Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 17/01/2011 - 22:17
(Thanh tra)- Sau 10 số báo (phản ánh về những sai phạm của các cá nhân, tập thể thuộc UBND xã Ngọc Thanh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC)), Báo Thanh tra vẫn tiếp tục nhận được nhiều thông tin từ phía bạn đọc cung cấp: Các cơ quan chứa năng địa phương này vẫn “lảng tránh” việc giải quyết đơn TC của người dân. Và, những người bị TC có hành vi sai phạm không ai khác vẫn là một số cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, UBND xã Ngọc Thanh, UBKT Thị ủy Phúc Yên và Bí thư Thị ủy Phúc Yên Nguyễn Văn Vịnh.
>>>UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc
Cụ thể, trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Thanh nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiều công dân địa phương đã TC các đảng viên Lưu Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã lợi dụng chức quyền lấn chiếm đất công, xây nhà không phép trên đất công cùng nhiều sai phạm khác trong điều hành công việc; Lý Văn Lương, Trưởng Công an xã; Đào Thế Nhân, Chủ nhiệm HTX Đại Lộc hợp thức hóa đất đồi chè (do HTX quản lý, bằng cách tự vẽ thêm vào bản đồ địa chính xã rồi đề nghị UBND thị xã Phúc Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho mình). Tuy nhiên, việc TC của các công dân đã không được UBKT Thị ủy Phúc Yên giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật. Thậm chí, cơ quan này còn bao che cho các hành vi sai phạm này. Cũng bằng sự bao che ấy, cả 3 cán bộ trên đều được lọt vào danh sách cấp ủy khóa mới của Đảng bộ xã Ngọc Thanh nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Trong quá trình xác minh vụ việc, Báo Thanh tra đã phát hiện ra ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ
nhiệm UBKT Thị ủy Phúc Yên có nhiều biểu hiện giải quyết công việc không khách quan, bao che sai phạm của 3 đảng viên. Ngoài ra, cũng bằng chức trách của mình, ông Bằng cùng tập thể đơn vị mình có những quyết định trù úm với 2 đảng viên khác (Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh và Nguyễn Đức Hùng, cán bộ địa chính xã) và tìm cách kỷ luật họ… Nhưng, những phán ánh này đã không được UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giải quyết thấu đáo, chỉ “nhắc nhở” với ông Bằng, tiếp tục để vị này tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cho đến nay, một trong những lý lẽ chính mà ông Bằng đưa ra để kỷ luật 2 đảng viên trên đã bị UBND tỉnh Vĩnh Phúc bác bỏ.
Người thứ 3 mà chúng tôi muốn nói trong bài viết này là ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy Phúc Yên. Trong quá trình thực hiện các bài viết (phanh phui những việc làm tiêu cực của các ông Lương, Hữu, Nhân và cách giải quyết đơn thư thiếu khách quan, không đúng quy định pháp luật của UBKT Thị ủy Phúc Yên), với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ thị xã, ông Vịnh đã cho triệu tập cuộc họp chỉ để tập trung xử lý ông Phương, thậm chí là chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ việc ông Phương “véo tai” một cán bộ xã, còn những việc nổi cộm, các dấu hiệu khuất tất nêu trên thì không được đề cập tới.
Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015, vị Bí thư này đã bị nhân dân địa phương TC có nhiều việc làm vi phạm pháp luật. Mặc dù vẫn còn thời hạn lập đoàn công tác để xác minh đơn TC này (theo Hướng dẫn số 20 của UBKT T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp), nhưng Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã không quyết định làm. Tuy nhiên, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua, ông Vịnh đã không đủ số phiếu tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Cũng chính vì việc không giải quyết đơn TC của công dân, nên đến thời điểm này, nhiều công dân thị xã Phúc Yên vẫn tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng, họ chỉ nhận được những tờ giấy “Báo tin” với nội dung… chuyển đơn và… chuyển đơn.
Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và đưa tin tới khi các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc giải quyết triệt để những nội dung tố cáo của công dân thị xã Phúc Yên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với dự án Nhà máy thủy điện La Ngâu của Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu.
(Thanh tra) - Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Sân gôn Indochina Hội An ghi nhận 9 trường hợp tai nạn lao động. Dù doanh nghiệp đã tiến hành điều tra và lập biên bản, Thanh tra thành phố Đà Nẵng xác định hồ sơ còn thiếu văn bản bắt buộc, công tác tự kiểm tra an toàn lao động còn mang tính hình thức và yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “làm tắt”.
Minh Nghĩa
Trần Quý
Kỳ Phương
Bùi Bình
Thư Ký
Minh Nghĩa
Trần Quý
Kỳ Phương
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Trà
Bùi Bình
Thư Ký