Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ bảy, 14/02/2026 - 10:17
(Thanh tra) - Từ ngày 6/2/2026 đến ngày 13/2/2026, sự phối hợp giữa trụ sở Tiếp công dân Trung ương với các lực lượng chức năng được tăng cường chặt chẽ. Cả hai trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 40 lượt với 44 công dân đến trình bày 40 vụ việc.
Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: L.A
Ngay từ đầu tuần, việc triển khai thực hiện Văn bản số 768/TB-BTCDTW ngày 30/1/2026 của Ban Tiếp công dân Trung ương về phân công tiếp công dân, xử lý đơn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đã được quán triệt nghiêm túc.
Theo đó, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; mọi công dân đến trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trụ sở tiếp tục thực hiện Văn bản số 3756/VPCP-V.I ngày 22/8/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đáng chú ý, trong suốt tuần công tác, sự phối hợp giữa trụ sở với các lực lượng chức năng được tăng cường chặt chẽ. Trụ sở và các đơn vị của Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội luôn bám sát yêu cầu chỉ đạo của cấp trên; đồng thời chủ động liên hệ với UBND, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có công dân khiếu kiện đông người, phức tạp tập trung tại Thủ đô để phối hợp vận động, đưa công dân trở về địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”.
Tuy nhiên, qua trao đổi, nắm tình hình giữa các cơ quan phối hợp với lực lượng an ninh cho thấy vẫn còn tình trạng một số đoàn công dân khiếu kiện đông người kết hợp với các nhóm công dân đơn lẻ chây ỳ, lưu trú dài ngày tại Thủ đô, tụ tập tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và khu vực trụ sở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cán bộ Công an phường Hà Đông vận động công dân về quê đón Tết. Ảnh: L.A
Tính đến 16h30 ngày 13/2/2026, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội còn 33 công dân đi khiếu kiện của 12 địa phương. Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến 16h30 ngày 13/2/2026, đã vận động được 15 công dân của 9 địa phương trở về địa phương.
Song song với đó, trụ sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các công dân chây ỳ lưu trú dài ngày ở Hà Nội chấp hành quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; không tập trung tại các mục tiêu bảo vệ và khu vực trung tâm thành phố; đồng thời liên hệ với UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cử tổ công tác phối hợp vận động công dân trở về địa phương.
Tổng hợp chung, cả hai trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 40 lượt với 44 công dân đến trình bày 40 vụ việc. Trong đó, khiếu nại 14 vụ việc; tố cáo 5 vụ việc; kiến nghị, phản ánh 21 vụ việc.
Đáng chú ý, trong tổng số 40 vụ việc tiếp trong tuần, không có vụ việc nào nằm trong số 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo Văn bản số 1686/TB-TTTCP ngày 7/8/2025 của Thanh tra Chính phủ.

Thường trực tiếp công dân của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp công dân. Ảnh minh họa: L.A
Trao đổi với PV trong ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch, ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhận định, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại cả hai khu vực đã thực hiện công tác tiếp, hướng dẫn công dân đầy đủ theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự. Dù có thời điểm công dân bức xúc, song tình hình sau đó ổn định, không để xảy ra tình huống phức tạp.
Bên cạnh đó, theo ông, công tác phối hợp, vận động công dân trở về địa phương được triển khai thường xuyên; đặc biệt là sự tham gia tích cực của lực lượng Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội và Công an phường Hà Đông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự phục vụ Tết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong công tác dân nguyện, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không phải là một khâu tách rời, mà là phần tiếp nối tất yếu của quá trình tiếp nhận và xử lý đơn. Với Nghị quyết số 116/2025/UBTVQH15, lần đầu tiên hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được thiết kế thành một hành trình liền mạch, theo dõi vụ việc từ khi chuyển đơn cho đến khi có kết quả giải quyết cuối cùng.
Lan Anh
(Thanh tra) - Trong thực tiễn công tác dân nguyện, mỗi lá đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đều có xuất phát điểm, nội dung và điều kiện pháp lý khác nhau. Có đơn được gửi trực tiếp khi tiếp công dân, có đơn thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, có đơn qua đường bưu chính hoặc do cơ quan khác chuyển đến.
Lan Anh
Lan Anh
Trung Hà
H.T
Hương Trà
Lê Phương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Hương Giang
Minh Tân
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Phúc Anh
Theo TTXVN
Lan Anh
Bảo Anh - Thiên Bình