Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+ trong Báo cáo Global Finance 2025

Kim Thành

Thứ tư, 10/09/2025 - 22:03

(Thanh tra) - Ngân hàng Nhà nước thông tin mới đây, Tạp chí tài chính danh tiếng Global Finance (Hoa Kỳ) đã công bố Báo cáo xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng Trung ương năm 2025, một báo cáo thường niên nhằm đánh giá hiệu quả điều hành của các nhà lãnh đạo ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới. Đáng chú ý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã được xếp hạng A+, mức cao nhất trong bảng xếp hạng, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ toàn cầu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Anh Phương

Đây không chỉ là một sự ghi nhận mang tính biểu tượng quốc tế, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực điều hành và tư duy chiến lược của bà Nguyễn Thị Hồng trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều biến động khó lường.

Báo cáo uy tín có lịch sử hơn 30 năm

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương do Global Finance thực hiện được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1994 và đã trở thành một trong những ấn phẩm có uy tín hàng đầu trong giới tài chính quốc tế. Hàng năm, báo cáo này đánh giá hoạt động của các Thống đốc Ngân hàng Trung ương tại gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và các khu vực kinh tế – tiền tệ lớn trên thế giới như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các quốc gia Tây Phi (BCEAO).

Bảng xếp hạng sử dụng hệ thống thang điểm từ “A+” đến “F”, trong đó “A+” thể hiện sự xuất sắc vượt trội và “F” là mức thấp nhất, biểu thị sự thất bại trong quản lý. Việc xếp hạng dựa trên một số tiêu chí then chốt như: Khả năng kiểm soát lạm phát hiệu quả; đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế; duy trì ổn định tiền tệ; quản lý và điều hành lãi suất linh hoạt; đảm bảo sự độc lập trong chính sách tiền tệ; khả năng truyền thông minh bạch và hiệu quả.

Theo ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance, mục tiêu của báo cáo là “ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt được kết quả thực tiễn mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia”.

Vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế

Việc bà Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+ trong báo cáo năm 2025 không chỉ khẳng định năng lực cá nhân xuất sắc, mà còn phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều thách thức về tăng trưởng, lạm phát và bất ổn tài chính.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà Nguyễn Thị Hồng đã có những quyết sách điều hành linh hoạt, thận trọng nhưng cũng đầy bản lĩnh, giúp Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 và những biến động địa chính trị toàn cầu.

Cụ thể, trong năm 2024 – 2025, mặc dù áp lực lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu, NHNN Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, từ đó giữ vững ổn định kinh tế và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Các biện pháp điều hành lãi suất, tỷ giá được thực hiện đúng thời điểm, minh bạch, giúp tăng niềm tin thị trường, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng. NHNN cũng chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính quốc tế, kịp thời đưa ra những phản ứng chính sách phù hợp, không để xảy ra các cú sốc lớn trong hệ thống ngân hàng.

Lần thứ hai liên tiếp đạt xếp hạng A+

Đây là năm thứ hai liên tiếp bà Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+, sau khi lần đầu tiên được trao danh hiệu này vào năm 2023. Điều này cho thấy sự ổn định và nhất quán trong điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của bà Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng cũng là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử NHNN Việt Nam, giữ chức vụ từ tháng 11 năm 2020. Với hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, bà đã trải qua nhiều vị trí quan trọng và có hiểu biết sâu sắc về hoạt động điều hành chính sách tiền tệ cũng như hoạt động ngân hàng.

Việc một nữ lãnh đạo ngân hàng trung ương của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam liên tiếp được xếp hạng A+ trong bảng xếp hạng quốc tế, trong khi nhiều lãnh đạo các nền kinh tế lớn lại bị hạ bậc, là điều đáng ghi nhận và tự hào.

Động lực cho cải cách và hội nhập

Thành tích mà bà Nguyễn Thị Hồng đạt được không chỉ mang ý nghĩa cá nhân hay ngành ngân hàng, mà còn là động lực lớn đối với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững, sự đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế như Global Finance càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+ trong báo cáo năm 2025 của Global Finance là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia. Đây cũng là biểu tượng cho hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập, và có năng lực điều hành kinh tế – tài chính ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều thách thức, sự vững vàng và bản lĩnh của những người đứng đầu các thiết chế tài chính – tiền tệ sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định thành công. Và với những gì đã thể hiện, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đang góp phần khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hộ kinh doanh nghĩ gì về tính thuế theo thu nhập?

Hộ kinh doanh nghĩ gì về tính thuế theo thu nhập?

(Thanh tra) - Dự thảo mới nhất của Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh. Một trong những đề xuất nổi bật là nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đây cũng là mức doanh thu được trừ trước khi áp dụng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu đối với các trường hợp không xác định được chi phí.

Thanh Hoa

20:09 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm