Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Anh
Thứ năm, 10/07/2025 - 19:50
(Thanh tra) - Chiều ngày 10/7, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 385 điểm cầu trên toàn quốc.
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CT
Phong trào thi đua yêu nước của ngành Thuế được triển khai sâu rộng, hiệu quả
Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh: “Phong trào thi đua yêu nước của ngành Thuế đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và cải cách hành chính; thể hiện tinh thần đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết và không ngừng nỗ lực phấn đấu. Qua đó, ngành Thuế đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán, công tác chuyển đổi số có nhiều dấu ấn thiết thực, được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính ghi nhận, đánh giá cao”.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2021-2025, ngành Thuế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Đặc biệt, năm 2024, ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước với dấu mốc số thu lần đầu tiên đạt 1,7 triệu tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chuyển đổi số đạt nhiều đột phá, với 148 giải pháp công nghệ hiện đại hỗ trợ người nộp thuế và quản lý hiệu quả. 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử. Đến tháng 6/2025, ngành Thuế xử lý hơn 14,6 tỷ đơn điện tử, vận hành hệ thống 24/7.
Từ cuối năm 2024 đến nay, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2027 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trải qua 2 đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Thuế đã xóa bỏ mô hình Tổng cục và thu gọn tối đa các đầu mối bên trong. Theo đó, bộ máy ngành Thuế được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại.
Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, trong những năm qua, cấp ủy và lãnh đạo ngành Thuế luôn xác định thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công tác chỉ đạo được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.
Ngành Thuế đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn.
Các phong trào lớn như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Chống lãng phí, phát triển hạ tầng”, “Xây dựng xã hội học tập” hay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đều được ngành Thuế hưởng ứng mạnh mẽ với những việc làm cụ thể, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái.
Song hành cùng thi đua là hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa, từ quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng chống dịch, đến các chương trình hỗ trợ vùng bị thiên tai, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trao tặng hàng trăm triệu đồng cho các địa phương khó khăn. Đó không chỉ là những đóng góp vật chất, mà còn là sự lan tỏa của đạo lý “lá lành đùm lá rách”, của tinh thần “thương người như thể thương thân” vốn đã trở thành bản sắc văn hóa ngành Thuế.
Trong 5 năm qua, ngành Thuế đã vinh dự đón nhận hàng trăm phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, trong đó có 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 80 Cờ thi đua của Bộ Tài chính và hàng trăm bằng khen, giấy khen các cấp. Đây không chỉ là minh chứng cho sự cống hiến thầm lặng và bền bỉ, mà còn là động lực để ngành Thuế tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi thử thách, khẳng định vị thế trong sự nghiệp xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
Hội nghị đã được nghe tham luận của đại diện Thuế Thành phố Hải Phòng và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về các nội dung “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế - kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn” và “Giải pháp triển khai thực hiện thành công hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Luật Quản lý thuế”.
Những phát biểu tham luận cho thấy, thi đua đã trở thành môi trường khích lệ tinh thần phục vụ Nhân dân, không ngừng sáng tạo, cải tiến trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn

Cục trưởng Mai Xuân Thành trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể xuất sắc của ngành Thuế
Phát động thi đua giai đoạn mới: Quyết tâm - Sáng tạo - Hiệu quả
Với tinh thần thi đua yêu nước, toàn ngành Thuế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng đất nước, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Mai Sơn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 với tinh thần: “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tinh gọn, hiệu quả; đổi mới, sáng tạo”. Theo đó, phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, thực chất, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy các chương trình trọng tâm của ngành Thuế trong giai đoạn tới. Cụ thể:
Thứ nhất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước. Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất. Động viên đầy đủ, kịp thời các nguồn thu tiềm năng, đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu vào ngân sách Nhà nước.
Thứ hai, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
Thứ ba, thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế và việc triển khai áp dụng các văn bản này vào cuộc sống để bảo đảm công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế (trong đó, tập trung vào các đề án lớn như Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập cá nhân...).
Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện trong công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.
Thứ năm, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp.
Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”, với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.
T.Vân
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
T. Minh
Thanh Hà
T.Vân
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Bùi Bình