Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thiên Tâm
Thứ ba, 15/09/2026 - 12:55
(Thanh tra) - Làn sóng tăng vốn điều lệ đang đưa nhiều ngân hàng lớn tiến sát, thậm chí vượt mốc 100.000 tỷ đồng, tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng và củng cố năng lực tài chính.
Làn sóng tăng vốn điều lệ đang đưa nhiều ngân hàng lớn tiến sát, thậm chí vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Ảnh: VGP
Đến cuối quý II/2026, tổng vốn điều lệ của 30 ngân hàng thương mại trong nước đã vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17.700 tỷ đồng so với đầu năm. Vietcombank có vốn điều lệ lớn nhất với 83.557 tỷ đồng. Xếp sau là MB hơn 80.550 tỷ đồng, VPBank hơn 79.339 tỷ đồng, VietinBank 77.669 tỷ đồng, BIDV hơn 72.800 tỷ đồng và Techcombank gần 70.900 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa các ngân hàng đang có thể được thu hẹp nhanh chóng khi nhiều phương án tăng vốn đang được triển khai trong năm nay.
VPBank là một trong những ngân hàng có kế hoạch tăng vốn lớn nhất. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 2,066 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 26,04%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 25/9.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ VPBank dự kiến tăng từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Ngân hàng còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến bổ sung khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, vốn điều lệ có thể đạt khoảng 106.244 tỷ đồng.
MB cũng đang đồng thời thực hiện nhiều phương án. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%, đồng thời chào bán khoảng 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất hai phương án trên, vốn điều lệ MB dự kiến tăng từ hơn 80.550 tỷ đồng lên khoảng 100.687 tỷ đồng. Ngân hàng còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, qua đó vốn điều lệ có thể tiếp tục tăng lên khoảng 102.700 tỷ đồng.
Tại Techcombank, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50%. Đồng thời, gần 30 triệu cổ phiếu ESOP cũng được dự kiến phát hành cho người lao động. Nếu các phương án hoàn tất, vốn điều lệ Techcombank sẽ tăng lên khoảng 106.593 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, VietinBank đang triển khai phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Với vốn điều lệ hiện tại 77.669 tỷ đồng, ngân hàng có thể vượt 105.000 tỷ đồng nếu phương án được phê duyệt và hoàn tất.
BIDV cũng đang tiếp tục kế hoạch bổ sung vốn sau khi hoàn tất phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu vào cuối tháng 8. Đợt phát hành giúp vốn điều lệ ngân hàng tăng lên hơn 77.782 tỷ đồng. Mục tiêu tiếp theo là nâng vốn lên khoảng 99.558 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietcombank đang triển khai phương án tăng vốn, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 83.557 tỷ đồng lên hơn 94.000 tỷ đồng.
Như vậy, nếu các kế hoạch được thực hiện theo lộ trình, nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng trở lên sẽ có thêm nhiều thành viên. Quy mô vốn của nhóm ngân hàng tư nhân lớn cũng sẽ thu hẹp khoảng cách đáng kể với các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước.
Không chỉ nhóm ngân hàng lớn, nhiều ngân hàng quy mô vừa cũng đang tăng vốn. HDBank dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 72.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ. SeABank, NCB, OCB, ABBank, BVBank, VietBank… cũng đang có những phương án bổ sung vốn với quy mô khác nhau.
Việc các ngân hàng liên tục tăng vốn diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng. Theo số liệu được công bố trong tháng 8/2026, tỷ lệ tín dụng/huy động bằng VND của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức 110,6%.
Trong hoạt động ngân hàng, nguồn vốn được hình thành từ nhiều kênh như tiền gửi khách hàng, vay trên thị trường liên ngân hàng, phát hành giấy tờ có giá và vốn chủ sở hữu. Khi tín dụng tăng nhanh, việc bổ sung vốn chủ sở hữu giúp các ngân hàng có thêm dư địa mở rộng tài sản mà vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hoạt động.
Tăng vốn cũng trở thành một trong những phương án để các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới và đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn ngày càng cao.
Đối với nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, yêu cầu bổ sung vốn còn gắn với vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2021 đến nay, tổng vốn điều lệ tăng thêm của Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt hơn 136.300 tỷ đồng.
Trong đó, Agribank tăng thêm 17.100 tỷ đồng; Vietcombank tăng 46.468 tỷ đồng; BIDV tăng 32.309 tỷ đồng và VietinBank tăng 40.438 tỷ đồng.
Bên cạnh nhu cầu mở rộng tín dụng, yêu cầu về hệ số an toàn vốn cũng tạo thêm áp lực cho các ngân hàng trong việc củng cố nguồn lực. Theo lộ trình tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN, yêu cầu về hệ số an toàn vốn tối thiểu được nâng dần, đặt ra yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động tăng cường vốn tự có.
Dù vậy, tăng vốn mới chỉ là một phần trong bài toán tăng trưởng của ngân hàng. Quy mô vốn lớn hơn chỉ phát huy hiệu quả khi được phân bổ hợp lý, đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng, nợ xấu và chi phí hoạt động.
Trong bối cảnh các ngân hàng cùng mở rộng quy mô, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và khả năng kiểm soát rủi ro sẽ tiếp tục quyết định mức độ hiệu quả của từng kế hoạch tăng vốn. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi ngân hàng nào vượt mốc 100.000 tỷ đồng trước, thị trường sẽ còn quan tâm đến khả năng chuyển phần vốn bổ sung thành tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh thực chất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Làn sóng tăng vốn điều lệ đang đưa nhiều ngân hàng lớn tiến sát, thậm chí vượt mốc 100.000 tỷ đồng, tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng và củng cố năng lực tài chính.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Sau khi hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được tăng lương 8% (1/7/2026), Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng đề án cải cách tiền lương, dự kiến trình Trung ương vào tháng 3/2027.
B.S
Thiên Tâm
B.S
Trang Anh
Thanh Lương
Thu Huyền
Hương Giang
Thiên Tâm
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
Bảo Anh
Thanh Hoa
PV