải Hà
Hòa Bình
Hoàng Hưng
B.S
Đông Hà
Trọng Tài
Hải Hà
Thiên Tâm
Thu Huyền
Đan Quế
Dương Nguyễn
Văn Thành (VP TTT)
Phú Đức
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Văn Thanh