Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ tư, 18/06/2025 - 11:15
(Thanh tra) - Hiện nay, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được quản lý thuế. Trong đó có 37.000 hộ, chiếm khoảng 1% thuộc đối tượng phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Nếu chia trung bình thì cứ 100 hộ kinh doanh mới có 1 hộ phải áp dụng hóa đơn điện tử.
Việc lo ngại bị kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã khiến không ít hộ kinh doanh lựa chọn tạm dừng hoạt động để tránh rủi ro pháp lý, ảnh: TV
Đại diện Cục Thuế cho biết, chính sách thuế đối với các hộ kinh doanh khi triển khai hóa đơn điện tử vẫn không hề thay đổi. Ngành thuế cũng chưa xử phạt hộ kinh doanh nào từ ngày 1/6 vì hóa đơn điện tử.
Chia sẻ với báo giới, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, tất cả ngành thuế đang tổng lực ra quân để hỗ trợ và thực hiện công tác tuyên truyền, giúp đỡ cho người dân và các hộ kinh doanh hiểu đúng pháp luật thuế để làm đúng. Trong thời gian này, chúng tôi chưa đặt ra vấn đề xử lý, xử phạt. Nhưng sau một quá trình hoạt động, hộ cố tình không đăng ký kê khai, nộp thuế theo đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng vừa có thư ngỏ gửi tới các đơn vị cung cấp giải pháp, tư vấn thuế, các hiệp hội kế toán, kiểm toán, đề nghị các tổ chức này tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh, hộ cá thể, để đảm bảo việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đúng quy định, không gây hoang mang hay hiểu lầm cho người dân.
Như vậy, rõ ràng việc nhiều hộ kinh doanh tạm đóng cửa không phải vì quy định về thuế mà xuất phát từ tâm lý e ngại khi thị trường đang bị siết chặt quản lý về nguồn gốc của hàng hoá. Trong bối cảnh đó, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm càng cho thấy rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước kiên quyết đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm và sữa, những mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của người dân.
Trước đó, ngành thuế cũng đã có khảo sát thực tế và thực trạng các hộ kinh doanh đồng loạt đóng cửa. Trong đó, phần lớn nguyên nhân đến từ việc lo ngại bị kiểm tra. Cùng với đó, các hộ kinh doanh còn có sự hiểu sai hoặc chưa đầy đủ về chính sách thuế của Nhà nước.

Tại nhiều khu chợ, các cửa hàng cửa đóng, then cài
Chợ đầu mối Đồng Xuân, TP. Hà Nội có 2.000 hộ kinh doanh, có tới 700 hộ đã xin nghỉ kinh doanh dài hạn từ năm ngoái vì kinh doanh không hiệu quả.
Theo Ban quản lý chợ, một số cửa hàng đóng cửa gần đây vì đang thực hiện kiểm đếm hàng hóa, để tuân thủ về xuất xứ, nguồn gốc. Còn lại tất cả các hộ khác vẫn mở cửa buôn bán bình thường.
Một cán bộ ngành thuế lấy ví dụ, 100 hộ mới có 1 hộ phải áp dụng hóa đơn điện tử, còn lại 99 hộ vẫn nộp thuế khoán bình thường, có ảnh hưởng gì đâu, mà cơ quan thuế có đến kiểm kê hàng của bà con đâu. Điều mà bà con đang hoang mang lâu nay là tình trạng bán hàng giả, một số bà con bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Và người ta sợ bị tịch thu hàng, do vậy người ta đóng cửa, chứ không phải vì hóa đơn mà người ta đóng cửa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”, với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.
T.Vân
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
T. Minh
Thanh Hà
T.Vân
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh