Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/04/2013 - 20:49
(Thanh tra) - Ven tường rào Khu công nghiệp Biên Hòa 2 thuộc địa bàn tổ 1A, khu phố 11, phường An Bình, trước đây tồn tại một dãy đất trống là tụ điểm phát sinh các tệ nạn xã hội. Sau đó được chính quyền địa phương cho phép, 4 hộ dân đã đến khu vực này dựng nhà cấp 4, bỏ chi phí đổ đất san lấp mặt bằng và sử dụng phần diện tích đất này để kinh doanh các ngành nghề phù hợp từ năm 2006 đến nay.
Hàng chục nhà xây dựng kiên cố nằm dưới đường dây điện nhưng vẫn được UBND TP. Biên Hòa hợp thức hóa
Theo đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng TP. Biên Hòa cùng Ban Biên tập một số cơ quan báo chí, ông Đỗ Quốc Thịnh, sinh năm 1976, đại diện các hộ dân cho biết: Phần diện tích đất này gồm 4 lô có diện tích từ 150 - 900m2. Hiện trạng đất trước được người dân cải tạo là đất hoang, nằm dưới trũng sâu, là điểm hút chích ma túy của nhiều đối tượng nghiện trong khu vực. Để có mảnh đất bằng phẳng như hôm nay, người dân phải đổ từ 100 - 500 xe đất đá tùy vào thửa đất, tiến hành trồng cây xanh, dựng hàng rào bao quanh khu đất cũng như đóng góp chi phí để làm đường ra vào khu vực. Sau khi người dân về ở thì tệ nạn xã hội không còn tồn tại, hàng tháng mỗi hộ đều đóng tiền cho Chi hội Cựu chiến binh phường dưới danh nghĩa tiền thuê đất từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/tháng.
Không hiểu vì lý do gì, đến tháng 8/2012, chính quyền địa phương đến lập biên bản yêu cầu 4 hộ dân tháo gỡ nhà cửa đã được xây dựng từ tháng năm 2006. Bất bình với cách hành xử này, cả 4 hộ dân đã tìm hiểu và phát hiện có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến một số cá nhân muốn chiếm đoạt phần đất này nên dưới danh nghĩa cưỡng chế công trình xây dựng dưới đường dây điện. Điều này không hợp lý vì tại phường An Bình, cũng như các phường lân cận vẫn có hàng chục nhà xây dựng nhiều tầng nằm dưới đường dây điện nhưng vẫn được hợp thức hóa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất trong khi phần xây dựng của 4 hộ dân chỉ là cấp 4. Hiện nay, người dân đã gửi đơn kiến nghị xin được thuê lại phần đất mà mình đã có công tôn tạo, giữ gìn trong nhiều năm qua theo đúng quy định pháp luật nhưng câu trả lời của các cơ quan chức năng Biên Hòa vẫn là thông báo đề nghị tháo dỡ nhà cửa, trả lại nguyên trạng ban đầu.
Nhận định về điều này, luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng: Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa cần đối thoại với 4 hộ dân để làm rõ nguồn gốc và quá trình cải tạo, sử dụng đất để có hướng xử lý đúng lý hợp tình. Nếu cho rằng đất này do Nhà nước quản lý thì cũng phải cung cấp đầy đủ cho người dân các văn bản pháp lý chứng minh vì thực tế theo quy định của pháp luật ngay cả đất công thuộc quyền sử dụng của Nhà nước nhưng nếu thực tế không quản lý sử dụng thì người quản lý sử dụng liên tục, không tranh chấp với ai, có xác nhận của UBND phường, xã nơi phần đất này tọa lạc sẽ được hưởng quyền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh những sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại phường An Bình, cũng như bất thường trong ban hành quyết định về áp dụng pháp luật trong quản lý xây dựng của UBND TP. Biên Hòa trong các số báo tới.
| Từ ngày 07/3/2013, Thanh tra của Bộ Xây dựng đã kiểm tra công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung công tác là tiến hành kiểm tra các văn bản pháp lý do địa phương ban hành; kiểm tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; cấp chứng chỉ quy hoạch; cấp Giấy phép xây dựng. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng của tỉnh giai đoạn 2008 - 2012; số lượng, chất lượng và tiến độ các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 - 2012… |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa chính thức ban hành Thông báo công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn. Đây là động thái kịp thời nhằm rà soát, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình bộ máy hành chính mới.
Thái Nam
(Thanh tra) - Trong Kết luận thanh tra số 92/KL-TT, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre như: Sử dụng sai mục đích đất được giao, cho thuê đất trái quy định, chậm thực hiện các thủ tục bàn giao, thu hồi đất theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh, không kê khai thuế với nhiều thửa đất…
Kỳ Phương
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Đan Quế
Tuấn Minh
Phúc Anh
Thái Nam
Kỳ Phương
Phương Hiếu
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Nhung
Văn Thanh