Tổng thống Maia Sandu vừa cho biết, Tòa án Chống tham nhũng mới sẽ hoạt động trong 3 tháng tới. Tòa sẽ xét xử các vụ phạm tội trong hệ thống tư pháp cũng như các vụ án tham nhũng lớn.

“Chúng tôi cần một hệ thống tư pháp độc lập với tham nhũng, mang lại công lý, để thành công trong việc xây dựng một Moldova châu Âu và khôi phục lòng tin của người dân vào công lý và đất nước của họ”, bà Maia Sandu nói.

Cải cách tư pháp là mục tiêu hàng đầu của Chính phủ hiện tại ở Chisinau. Chính phủ đã nộp đơn xin gia nhập EU cho Moldova. 6 trong số 9 cải cách mà Brussels muốn Chisinau thực hiện trong năm nay liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Hiện tại, tòa án Moldova phải mất nhiều năm để đưa ra phán quyết trong các vụ án tham nhũng lớn. Một số bị cáo được tự do vì vụ án kéo dài, hết thời hiệu truy tố tội phạm.

Tổng thống Sandu cũng nhấn mạnh, muốn đẩy nhanh quá trình bầu chọn các thành viên mới của Hội đồng Thẩm phán Cấp cao - cơ quan quản lý, giám sát giải quyết các vấn đề kỷ luật và công việc của các thẩm phán.

Đức Anh