Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 29/07/2025 - 14:30
(Thanh tra) - Ngày 29/7, tại Trụ sở tiếp công dân (TCD) tỉnh Phú Thọ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 7/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ để xem xét một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Buổi TCD được kết nối trực tuyến với Trụ sở TCD Trung ương.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị TCD. Ảnh: TK
Tham gia buổi TCD có Trưởng ban TCD Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc; lãnh đạo Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục 1); đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Thọ, BHXH tỉnh Phú Thọ…
Phát biểu mở đầu hội nghị TCD, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết đây là buổi TCD đầu tiên của Thanh tra Chính phủ sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đồng thời cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để tổ chức buổi TCD chu đáo.
2 vụ việc liên quan đến thực hiện chế độ BHXH
Tại buổi TCD, hội nghị đã nghe trình bày vụ việc thứ nhất của ông Tạ Văn Phúc, sinh năm 1950, trú tại số nhà 9, tổ 3, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cũ (nay là phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), với nội dung: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đối thoại, làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và giải quyết chế độ hưu trí cho ông theo quy định.
Theo BHXH tỉnh Phú Thọ, vụ việc của ông Phúc đã được thực hiện theo quy trình tố tụng tại Bản án số 16/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ kết luận: Ông Tạ Văn Phúc không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí do có thời gian công tác từ tháng 5/1972 đến tháng 6/1991 nhưng chưa được tính để hưởng chế độ BHXH vì hồ sơ chưa đảm bảo theo Thông tư số 19/2008 TT-BLĐ TBXH)…
Đối với đề nghị của ông Phúc, ngày 14/3/2020, BHXH tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đối thoại. Tại buổi đối thoại, ông Phúc đã xác nhận và ký biên bản, nhưng không cung cấp thêm được giấy tờ gì khác so với hồ sơ đã có trong Bản án số 16/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ…

Trưởng ban TCD Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đề nghị cơ quan BHXH Phú Thọ xem xét giải quyết đúng quy định, đảm bảo các chế độ cho công dân. Ảnh: TK
Tại buổi TCD này, ông Tạ Văn Phúc đã thu thập và cung cấp thêm một số giấy tờ chứng minh thời gian công tác tại một số cơ quan, tổ chức, ông Phúc cũng có thời gian công tác trong Quân đội…
Trưởng ban TCD Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết: Vụ việc này Ban TCD Trung ương đã tiếp nhiều lần, bác Phúc là người có công với đất nước, đã cao tuổi không còn đủ minh mẫn, việc cơ quan BHXH căn cứ vào Bản án để giải quyết là rất thiệt thòi.
Ông Điệp cũng nhấn mạnh, các hồ sơ của ông Phúc mà cá nhân tự sửa sẽ phải chịu trách nhiệm. Quan điểm của Trưởng ban TCD Trung ương là phải xem xét tất cả các tài liệu, hồ sơ liên quan để làm căn cứ giải quyết đảm bảo chế độ và danh dự cho ông Phúc vì ông Phúc đã tham gia quân đội, có công với đất nước.
Vụ việc thứ 2 là của ông Nguyễn Hữu Chinh - Giám đốc Công ty nguyên liệu Phú Thọ, địa chỉ số 66, khu 7, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũ (nay là xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng một số công dân, với nội dung: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, đối thoại làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia đóng BHXH cho một số cá nhân là cán bộ, công nhân viên của Công ty, đồng thời giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc này cũng giống như vụ việc của ông Tạ Văn Phúc vì đã được thực hiện theo quy trình tố tụng tại Kết luận của Bản án sơ thẩm số 16/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bản án phúc thẩm số 478/2014/HSPT ngày 29/9/2014 của Tòa án Nhân dân Tối cao.
Ngoài các nội dung đã được BHXH tỉnh Phú Thọ đã giải quyết trước đó theo Kết luận của bản án, tại buổi TCD, ông Nguyễn Hữu Chinh đề nghị xem xét giải quyết đối với số tiền Công ty đã đóng BHXH tổng số 1.022 tháng (có uỷ nhiệm chi, biên lai); đề nghị xem xét lại quá trình công tác đóng BHXH của 8 người để giải quyết đầy đủ chế độ cho công dân. Vì theo ông Chinh, cơ quan BHXH đang xác nhận thiếu; đề nghị giải quyết chế độ BHXH 1 lần đối với những người đã tham gia đóng BHXH nhưng không đúng quy định theo kết luận của cơ quan Toà án.
Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban TCD Trung ương, 8 trường hợp trên hồ sơ cơ bản đầy đủ, cần xác minh để xác định quyền lợi đầy đủ của công dân. Trước mắt cơ quan BHXH giải quyết các chế độ đã đủ hồ sơ, tài liệu, phần còn thiếu sau khi xác minh sẽ giải quyết tiếp. Còn đối với số tiền Công ty đã nộp BHXH, tiến hành rà soát uỷ nhiệm chi, biên lai nộp tiền để trả lại tiền cho Công ty.

Ông Tạ Văn Phúc (ngồi) uỷ quyền cho ông Chinh trình bày vụ việc. Ảnh: TK
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết, 2 vụ việc xảy ra đã lâu, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan… ông Ngọc mong lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hướng dẫn và tạo điều kiện để tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo chế độ cho ông Phúc.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc trước 30/9/2025
Phát biểu kết luận hội nghị TCD, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy thay mặt cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ghi nhận và biểu dương tinh thần nghiêm túc, phối hợp của UBND tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành, cơ quan liên quan khi cùng với Thanh tra Chính phủ tổ chức tốt buổi TCD định kỳ tháng 7/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Đồng chí Dương Quốc Huy nhấn mạnh: Vừa qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Thanh tra Chính phủ, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã từng bước được đẩy mạnh và bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động của Ngành; tiêu biểu cho kết quả này chính là sản phẩm Mô hình TCD trực tuyến mà chúng ta đang thực hiện.
Mô hình TCD trực tuyến của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thí điểm và triển khai rộng rãi đến các Trụ sở TCD cấp tỉnh trên cả nước. Kết quả thí điểm đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả để nâng cao hiệu quả TCD, giải quyết KNTC.

Ông Nguyễn Hữu Chinh - Giám đốc Công ty nguyên liệu Phú Thọ đề nghị xác minh, giải quyết đầy đủ chế độ BHXH cho người lao động. Ảnh: TK
Đến thời điểm này, Trụ sở TCD Trung ương đã có thể kết nối với Trụ sở TCD cấp tỉnh phục vụ TCD trực tuyến của Tổng Thanh tra Chính phủ; khi cần thiết, đại diện các cơ quan Trung ương có thể tham gia tiếp, đối thoại với lãnh đạo địa phương từ điểm cầu Hà Nội…
Kết luận về nội dung TCD, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh: Đối với vụ việc thứ nhất của ông Tạ Văn Phúc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đối thoại, làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia đóng BHXH và giải quyết chế độ hưu trí cho ông.
Thanh tra Chính phủ thấy, đây là vụ việc kéo dài nhiều năm của người đã từng tham gia hoạt động kháng chiến. Bên cạnh việc rà soát lại để xác định trách nhiệm của cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của ông Tạ Văn Phúc theo quy định, thì với truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta, việc quan tâm đến các đối tượng đã cống hiến, hy sinh, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam bằng các chế độ chính sách phù hợp là điều cần thiết; điều này càng ý nghĩa hơn và trách nhiệm nhiều hơn khi chúng ta đang ở dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ, giấy tờ, tài liệu mà ông Tạ Văn Phúc đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật, không để công dân khiếu nại, phức tạp vượt cấp tại các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TK
Đối với vụ việc thứ hai của ông Nguyễn Hữu Chinh, đây là đoàn công dân đông người, khiếu kiện liên quan đến chế độ đóng BHXH của người lao động. Trong vụ việc này, Công ty nguyên vật liệu Phú Thọ đã đóng BHXH cho cán bộ, công nhân viên Công ty theo quy định vào tài khoản của BHXH huyện Phù Ninh. Tuy nhiên, sau đó liên quan đến sai phạm của một số cán bộ BHXH huyện Phù Ninh đã bị cơ quan chức năng xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động đã tham gia đóng BHXH của Công ty.
Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, ổn định an sinh xã hội tại địa phương, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia và kết quả đóng BHXH để làm căn cứ xác định việc được nhận chế độ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH một lần theo quy định cho các công dân là cán bộ, công nhân viên của Công ty nguyên vật liệu Phú Thọ.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc trên và báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ qua Ban TCD Trung ương trước 30/9/2025.
Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban TCD Trung ương phối hợp với Cục 1 kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân tại 2 vụ việc nêu trên theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, tiếp công dân và xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ cấp xã, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, xã Ân Thi đối mặt với không ít áp lực và vấn đề dân sinh phức tạp. Tuy nhiên, nhờ xác định tiếp dân là "cầu nối" của sự thấu hiểu, chính quyền đã hóa giải hiệu quả các vụ việc, giữ vững ổn định để phát triển.
Trọng Tài
Trần Kiên
Trọng Tài
Trần Quý
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy