Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Hữu Chính
Thứ bảy, 14/12/2024 - 11:05
(Thanh tra) - Ngày 13/12, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Đoàn Ngọc Lâm đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2024.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm chủ trì phiên tiếp dân tháng 12. Ảnh: LHC
Tại phiên tiếp công dân có đại diện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp huyện. Có 9 lượt công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại chủ yếu các nội dung liên quan đến đất đai, công tác giải phóng mặt bằng đền bù cho người dân tại Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 2; chế độ mai táng phí của người hoạt động kháng chiến…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và trả lời cụ thể cho từng trường hợp. Trên cơ sở thẩm quyền được giao, Ban tiếp công dân đã tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng và chuyển đến cơ quan liên quan xử lý đơn theo kết luận của Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Lâm.
Về trường hợp đề nghị giải quyết đền bù đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Lâm đã giao cho UBND TP Đồng Hới có phương án tiếp tục thực hiện dự án nhằm gỡ “nút thắt cổ chai” tại ngã 4 đường Lý Nam Đế - Trần Hưng Đạo và đền bù cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Công dân Nguyễn Ngọc Dũng nêu kiến nghị. Ảnh: LHC
Đối với các hộ dân tại xã Quảng Đông kiến nghị về việc đền bù chưa thỏa đáng, chưa đúng đối tượng và thực tế quá trình sử dụng đất, Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu giao Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch xử lý theo thẩm quyền.
Với các trường hợp khiếu nại kéo dài (bà Trần Thị Thương và Trần Thị Thuần) tại huyện Quảng Ninh, ông Đoàn Ngọc Lâm đã chỉ đạo trực tiếp Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh xử lý dứt điểm vụ việc, “yêu cầu các bộ phận tham mưu đọc kỹ nội dung người dân khiếu nại, còn hình thức đơn, nếu chưa đúng, cần hướng dẫn cho người dân viết, trình bày cho đúng và xử lý phần nội dung. Tránh việc căn cứ hình thức rồi trả đơn để xảy ra tình trạng đơn đi “lòng vòng” và kéo dài dù sự việc rất nhỏ” – ông Lâm nhấn mạnh.
Về trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết Vân yêu cầu giải quyết chế độ mai táng phí của người hoạt động kháng chiến (đối với mẹ bà), đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời cụ thể, vì mẹ bà đã qua đời trước thời điểm được công nhận người hoạt động kháng chiến, nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (tháng 1/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn hướng dẫn Sở đối với trường hợp này).
Cùng ngày, tại phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang, công dân phản ánh nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, việc giải quyết đơn tố giác tội phạm. Cơ quan thường trực về tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy nhận thấy các nội dung công dân phản ánh đã và đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc đang được giải quyết, không có nội dung góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phản ánh về suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thuộc trường hợp không đủ điều kiện tiếp dân theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 131-QĐ/TU, ngày 22/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã giải thích, hướng dẫn cho người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo số 1114/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và chỉ đạo cụ thể đối với hàng loạt kiến nghị, phản ánh của công dân tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025. Tinh thần xuyên suốt là thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm sai phạm, phân công rõ trách nhiệm và ấn định thời hạn giải quyết nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Để hoạt động tiếp công dân được tổ chức thống nhất, nền nếp và hiệu quả, việc ban hành Nội quy tiếp công dân là yêu cầu mang tính bắt buộc và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Đỗ Quyên
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Đông Hà
Văn Thanh
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình