Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/09/2014 - 08:31
Có những vụ án mà những tên tội phạm bị ám ảnh bởi các câu chuyện được xem, những ca khúc hay thể loại âm nhạc .... những người nổi tiếng tình cờ trở thành nạn nhân của chúng.
Kẻ ám sát bị ám ảnh bởi nhân vật chính trong tiểu thuyết
Tên tội phạm Chapman có một tuổi thơ đầy sợ hãi do bạo lực gia đình, bản thân hắn lâm vào con đường nghiện ngập, nhưng anh là là một con người tôn sùng Đạo Thiên Chúa. Hai sự kiện đã thay đổi cuộc đời hắn ta mãi mãi, đó là việc thần tượng của hắn, ca sỹ John Lennon tuyên bố The Beatles đã nổi tiếng hơn cả Chúa Giêsu và say mê cuốn tiểu thuyết The Catcher in The Rye.
Giống như bao nhiêu người tôn sùng Đạo, Chapman đã bực tức khi nghe John Lennon tuyên bố như vậy. Và khi đọc cuốn tiểu thuyết, Chapman đồng cảm với nhân vật chính trong truyện là Holden Caulifield, biến mình thành nhân vật đó (trong truyện, Holden sau khi bị đuổi học đã đi lang thang trên khắp đường phố New York, thấy đâu cũng là những kẻ lừa dối, giả tạo). Chapman sau khi bị bắt đã nói: “John Lennon nói với chúng ta thử tưởng tưởng trên Thế giới không có sự tư hữu, trong khi chính bản thân anh ta có tài sản kếch xù với hàng triệu đô, du thuyền, trang trại, bất động sản. Anh ta cười nhạo những người như tôi khi tin vào những lời dối trá trong các bài hát của anh ta và đổ tiền đi mua các album”.
Vào 8/12/1980, Chapman rời New York và hầu hết dành thời gian theo dõi căn hộ tại tòa nhà The Dakota, nơi vợ chồng John Lennon sinh sống. Khi John Lennon và vợ rời phòng thu âm Record Plant, Lennon đã ký tên vào album mới nhất của mình Double Fantasy cho Chapman (xem hình trên). Khi Lennon trở về nhà đã bị Chapman giết hại ngay trước sự chứng kiến của vợ mình. Chapman ngồi tại hiện trường, đọc cuốn tiểu thuyết The Cathcher in The Rye cho đến khi bị cảnh sát bắt. Trong cuộc thẩm vấn, kẻ ám sát đã khai rằng “ Tôi muốn John Lennon là của riêng tôi và phần lớn con người trong tôi là Holden, phần còn lại chính là ác quỷ’’
Tên sát nhân máu lạnh chìm đắm trong thể loại Rock- Heavy metal
Ám sát Tổng thống Mỹ chỉ vì gây sự chú ý của nữ diễn viên.
Hinckley coi mình là bản sao của nhân vật chính Travis Bickle, một gã lái xe tâm thần. Hắn bắt đầu tập bắn súng, ăn mặc giống Bickle và cũng đem lòng ngưỡng mộ nữ diễn viên trong Taxi Driver, Jodie Foster. Hắn lang thang khắp thành phố để gặp và bày tỏ lòng mến mộ của mình dành cho Foster nhưng không có kết quả. Cuối cùng với ý nghĩ điên khùng, Hinckley quyết định cầm súng và ám sát Ngài Reagan để thu hút sự chú ý của nữ diên viên Foster. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị bắt, Hinckley được trắng án do mắc bệnh tâm thần và được gửi trả lại bệnh viên tâm thần Washington, nơi hắn đã từng lưu trú trước đây.
Bộ phim bị cấm ở Anh trong 27 năm sau khi hàng loạt vụ giết người xảy ra
● Một cậu bé 16 tuổi giết chết người đàn ông dựa theo cách thức giết người trong bộ phim.
● Vụ án hãm hiếp cô gái người Hà Lan 17 tuổi của một băng đảng cũng tương tự như trong phim, Alex và đồng bọn đột nhập vào một ngôi nhà và cưỡng hiếp một cô gái.
● Vụ hành hung người dã man của cậu bé 16 tuổi có kiểu ăn mặc giống như Alex : quần áo trắng đồng bộ, đội mũ quả dưa hấu và đi đôi combat boots.
Chính gia đình đạo diễn Kubrick cũng bị đe dọa nhiều lần và áp lực từ những người biểu tình lên án bộ phim buộc những người có trách nhiệm phải đình chiếu bộ phim ám ảnh này.
Album của The Beatles báo trước cuộc chiến tranh sắc tộc.

Charles Manson là người đứng đầu tổ chức tà giáo “ Gia đình Manson” ( Manson Family) nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60. Hắn tự cho bản thân đã nhận được sự gợi ý từ lời bài hát Helter Skelter trong Album Trắng, và phát động cuộc chiến tranh ngày tận thế “Helter Skelter” . Đối với The Beatles và những người nghe nhạc khác, Helter Skelter chỉ nói về chuyến đi chơi trong công viên giải trí. Mục đích của Manson là giết người da trắng, sau đó gây nên cuộc chiến giữa người da trắng và người da đen. Chỉ trong 1 tuần, Manson Family đã giết chết 7 người da trắng với thủ đoạn man rợ.Ttại một trong những địa điểm gây án, trên tường có dòng chữ “Helter Skelter” được viết bằng máu của nạn nhân.
Manson Family đã gây chấn động toàn nước Mỹ vì những tội ác dã man, khủng khiếp.
Bộ phim để tài chiến tranh gây ra hàng loạt vụ tự tử.
Trong phim, 3 nhân vật tham gia chiến tranh tại Việt Nam đã cùng bị bắt tại một trận đánh. Trong trại giam, họ cùng với những binh lính khác đã phải trải qua nỗi sợ hãi khi chơi trò chơi tử thần Russian roulette. Đó là trò chơi bỏ 1 viên đạn vào ổ đạn súng Rouleau ( có 6 lỗ đạn). Người chơi quay ổ đạn ngẫu nhiên, chĩa súng vào thái dương rồi bóp cò. Xác xuất chết là 1 /6.
Theo nhiều báo cáo, các nạn nhân sau khi xem bộ phim Kẻ săn hươu đã tự sát theo cách bắn súng vào thái dương như trong phim. Không chỉ dừng lại ở các vụ tự tử, nó còn gây ra hàng loạt vụ sát hại khác. Một tên cướp đã bắt cóc người đàn ông gần Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, sau đó giết ông ta theo cách bắn súng vào thái dương. Tương tự, một người bảo vệ ở nhà tù ở tiểu bang Rhode Island đã bắn một tù nhân trong khi đang kể về những cảnh chơi trò Russian roulette có trong phim.
Seri phim truyền hình về kẻ giết người hàng loạt gây ra hàng loạt vụ giết người
● Một phụ nữ 21 tuổi đã đâm cha mình giữa tim. Trong quá trình thẩm vấn, cô ta không chỉ so sánh chính bản thân với Dexter mà hình đại diện của cha mình trong điện thoại chính là hình của Dexter.
● Bị cáo giết người Miranda Barbour 19 tuổi đã tự cho mình là đang có cuộc sống như Dexter và tuyên bố chỉ giết những kẻ đáng tội.
● Năm 2010, Andrew Anthony Conley 17 tuổi thừa nhận với chính quyền khi đâm em trai Connor 10 tuổi đã làm theo Dexter.
Tên giết người hàng loạt sống trong cái bóng của siêu anh hùng
Khi bị bắt, Holmes nhuộm tóc màu vàng cam và tự nhận mình là thằng hề Joker, kẻ thù của Batman trong loạt phim Hiệp sỹ bóng đêm.
Theo Minh Anh/SứcKhoẻ & Đời Sống
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương