Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quốc Huỳnh
Chủ nhật, 30/08/2026 - 12:31
(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn vốn, tiêu chuẩn và khả năng đo lường tác động, LPF FUND định hướng xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa các dự án kinh tế thực tại Việt Nam với nguồn vốn ESG trong khu vực và quốc tế. Trọng tâm được xác định là chuẩn hóa dự án, xây dựng dữ liệu minh bạch và từng bước hình thành cộng đồng vốn ESG, trước hết từ lĩnh vực nông nghiệp.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên về chuẩn bị đầu tư, thu xếp và quản lý nguồn vốn cho dự án Khu phức hợp Cacao - Chocolate tại Đắk Lắk, ngày 19/8/2026
Từ “hộ chiếu xanh” đến khả năng tiếp cận dòng vốn
Chuyển đổi xanh đang tạo ra nhu cầu lớn về vốn cho nông nghiệp, công nghệ, chế biến, logistics, kinh tế tuần hoàn và các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để dòng vốn xanh có thể đi vào nền kinh tế thực, chỉ nhu cầu vốn của doanh nghiệp hay dự án là chưa đủ. Một trong những yêu cầu quan trọng là phải tạo được sự tương thích giữa dự án cần vốn và các tiêu chuẩn mà nhà đầu tư, tổ chức tài chính đang đặt ra.
Theo định hướng của LPF FUND, một dự án muốn tiếp cận các nhà đầu tư ESG quốc tế cần có khả năng trả lời rõ ràng nhiều vấn đề: Dự án tạo ra tác động gì; dữ liệu được thu thập và quản trị như thế nào; nguồn vốn được sử dụng ra sao; các tiêu chuẩn nào được áp dụng; rủi ro về môi trường và xã hội được kiểm soát bằng cơ chế nào; hiệu quả tài chính cũng như hiệu quả tác động được đo lường ra sao.
Điều này cho thấy khoảng cách giữa một dự án xanh và nguồn vốn xanh không chỉ nằm ở quy mô vốn. Đó còn là khoảng cách về tiêu chuẩn, dữ liệu, pháp lý, quản trị và khả năng chứng minh tác động. LPF FUND xác định việc thu hẹp khoảng cách này là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng “hạ tầng niềm tin” cho đầu tư ESG.
Trong định hướng đó, dữ liệu ESG được xem là một cấu phần nền tảng. LPF FUND tiếp cận GRI (Global Reporting Initiative) không chỉ như một bộ tiêu chuẩn phục vụ báo cáo, mà hướng tới việc sử dụng dữ liệu ESG như một công cụ giúp doanh nghiệp và dự án giao tiếp hiệu quả hơn với các nhà đầu tư quốc tế.
Khái niệm “hộ chiếu xanh” được đặt ra từ cách tiếp cận này. Một dự án có “hộ chiếu xanh” không chỉ sở hữu một chứng nhận, mà cần hội tụ nhiều yếu tố như pháp lý minh bạch, dữ liệu được quản trị, tác động có thể theo dõi, chuỗi cung ứng có khả năng truy xuất, mô hình tài chính có cơ sở, cơ chế quản trị rủi ro và phương thức kiểm soát dòng vốn rõ ràng.
Khi các yếu tố này được chuẩn hóa, dự án có thêm cơ sở để chứng minh mức độ phù hợp với các yêu cầu của dòng vốn ESG. Chuỗi giá trị được LPF FUND định hướng có thể khái quát theo trình tự: Tiêu chuẩn quốc tế - dữ liệu ESG - minh bạch - chuẩn hóa dự án - hộ chiếu xanh - niềm tin - dòng vốn xanh.

Sơ đồ minh họa: GRI và dữ liệu ESG là các cấu phần quan trọng trong quá trình hình thành “hạ tầng niềm tin” cho dòng vốn xanh
Cách tiếp cận này cũng đặt ra sự thay đổi trong quan niệm về huy động vốn. Thay vì chỉ tìm kiếm nguồn vốn cho từng dự án, mục tiêu là hình thành một hệ thống giúp dự án đủ điều kiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn dài hạn. Quá trình đó đòi hỏi đồng thời nhiều năng lực, từ lựa chọn và thẩm định dự án, chuẩn hóa pháp lý, xây dựng dữ liệu ESG, cấu trúc tài chính đến quản trị nguồn vốn, giám sát triển khai, đo lường tác động và báo cáo minh bạch.
Lấy nông nghiệp làm nền tảng để kết nối vốn ESG
Theo LPF FUND, nếu các yếu tố ESG được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế dự án, nguồn vốn xanh có thể tạo ra tác động trên phạm vi rộng hơn một khoản đầu tư tài chính thông thường. Nguồn lực có thể được sử dụng để nâng cấp công nghệ, hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hỗ trợ người dân thay đổi phương thức sản xuất, phát triển chế biến sâu và logistics, đồng thời tạo ra hệ thống dữ liệu và giá trị mới cho toàn bộ chuỗi cung ứng.
Trong số các hướng đi được đề cập, chuỗi cacao được xem là một mô hình thực tế để triển khai định hướng kết nối vốn ESG. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không dừng ở việc mở rộng diện tích trồng, mà hướng tới tổ chức cả một hệ sinh thái gồm vùng nguyên liệu, nông dân và hợp tác xã, dữ liệu vùng trồng, công nghệ nông nghiệp, sơ chế - lên men, chế biến sâu, logistics, truy xuất nguồn gốc, thị trường và tài chính xanh.
Việc tích hợp ESG xuyên suốt chuỗi giá trị có thể tạo ra tác động ở nhiều cấp độ. Người nông dân có thêm cơ hội cải thiện sinh kế; doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định và minh bạch hơn; nhà đầu tư có thêm dữ liệu để đánh giá; thị trường có thể tiếp cận sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn gốc và phát triển bền vững. Trong khi đó, các địa phương có thêm cơ hội hình thành ngành chế biến và logistics gắn với vùng nguyên liệu.
Từ góc nhìn này, cacao không chỉ được xem là một sản phẩm nông nghiệp mà còn có thể trở thành mô hình thử nghiệm cho cách thức nguồn vốn ESG tham gia vào quá trình tái cấu trúc chuỗi giá trị nông nghiệp.

Chuỗi cacao có thể được phát triển theo hướng tích hợp dữ liệu vùng trồng, công nghệ, chế biến, truy xuất nguồn gốc và tài chính xanh
Để hình thành dòng vốn đủ lớn cho chuyển đổi xanh, LPF FUND cho rằng không thể chỉ dựa vào một tổ chức riêng lẻ. Một cộng đồng vốn ESG cần sự tham gia của nhiều chủ thể như quỹ đầu tư ESG, ngân hàng, định chế tài chính phát triển, family office, nhà đầu tư tác động, doanh nghiệp, tổ chức tiêu chuẩn, tổ chức phát triển, đơn vị công nghệ, trường đại học và chính quyền địa phương.
Mỗi thành viên có thể đóng góp những nguồn lực khác nhau, từ vốn, tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu, thị trường đến kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế.
Theo định hướng này, thay vì chỉ kết nối từng thương vụ riêng lẻ, mục tiêu dài hạn là hình thành một “pipeline” các dự án xanh có khả năng đầu tư. Các dự án được chuẩn hóa theo những nguyên tắc chung, có dữ liệu đủ để cộng đồng vốn quốc tế đánh giá và có cơ chế quản trị phù hợp.
Câu chuyện vốn ESG không chỉ dừng ở việc huy động thêm nguồn lực tài chính mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin để nguồn vốn có thể đi xa hơn, ở lại lâu hơn và tạo ra tác động lớn hơn đối với nền kinh tế thực. Với LPF FUND, mục tiêu cuối cùng là biến các tiêu chuẩn thành dữ liệu, dữ liệu thành niềm tin, niềm tin thành những dự án có khả năng đầu tư và nguồn vốn thành những giá trị cụ thể về sản xuất, công nghệ, chuỗi cung ứng, sinh kế và môi trường.
LPF FUND được vinh danh TOP 10 - Doanh nghiệp tiên phong ESG ASEAN 2026
Ngày 22/8/2026, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 (ASEAN Economic Forum 2026) và Lễ công bố, trao giải ASEAN Award 2026, LPF FUND được vinh danh “TOP 10 - Doanh nghiệp tiên phong ESG ASEAN 2026”.
Sự ghi nhận này gắn với định hướng của LPF FUND trong việc kết nối các tiêu chuẩn ESG, xây dựng dữ liệu, chuẩn hóa dự án và phát triển nguồn vốn xanh phục vụ các mô hình phát triển bền vững, trong đó tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp.

Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn vốn, tiêu chuẩn và khả năng đo lường tác động, LPF FUND định hướng xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa các dự án kinh tế thực tại Việt Nam với nguồn vốn ESG trong khu vực và quốc tế. Trọng tâm được xác định là chuẩn hóa dự án, xây dựng dữ liệu minh bạch và từng bước hình thành cộng đồng vốn ESG, trước hết từ lĩnh vực nông nghiệp.
Quốc Huỳnh
(Thanh tra) - Ninh Bình – Ngày 30/8/2026, Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 với chủ đề “Sải bước thăng hoa – Qua miền Di sản” đã diễn ra thành công tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình, Công ty CP Thành An Media tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Giải đấu là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm
PV
PV
PGS.TS Trần Việt Dũng + Nhóm nghiên cứu VDB
Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Ths. Phạm Bá Thắng, Cục II, TTCP
Quốc Huỳnh
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
PV
Giang Sơn
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Trà
Hoàng Hưng
Ngọc Diễm (Thực hiện)