Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 19/05/2013 - 08:29
(Thanh tra)- Ngày 13/5/2013, ông Mạc Nguyên Chung, đại diện 47 hộ dân tiếp tục có đơn xin gặp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để trình bày tâm tư, nguyện vọng, cũng như cung cấp thêm thông tin pháp lý có liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất với mong muốn bản chất vụ việc sẽ được nhìn nhận một cách khách quan tại buổi đối thoại để có hướng giải quyết thấu lý đạt tình theo đúng hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP.
Suốt 2 năm qua, nội dung khiếu nại của 47 hộ dân đường Nguyễn Thái Sơn chưa được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giải quyết đúng pháp luật
>>Lại nhập nhèm pháp lý bán kính nút giao thông Nguyễn Thái Sơn
>>Triệt hạ 110 cây xanh để... làm đường ngoài quy hoạch
>>Cần hiểu đúng nội dung khiếu nại của 47 hộ dân
Để giải quyết đúng pháp luật nội dung khiếu nại của 47 hộ dân tổ 62, phường 3, quận Gò Vấp về sai phạm pháp luật đối với các quyết định của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín thu hồi 4.488,6m2 nhà đất cho Dự án (DA) đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (TSN-BL-VĐN), tháng 5/2012, Thanh tra Chính phủ đưa vụ việc này vào danh sách 528 vụ việc đông người, phức tạp cần được rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP để chuẩn bị báo cáo Quốc hội vào tháng 5/2013. Nhưng đến nay, việc tổ chức đối thoại với người dân vẫn chưa được các cơ quan chức năng triển khai đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để có hướng giải quyết đúng quy định pháp luật.
Theo hồ sơ vụ việc, nguồn gốc nhà đất của 47 hộ dân hình thành từ năm 1978 theo chủ trương của Đảng ủy và UBND phường 3, quận Gò Vấp là bố trí những gia đình cán bộ, gia đình có truyền thống Cách mạng về khu vực đất ven công viên Gia Định nhằm làm trong sạch địa bàn thời điểm đó là điểm nóng tệ nạn xã hội. Phía trước dãy nhà đất của các hộ dân là đường Nguyễn Thái Sơn, được đưa vào sử dụng năm 2004, với lộ giới rộng 25m. Phía sau dãy nhà của người dân là bức tường rào bằng sắt kiên cố để phân định với ranh giới công viên Gia Định. Đối chiếu với các quy định pháp luật, nhà đất của 47 hộ dân sử dụng ổn định trước 15/10/1993, đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Kết luận số 158/KL-TTCP ngày 30/01/2011 của Thanh tra Chính phủ cũng đã xác định nhà đất của 47 hộ dân không thuộc diện thu hồi cho DA đường TSN-BL-VĐN; sau đó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý tại Văn bản 1753/KNTN-VPCP ngày 23/3/2011 nhưng đến nay việc giải quyết của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn không đúng pháp luật dù thẩm quyền vẫn thuộc về địa phương.
Trao đổi với báo chí, ông Mạc Nguyên Chung khẳng định: Là những gia đình có truyền thống cách mạng, người dân luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi biết được khiếu nại của 47 hộ dân được Thanh tra Chính phủ đưa vào rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP, người dân chờ đợi được tiếp xúc với Tổ công tác để được trình bày đầy đủ về vụ việc nhằm thống nhất hướng giải quyết đúng pháp luật đối với quyết định thu hồi đất cũng như quyết định điều chỉnh do Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã được ban hành trước đó. Để Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ đạt được mục tiêu đề ra và có thể giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến khiếu nại quy trình thu hồi đất DA đường TSN-BL-VĐN tại khu vực đường Nguyễn Thái Sơn, người dân sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh về nhà đất của mình cho các cơ quan chức năng khi tham gia đối thoại.
Nhận định về vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Tấn Thuấn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Các văn bản của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP đã quy định rõ quy trình xác minh, đối thoại đối với 528 vụ việc. Trong đó, có tiêu chí: “Đối với các vụ việc qua rà soát mà kết luận giải quyết chưa đúng pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền sửa sai hoặc chỉ đạo sửa sai, điều chỉnh một phần hoặc hủy quyết định giải quyết sai trước đây và tiến hành giải quyết lại từ đầu theo đúng quy định của pháp luật”. Việc đúng sai trong các quyết định hành chính của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín liên quan đến nhà đất của 47 hộ dân đã được làm rõ tại Kết luận 158/KL-TTCP và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nhưng Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn không thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Việc Thanh tra TP. Hồ Chí Minh lúc đầu từ chối cung cấp văn bản xác minh vụ việc cho người dân và đến nay vẫn chưa thực hiện theo biên bản là cung cấp sau 7 ngày là trái với quy định của Luật Khiếu nại.
Giáng Thăng – Nam Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và góp phần nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) cũng như Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) tại cơ quan, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 364/KH-TTr về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2026.
Trần Quý
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại tại buổi làm việc với lãnh đạo Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X) chiều ngày 22/9 về triển khai kế hoạch thanh tra năm 2026 và dự kiến kế hoạch thanh tra năm 2027.
Trần Quý
Trần Quý
Thái Nam
Thanh Nhung
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý