Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 15/09/2012 - 07:04
(Thanh tra)- Gói thầu số 33 (PS13) nạo vét, gia cố và xây dựng công trình trên hói Bảy Xã là một trong những hạng mục quan trọng của tiểu dự án (D.A) Thủy lợi Tây Nam Hương Trà. Hói chảy qua 7 xã, phường gồm: Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn và Hương Vinh, thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy được đầu tư hơn chục tỷ đồng, nhưng vừa nghiệm thu được khoảng 1 tuần đã bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng.
Ông Võ Quang Vinh, Trưởng ban Quản lý D.A Tây Nam Hương Trà
Hạng mục gói thầu số 33 (PS13) được đầu tư kinh phí 14.262.862.000 đồng, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 29/8/2012.
Ngày 7/9/2012, đoạn kè qua tổ 8, phường Hương An có nhiều đoạn bị nứt nẻ, sụt lún, hư hỏng, đường liên thôn ở Hương An bị hỏng hàm ếch phần lề rất nghiêm trọng. Đoạn kè này do Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thịnh (Thừa Thiên - Huế) thi công.
Theo tìm hiểu của PV, ngay trong quá trình thi công, người dân địa phương đã thấy và cảnh báo nhiều chỗ bị bong tróc, xi măng bị vữa, đường sá sạt lở, đá kè bị hở hàm ếch, nứt gãy, lún nghiêng, có nơi tạo thành rãnh sâu gây nguy hiểm cho người đi đường.
Trong quá trình kiểm tra, chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phát hiện đơn vị thi công hói Bảy Xã đóng cọc tre dưới nước để giữ chân mái bê tông sai với thiết kế (đúng tiêu chuẩn là 1,5m nhưng chỉ đóng cọc dài 1,2m). Đơn vị thi công buộc phải thay lại cọc tre ở nhiều đoạn hói đã hoàn thành.
Và, đúng như cảnh báo của người dân, chỉ 1 tuần sau khi nghiệm thu, công trình đã biến chuyển, hư hỏng nặng.
Kè sụt lún, gãy nứt ngay sau khi nghiệm thu 1 tuần
Cũng tại D.A này, sau khi giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý D.A đã tiến hành nhổ tre bảo vệ của làng để thi công. Thế nhưng, khi giao đất thì D.A chỉ tiến hành xây kè một bên, còn một bên vẫn để dở dang khiến hàng trăm hộ dân trong vùng hết sức hoang mang vì nguy cơ bị cuốn trôi vườn tược, nhà cửa và an toàn tính mạng của người dân trong mùa mưa bão.
Một hộ dân ở phường Hương An lo lắng: Kè thì không xây, kè xây thì sạt lở, cây tre vốn bảo vệ cho dân làng, nhưng bây giờ chặt hạ đi, dân làm sao chống chọi lại với lũ bão?
Về vấn đề này, ông Võ Quang Vinh, Trưởng ban Quản lý D.A Tây Nam Hương Trà cho biết: “Khi thiết kế D.A thì định làm 2 bên, nhưng khi tiến hành làm thì thiếu kinh phí nên chỉ làm một bên. Đây cũng là trăn trở của Ban Quản lý D.A. Trước mắt cứ để đó, nếu sau này có vốn sẽ tiếp tục khắc phục, xây kè còn lại cho người dân”.
Cũng theo ông Vinh, đã hư thì phải sửa lại, vì công trình thủy lợi nên không tránh khỏi hư hỏng, có thể do địa chất mình không lường trước được nên khi mưa thấm xuống làm hỏng công trình.
Giằng bê tông đâu không thấy, chỉ trơ toàn đất đá
Trong khi đó, ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch UBND phường Hương An cho biết: “Khi tiến hành xây dựng, D.A không qua xã, không có giám sát cộng đồng nên chúng tôi cũng không nắm rõ. Khi sạt lở xảy ra thì mới biết”.
Việt Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tiến trình đổi mới của Báo Thanh tra, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Biên tập, Công đoàn Báo Thanh tra đã trở thành điểm tựa của đoàn viên, là cầu nối giữa người lao động với cơ quan, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, tạo động lực để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động yên tâm cống hiến.
Ngọc Diễm
(Thanh tra) - Phát biểu kết luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ mở rộng, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu, quyết liệt phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Trọng Tài - Xuân Bách
Văn Thanh
Bùi Bình
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Ngọc Diễm
Hoàng Hưng
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt