Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần làm rõ mối quan hệ giữa quản lý vốn và quản lý ngành đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Hoàng Nam

Thứ bảy, 07/12/2024 - 20:22

(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), sau 5 năm chuyển về Ủy ban, hoạt động của 19 tập đoàn, tổng công ty đã có sự phát triển liên tục, tổng vốn chủ sở hữu 19 tập đoàn, tổng công ty tăng 11% so với năm 2018, tổng tài sản tăng 5% và tổng doanh thu hợp nhất tăng 44%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra vào chiều ngày 06/12/2024. Ảnh: Hoàng Nam

Cụ thể, tổng vốn chủ sở hữu 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1,18 triệu tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2018); tổng tài sản đạt 2,54 triệu tỷ đồng (tăng 5%); tổng doanh thu hợp nhất đạt 1,85 triệu tỷ đồng (tăng 44%). Tổng nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2023 đạt 1,28 triệu tỷ đồng, chiếm bình quân 10-12% tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm của cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch CMSC cho biết, các doanh nghiệp có nhiều năm thua lỗ hoặc có nguy cơ thua lỗ, sau khi chuyển giao về Ủy ban và thực hiện tái cơ cấu, kiện toàn thay thế cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đến nay, đều đã hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các Tổng công ty: Đầu tư và Phát triển đường cao tốc, Hàng hải Việt Nam, Lương thực Miền nam, Cà phê Việt Nam, Đường sắt Việt Nam...

Theo thống kê, tổng giá trị đầu tư giai đoạn 2018-2023 của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt 777 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, viễn thông…

Thừa nhận về những tồn tại, hạn chế kể từ khi thành lập vào năm 2018 đến nay, Phó Chủ tịch CMSC cho biết, Ủy ban chưa thể hiện được sự vượt trội so với trước về tính chuyên nghiệp, hiệu quả, hoạt động còn mang tính chất hành chính; chưa đạt mục tiêu, kỳ vọng ban đầu đặt ra.

Ngoài ra, sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước với ủy ban, doanh nghiệp với cơ quan chưa thực sự rõ ràng, chưa chặt chẽ và hiệu quả, ông Cảnh cho biết thêm.

Nói về nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này, ông Cảnh cho rằng, mục tiêu và kỳ vọng khi thành lập Ủy ban là rất lớn, tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Ủy ban hoàn toàn dựa trên hệ thống thể chế, pháp luật có sẵn, phương thức hoạt động vẫn là quản lý hành chính như các bộ trước đây, chưa bổ sung, điều chỉnh để có thể nâng cao năng lực, hiệu quả của mô hình mới.

Trong khi, nguồn lực ban đầu của Ủy ban rất hạn chế, không có cơ chế cho nhân sự chất lượng cao; cơ chế tài chính để bổ sung/điều chuyển nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp. Số lượng và chất lượng nhân sự giai đoạn đầu thành lập chưa tương xứng để đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, chia sẻ, theo kế hoạch, CMSC sẽ kết thúc hoạt động để chuyển về Bộ Tài chính, các đơn vị khác, Ủy ban cần họp với các tập đoàn, tổng công ty, các bộ, ngành về phương án sắp xếp như nào để đảm bảo sự hiệu quả, phù hợp.

"Quan điểm là đưa các doanh nghiệp về các bộ, ngành liên quan và tất nhiên hệ thống nhân sự cũng đi theo. Nhưng mối quan hệ giữa quản lý vốn và quản lý ngành, mối quan hệ giữa chủ sở hữu với chủ quản lý vốn thế nào... là vấn đề phải tính đến để đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch CMSC, cho biết, lãnh đạo Ủy ban hoàn toàn đồng tình và nhất trí cao với chủ trương sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đó, CMSC sẽ kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền đại diện, sở hữu đối với phần vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty về Bộ Tài chính và 1 số các bộ, ngành liên quan. Vấn đề băn khoăn nhất bây giờ là làm thế nào để vai trò chủ sở hữu tại các doanh nghiệp Nhà nước trong hệ thống chính trị của chúng ta sẽ tiếp tục được khẳng định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank được trao chứng nhận Tổ chức đạt chuẩn Quốc tế ACCA

PVcomBank được trao chứng nhận Tổ chức đạt chuẩn Quốc tế ACCA

(Thanh tra) - Ngày 16/01/2025, tại Hà Nội, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và lễ trao chứng nhận Tổ chức đạt chuẩn Quốc tế ACCA (ACCA Approved Employer) giữa Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc ACCA và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã được tổ chức thành công với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Sự kiện quan trọng này đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình nâng cao chất lượng nhân sự và hội nhập quốc tế của PVcomBank.

Mai Lê

20:24 17/01/2025

Tin mới nhất

Xem thêm