Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 26/03/2014 - 12:25
(Thanh tra) - Chiếc máy bay “xấu số” của Hãng Malaysia Airlines, số hiệu MH370, chở 239 hành khách được xác nhận lần cuối xuất hiện ở giữa Ấn Độ Dương, nhờ dữ liệu phân tích thu được từ vệ tinh Inmarsat thông qua thuật ping radar và mô hình toán học.
Diễn tả một cách đơn giản, thuật ping radar sử dụng kỹ thuật dựa trên hiệu ứng Doppler, có khả năng chỉ ra những làn sóng tần số bị thay đổi dưới quan sát của các vệ tinh, nhờ đó phát hiện được sự di chuyển của máy bay
Nhờ thuật ping radar, người ta có thể xác nhận được vị trí của máy bay được truyền đi mỗi giờ ngay cả khi hệ thống thông tin liên lạc của máy bay bị cắt đứt hoàn toàn. Kết quả phân tích cho thấy, chiếc máy bay trên vẫn tiếp tục bay trong nhiều giờ sau khi biến mất khỏi đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Với các bằng chứng xác thực mới thu được, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng xác nhận chiếc máy bay Boeing 777 trên đã bị rơi xuống Ấn Độ Dương, khiến tất cả hành khách đều thiệt mạng.Những học sinh Trung Quốc tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH370. Trong 239 hành khách trên chuyến bay có 150 người là người Trung QuốcThân nhân của các hành khách trên chiếc máy bay mất tích đau lòng khi Chính phủ Malaysia xác nhận thông tin máy bay bị rơi xuống Ấn Độ DươngTrong khi đó, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số này. Một số người tin rằng khả năng việc này có liên quan đến nhiệm vụ tự sát vì sự việc máy bay lạc khỏi đường bay và tiếp tục bay nhiều giờ sau đó là vô cùng khả nghi, nghi vấn sự cố kỹ thuật không thể lý giải được.Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Hishammundin Hussein đã trả lời chi tiết về kết luận số phận của chiếc máy bay trong một cuộc họp báo tại Kular Lumpur. Ông khẳng định rằng “những kết quả phân tích mới đủ thuyết phục rằng chiếc máy bay số hiệu MH370 đã bay dọc hành lang phía Nam Úc”.

Với các bằng chứng xác thực mới thu được, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng xác nhận chiếc máy bay Boeing 777 trên đã bị rơi xuống Ấn Độ Dương, khiến tất cả hành khách đều thiệt mạng.Những học sinh Trung Quốc tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH370. Trong 239 hành khách trên chuyến bay có 150 người là người Trung QuốcThân nhân của các hành khách trên chiếc máy bay mất tích đau lòng khi Chính phủ Malaysia xác nhận thông tin máy bay bị rơi xuống Ấn Độ DươngTrong khi đó, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số này. Một số người tin rằng khả năng việc này có liên quan đến nhiệm vụ tự sát vì sự việc máy bay lạc khỏi đường bay và tiếp tục bay nhiều giờ sau đó là vô cùng khả nghi, nghi vấn sự cố kỹ thuật không thể lý giải được.Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Hishammundin Hussein đã trả lời chi tiết về kết luận số phận của chiếc máy bay trong một cuộc họp báo tại Kular Lumpur. Ông khẳng định rằng “những kết quả phân tích mới đủ thuyết phục rằng chiếc máy bay số hiệu MH370 đã bay dọc hành lang phía Nam Úc”.

Cũng trong cuộc họp báo, ông lên tiếng thông báo việc tìm kiếm xác chiếc máy bay “xấu số” đã được khoanh vùng trong khu vực phía Nam - Tây Úc; đồng thời hủy bỏ việc tìm kiếm trên quãng đường từ hành lang phía Bắc kéo dài đến vùng biển Caspian.Diễn biến xảy ra trong vụ mất tích máy bay Boeing 777 của Hãng Hàng không Malaysia hôm 8/3Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn đang gặp nhiều bất lợi về mặt thời tiết. Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) đã yêu cầu đình chỉ công tác tìm kiếm trong vòng 24 giờ vì lý do thời tiết. Hiện tại, có 5 nước đã cử tàu và máy bay hỗ trợ việc xác định vị trí của chiếc máy bay, là: Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Mỹ.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương