Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 17/03/2012 - 06:22
(Thanh tra) - Liên quan đến khiếu nại của ông Trần Văn Quốc đối với bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1966, ngụ tại xã Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi cướp đoạt ngôi nhà số 125 đường 20 phường 5, quận Gò Vấp, các cơ quan chức năng lại có văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến Viện KSND quận Gò Vấp.
Tài sản của gia đình ông Trần Văn Quốc bị bà Nguyễn Thị Hoa đưa ra khỏi nhà mang đi đâu đến nay chưa rõ
>>Hiểu đúng bản chất sự việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân
Theo các văn bản hướng dẫn này, nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Quốc đối với Thông báo số 373 ngày 11/10/2011 của Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp về việc không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Thị Hoa có hành vi cướp tài sản, xâm phạm chỗ ở công dân tại nhà số 125 đường 20, phường 5, sẽ được Viện KSND quận Gò Vấp xem xét giải quyết.
Liên quan đến việc phản ánh của ông Quốc về hành vi hành chính của một số cán bộ Công an phường 5, ngày 28/02/2012, Văn phòng UBND quận Gò Vấp cũng đã có Văn bản số 97/VP - TCD khẳng định: Ngày 11/07/2011, Công an quận Gò Vấp đã có Thông báo số 149/TB - CAQ (CTHC) trong đó có nội dung là Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Công an phường 5 tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc.
Tuy nhiên, theo đánh giá của một số luật sư, trách nhiệm giải quyết này đang bị đùn đẩy giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật nên Viện trưởng Viện KSND quận Gò Vấp cần tiến hành điều tra lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Vì ngay sau khi xảy ra sự việc bà Hoa tự ý xông vào chiếm ngôi nhà số 125 đường đường 20 phường 5, quận Gò Vấp, ông Quốc đã có đơn gửi Viện KSND quận Gò Vấp để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Hoa. Sau đó, Viện KSND quận Gò Vấp đã có phiếu chuyển đơn của ông Quốc đến Ban Chỉ huy Công an quận Gò Vấp. Nhưng cuối cùng sự việc đã không được nhìn nhận đúng bản chất khách quan nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoa đã không được thực hiện.
Nếu như theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ông Quốc sẽ phải tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND quận Gò Vấp và chờ đợi kết quả giải quyết theo chức năng kiểm sát theo thẩm quyền. Thực tế, cả ông Quốc và Viện KSND quận Gò Vấp đều đã nhận được Thông báo số 373 ngày 11/10/2011 của Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp. Về phía ông Quốc đã không đồng ý với Thông báo số 373 ngày 11/10/2011 của Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp. Vấn đề còn lại là sự công tâm của Viện KSND quận Gò Vấp để sự việc được giải quyết đúng quy định của pháp luật, phù hợp với sự thật.
Vì rằng bản chất của vụ việc này là: Ngày 24/10/2009, bà Yến (em vợ ông Quốc) đã ký hợp đồng mua bán ngôi nhà số 125 cho bà Nguyễn Thị Hoa, với giá 1 tỷ đồng. Vì bà Hoa không trả tiền mua nhà nên tháng 10/2010, bà đã làm đơn gửi đến TAND quận Gò Vấp xin hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà.
Theo quy định của pháp luật, khi vụ việc được TAND quận Gò Vấp thụ lý thì hiện trạng của ngôi nhà này phải được giữ nguyên để chờ đợi bản án có hiệu lực của tòa. Thế nhưng trưa ngày 15/04/2011, bà Hoa đã dẫn một nhóm người đến phá cổng ngôi nhà số 125. Sáng ngày 16/04/2011, bà Hoa lại cùng một nhóm người đông hơn kéo đến dùng búa phá cửa xông vào nhà số 125.
Ngay khi phá cửa, nhóm người này đã vật ông Quốc xuống nền nhà, bịt miệng và bẻ tay cho một người có quốc tịch nước ngoài quay phim cảnh tượng này. Điều bất thường là khi những người dân xung quanh gọi điện báo tin thì một số cán bộ Công an phường 5 mới xuống hiện trường nhưng không lập biên bản hành vi tự ý phá cửa xông vào nhà hành hung công dân. Toàn bộ tài sản của các thành viên gia đình, cùng các giấy tờ, con dấu của Công ty TNHH Thương mại Đông Quốc cũng đã bị bà Hoa chiếm giữ trái phép.
Tại buổi làm việc ngày 29/04/2011 với các cán bộ Công an phường 5, ông Quốc đã tố cáo toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Hoa và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần sớm giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các thành viên gia đình mình.
Ngọc Tấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đợt thanh tra lần này có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân được pháp luật quy định và bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số đối tượng đang tìm cách lợi dụng hoạt động này để kích động, xuyên tạc, gây mất ổn định xã hội, đòi hỏi sự cảnh giác của mỗi người dân.
Huyền Trang
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
Trung Hà
Văn Thanh
Minh Anh
Thiên Tâm
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Nguyệt Trang
Huyền Trang
PV
Hoàng Hưng
H.T