Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần tăng cường tiếp xúc, giải thích, thuyết phục với bà con đi khiếu nại

Thứ ba, 20/03/2012 - 06:23

(Thanh tra) - Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, kéo dài tại phía Nam, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mà cụ thể là Cục Giải quyết KNTC và Thanh tra khu vực III (Cục III), đã có nhiều buổi làm việc với các địa phương như: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh… để thống nhất nội dung, phương pháp, nhằm giải quyết tốt KNTC của công dân.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình thăm hỏi và tìm hiểu nguyện vọng của người dân đi khiếu nại

Trên cơ sở này, nhiều tỉnh đã nhanh chóng giải quyết có hiệu quả tình trạng công dân KNTC vượt cấp tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh và đón công dân về địa phương để ổn định cuộc sống. Thông qua các buổi làm việc, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng các Cục vụ chuyên môn đã kịp thời nắm bắt được các vụ việc và tiến độ thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đôn đốc tiếp tục thực hiện hoặc tham mưu, tư vấn cho chính quyền các địa phương những hướng xử lý hiệu quả.

Tuy nhiên, trong thực tế, đã có địa phương chưa thực hiện tốt công tác này cần phải rút kinh nghiệm. Thực tế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, thời gian qua, công dân ở một số tỉnh thành phía Nam đã tập trung về trụ sở các cơ quan Trung ương tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để KN với lý do chính quyền các địa phương chưa giải quyết đúng quy định của pháp luật. Hiện tượng này đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây cản trở hoạt động của các cơ quan Trung ương.

Thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 19/03/2009 của Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ, nhiều Đoàn công tác giải quyết KNTC đã phối hợp với các địa phương, trong đó có tỉnh An Giang để tiến hành xác minh, phân loại các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Từ đầu năm 2012, tình hình KNTC trên địa bàn phía Nam diễn biến phức tạp. Hàng chục hộ dân tỉnh An Giang đã nhiều ngày tập trung trước trụ sở của Cục III trên đường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh. Những công dân này mang theo đơn KN, pa-no có nội dung cho rằng, chính quyền tỉnh An Giang đã vi phạm pháp luật trong thu hồi nhà đất cho các dự án phát triển kinh tế tại địa phương; đại diện các hộ dân kiến nghị Thanh tra Chính phủ xác minh làm rõ và giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp, ngày 05/03/2012, đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng cán bộ, chuyên viên Cục III đã làm việc với Đoàn công tác của tỉnh An Giang để thống nhất hướng giải quyết. Nội dung buổi làm việc này đã thống nhất việc UBND tỉnh An Giang cần phân loại từng vụ việc, đối tượng công dân KN cũng như kiểm tra lại toàn bộ quy trình giải quyết đối với mỗi vụ việc ở cấp địa phương và Trung ương. Sau khi có kết quả rà soát, phân loại, Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến xử lý đối với từng vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh An Giang.

Ngoài ra, để hạn chế tình trạng công dân An Giang tập trung KN tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cũng yêu cầu Cục III và Đoàn công tác của địa phương ngay trong buổi chiều cùng ngày cần tiếp xúc với các hộ dân KN tại Trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước số 35 đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân để vận động và đưa bà con trở về địa phương. Buổi tiếp xúc với 13 công dân tỉnh An Giang đã diễn ra trong trật tự, đúng quy định.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của công dân, đồng chí Nguyễn Chiến Bình đã phân tích về quy định của pháp luật đối với quyền KNTC của người dân; đề nghị các hộ dân không nên tập trung tại trước trụ sở của Cục III trên đường Võ Thị Sáu mà nên trở về địa phương để chờ đợi quyết định giải quyết của UBND tỉnh An Giang trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại các vụ việc. Kết thúc buổi tiếp xúc, các hộ dân đã đồng ý với hướng giải quyết này và đồng ý trở về địa phương. Đồng chí Nguyễn Chiến Bình đã chỉ đạo Cục III bố trí xe ô tô và chi phí đi đường, tạo thuận lợi cho người dân trở về quê.

Có mặt tại buổi tiếp xúc với các hộ dân, chúng tôi đã khá bất ngờ trước cách cư xử đầy xa cách đối với dân của các thành viên trong Đoàn công tác tỉnh An Giang. Đáng lẽ, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cần chủ động bước xuống hội trường để động viên, thăm hỏi người dân thì ông này và các thành viên của Đoàn công tác chỉ ngồi một chỗ để xem Thanh tra Chính phủ tiếp xúc với người dân mà thôi. Khi buổi tiếp xúc vừa kết thúc, trong khi đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo Cục III đang thăm hỏi người dân thì Đoàn công tác tỉnh An Giang đã vội vã bỏ lên xe ra về.

Lẽ ra, các vụ việc trên của An Giang nên chờ kết quả rà soát, phân loại và giải quyết đúng quy định của pháp luật thì mới phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi đó người dân sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết KNTC.

Tuy nhiên,  không biết do sự chỉ đạo từ đâu, ngày 06/03/2012, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh An Giang như: Đài phát thanh truyền hình An Giang, Báo An Giang, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh An Giang, đã đăng tải bản tin trái ngược với những gì mà Đoàn công tác đã thống nhất với Thanh tra Chính phủ về giải quyết KNTC đối với 13 công dân. Điều này đi ngược lại những nội dung mà Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã thống nhất với Đoàn công tác; hậu quả là ngay sau khi bản tin này được đăng tải, các hộ dân đã rất bức xúc và hoang mang nên đã tiếp tục quay trở lại tập trung trước Trụ sở Cục III trên đường Võ Thị Sáu. Lúc này, ngoài đơn KN, pa-no, các hộ dân còn mang theo bản tin của Báo An Giang để chứng minh rằng, nếu trở về địa phương thì họ sẽ bị chính quyền tỉnh An Giang xử lý vì đã KNTC vượt cấp. Điều này càng làm cho tình hình an ninh trật tự tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh thêm phức tạp.

Rõ ràng, việc hành xử xa cách với công dân của Đoàn công tác do ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phụ trách tại buổi tiếp xúc với 13 hộ dân địa phương ngày 05/03/2012 đã gây tâm lý không tốt cho người dân, và sau đó không quản lý được việc đưa tin sai sự thật trên các phương tiện thông tin của địa phương đã làm tình hình KNTC thêm phức tạp. Sự việc đáng tiếc này cần được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhanh chóng kiểm tra về trách nhiệm của các thành viên của Đoàn công tác và có biện pháp uốn nắn cán bộ. Ngoài ra, cũng cần xem đây là bài học kinh nghiệm cho nhiều địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của người dân.

           Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổ công tác số 3 Thanh tra Chính phủ làm việc với Lâm Đồng về kết quả thực hiện thanh tra chuyên đề

Tổ công tác số 3 Thanh tra Chính phủ làm việc với Lâm Đồng về kết quả thực hiện thanh tra chuyên đề

(Thanh tra) - Chiều 15/6, Tổ công tác số 3, Thanh tra Chính phủ, đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

19:23 15/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm