Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân bức xúc vì gần 10ha đất bị bỏ hoang

Thứ năm, 04/04/2013 - 19:53

(Thanh tra)- Thời gian qua, hàng trăm hộ dân xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bức xúc vì gần chục ha đang canh tác trên diện tích đất thuộc khu vực Đồng Tròn, Cống Tây, Cây Quýt, Cồn Đu, Cồn Ngòn, Cồn Tròn, Mõm Bò thuộc địa bàn thôn Thành Yên và nhiều diện tích ao thầu không thể sản xuất được, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống… do việc thi công các dự án (D.A).

Cả một vùng đất mênh mông nước ở xã Quảng Thành không thể gieo cấy được. Ảnh: Văn Thanh

Đất không thể sản xuất

Theo tìm hiểu PV được biết, thực hiện Thông báo số 176/TB-UBND ngày 24/4/2011 của UBND TP Thanh Hóa về việc thu hồi đất tại xã Quảng Thành, phường Đông Vệ, để kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng khu dân cư Đông Nam và khu đô thị Đông Phát.

Qua quá trình các cấp chính quyền phối hợp vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện giao đất, nhận tiền hỗ trợ, đền bù, đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, hiện đơn vị thi công đang tiến hành san lấp mặt bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công các D.A đã làm ngăn toàn bộ hệ thống tiêu nước của khu vực Đồng Tròn, thôn Thành Yên, làm 9,3ha đất của 127 hộ gia đình, cá nhân đang canh tác bị ảnh hưởng không thể sản xuất, gieo cấy được. Trong đó, 120 hộ có đất nông nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng với tổng diện tích 58.909m2 và 7 hộ với diện tích 34.910 ao thầu bị ảnh hưởng không thể chăn nuôi được. Theo đó, hộ bị ảnh hưởng nhiều khoảng hơn 1.000m2, hộ bị ảnh hưởng ít khoảng 100m2.

Dẫn chúng tôi đi thăm xứ Cồn Tròn, chỉ tay về phía đồng nước mênh mông, cán bộ nông nghiệp xã Quảng Thành Trương Viết Tiếp cho biết: Khi thi công các D.A, ngoài bị ảnh hưởng bởi đất nông nghiệp không thể sản xuất, do hệ thống thoát nước bị cô lập nên khi mưa xuống nước không thoát được còn ngập lên cả khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. “Mặc dù địa phương đã vận động nhân dân khắc phục khó khăn để thực hiện việc gieo cấy. Nhân dân đã làm đất, cày bừa, nhưng không thể cấy được do nước ngập khắp nơi”, ông Tiếp nói.

Ông Ngô Văn Căn, một gia đình có diện tích đất canh tác ở xứ Đồng Tròn, xã Quảng Thành, bức xúc: “Gia đình tôi có 556m2 đất sản xuất nông nghiệp, trước đây canh tác trung bình 1 năm 2 vụ, mỗi vụ đạt 55 tạ/ha. Từ khi các nhà thầu tiến hành thi công D.A, nước ứ đọng, không tiêu thoát được nên diện tích đất nhà tôi phải bỏ hoang. Không còn đất để canh tác, gạo không có để ăn gia đình phải mua ở chợ, vất vả, khổ lắm. Bức xúc, nhân dân chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền các cấp yêu cầu được đền bù hoặc thu hồi đất nhưng đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ”.

Chỉ mới là đề xuất


Theo biên bản làm việc mới đây giữa đại diện Trạm Thủy nông TP Thanh Hóa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Quảng Thành kiểm tra theo phản ánh của nhân dân. Thực tế cho thấy, vụ lúa tháng 5/2013, nhiều diện tích thuộc khu vực các xứ đồng Đồng Tròn, Cồn Đu, Cống Tây, Cây Quýt, Cồn Ngòn, Mõm Bò… không thể gieo cấy được. Các bên thống nhất đề nghị UBND TP và UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ nhân dân bằng năng suất bình quân của xã hội (đây là giải pháp tình thế), về lâu dài phải lập quy hoạch, thu hồi đất đền bù cho nhân dân.

Ông Trần Đăng Thông, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Quảng Thành xác nhận: Việc địa phương có 127 hộ dân có đất bị ảnh hưởng không sản xuất, nuôi cá được do bị ảnh hưởng bởi thi công các D.A khu dân cư Đông Nam và khu đô thị Đông Phát là có thật. “Nhiều lần dân kéo lên xã, TP kiến nghị đòi giải quyết thỏa đáng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm văn bản gửi lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi”, ông Thông nói.

Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thanh Hóa (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: Sự việc nói trên chúng tôi đã nhận sự phản ánh của chính quyền xã Quảng Thành. Theo quy hoạch chung thì các khu vực này là đô thị. Quá trình GPMB, thi công ở khu vực này có rất nhiều D.A đang tiến hành thực hiện. Mùa mưa, các D.A gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân, hiện chúng tôi đang tiến hành làm D.A thoát nước tạm để phục vụ cho nhân dân gieo cấy. “Sự việc chúng tôi cũng đã báo cáo lên UBND TP Thanh Hóa. Về việc chính quyền xã đề nghị hỗ trợ diện tích đất không thể sản xuất, nuôi cá được, chúng tôi không phải là doanh nghiệp bất động sản nên không có nguồn quỹ đền hỗ trợ. Việc này thuộc thẩm quyền của cấp trên”, ông Dũng chối bỏ trách nhiệm.

Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có phương án hỗ trợ năng suất hoặc thu hồi đền bù đất cụ thể, có như thế mới tránh được tình trạng người dân khiếu nại kéo dài, gây mất an ninh trật tự, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Kết luận thanh tra “mở đường” khơi thông nguồn lực phát triển

Bài 2: Kết luận thanh tra “mở đường” khơi thông nguồn lực phát triển

(Thanh tra) - Không chỉ xác định rõ sai phạm, nhiều kết luận thanh tra còn tạo cơ sở để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ xử lý, đưa nguồn lực đang bị ách tắc trở lại phục vụ mục tiêu phát triển của các bộ, ngành, địa phương.

Bài và đồ hoạ: Bảo Anh

07:00 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm