Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ tư, 22/04/2026 - 17:11
(Thanh tra) - Thực hiện đúng các điều khoản của Luật Quản lý nợ công, việc phổ biến rộng rãi kế hoạch vay và chi trả nợ công không chỉ giúp thắt chặt an toàn tài khóa mà còn là đòn bẩy quan trọng để cải thiện chỉ số tín nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bộ Tài chính vừa công bố Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026. Ảnh minh hoạ: internet
Bộ Tài chính vừa chính thức công bố lộ trình vay và trả nợ công cho năm 2026, sau khi phương án này được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-TTg vào ngày 27/2/2026. Hoạt động này căn cứ trên những sửa đổi mới nhất của Luật Quản lý nợ công năm 2017 (cập nhật năm 2025) cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Bộ Tài chính cho biết, việc công khai hóa số liệu định kỳ hàng năm nhằm đẩy mạnh tính minh bạch trong quản lý tài chính quốc gia. Điều này giúp Việt Nam tiệm cận nhanh chóng hơn với các chuẩn mực và thông lệ quản trị nợ tiên tiến của thế giới. Đồng thời, đây cũng là thước đo trọng yếu mà Ngân hàng Thế giới sử dụng để đánh giá hiệu quả quản lý nợ công (DeMPA).
Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin nợ công một cách rõ ràng giúp các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và các chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô có được nguồn dữ liệu chính thống, toàn diện. Từ đó, các chỉ số về năng lực điều hành và thể chế của Việt Nam sẽ được ghi nhận tích cực hơn, tạo tiền đề nâng cao thứ hạng tín nhiệm quốc gia.
Theo kế hoạch vay năm 2026, Chính phủ dự kiến huy động tổng mức 969.796 tỷ đồng. Trong đó, vay bù đắp bội chi chiếm tỷ lệ lớn nhất 60%, tương đương 583.700 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc 39%, tương đương 376.005 tỷ đồng và vay cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10.092 tỷ đồng, chiếm 1%.
Về nguồn huy động, dự kiến từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ; nguồn vay ODA, ưu đãi nước ngoài và nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế. Trong đó, dự kiến năm 2026, Chính phủ sẽ phát hành 500.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.
Dự kiến nợ công/GDP năm 2026 là 35-36%, thấp hơn đáng kể so với trần nợ công là 60%.
Theo Bộ Tài chính, đây là một phần trong chiến lược hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này gắn liền với định hướng đầu tư công trung hạn và nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong tương lai.
Hiện tại, chi tiết về kế hoạch vay và trả nợ công năm 2026 đã được niêm yết đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính cũng như các kênh truyền thông đại chúng để người dân và các tổ chức tiện theo dõi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Sacombank lần đầu tổ chức tại Phú Thọ, vấn đề xử lý hơn 32% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê tiếp tục là tâm điểm.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thực hiện đúng các điều khoản của Luật Quản lý nợ công, việc phổ biến rộng rãi kế hoạch vay và chi trả nợ công không chỉ giúp thắt chặt an toàn tài khóa mà còn là đòn bẩy quan trọng để cải thiện chỉ số tín nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.
B.S
Quang Dân
PV
B.S
PV
Trần Kiên
Trang Nguyệt
Trung Hà
Quang Dân
Cảnh Nhật
B.S
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
T.Vân