Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 07/06/2011 - 21:41
(Thanh tra)- Một tuần sau thảm họa sóng thần dẫn đến rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản ước tính rằng lượng bức xạ phát tán vào môi trường đã tăng lên gấp đôi.
Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết hiện tượng meltdown (lõi lò phản ứng hạt nhân tan chảy dẫn đến kết quả năng lượng phóng xạ phát ra) diễn ra trong ba lò phản ứng tăng nhanh hơn so với dự đoán trước đó. Trước những đánh giá trên, các chuyên gia đã bắt đầu lo ngại trước tình hình “khủng hoảng” phóng xạ.
Thảm họa Fukushima

Ban điều hành của nhà máy hạt nhân hy vọng sẽ có thể đóng cửa các cơ sở trong tháng 1, tuy nhiên có thể mất nhiều thời gian hơn để làm được việc đó trước tình hình không mấy khả quan: lượng phóng xạ vẫn tiếp tục bị rò rỉ.Hiện tại, Chính quyền Nhà nước đã và đang thực hiện chính sách di dân tự nguyện : khoảng 80.000 cư dân địa phương sinh sống trong vòng bán kính 20 km sơ tán khỏi nơi ở của họ và thậm chí cả một số thị trấn xa cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Lo sợ trước việc đánh giá không chính xác về mức độ ảnh hưởng của phóng xạ tác động đến các lĩnh vực khác, chính phủ đang xem xét việc ban hành lệnh sơ tán diện rộng, ông Yukio Edano - Tổng Thư ký Văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản phát biểu. Người dân Fukushima tập trung ở nơi di tản

Người dân Kawamata đang sơ tán Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (Nisa) cho hay 770.000 terabecquerel đã phát tán vào khí quyển sau thảm họa 11/3, đã tăng gấp đôi so với lượng ước tính ban đầu là 370.000 terabecquerel (1 terabecquerel bằng 1 triệu becquerel – đơn vị đo phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế).Phóng viên Roland Buerk, đài BBC cho biết: mặc dù lượng phóng xạ phát tán vào môi trường ở Nhật Bản chỉ bằng 15 % so với thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986 (tính đến thời điểm hiện nay, thì Chernobyl là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất của nhân loại) nhưng sự ô nhiễm xung quanh nhà máy hạt nhân nơi đây thật sự đáng lo sợ.Nisa còn cho biết thêm rằng tại lò phản ứng số 1, chỉ trong vòng 5 giờ, tình trạng nóng chảy nhiên liệu hạt nhân xuống dưới đáy bể áp lực đã xảy ra, sớm hơn 10 giờ so với ước tính của ban điều hành Công ty Điện lực Tokyo - Tepco. Thêm nữa, hiện tượng rò rỉ phóng xạ meltdown đã xảy ra tại lò phản ứng số 2 sau 80 giờ và tại lò phản ứng số 3 sau 79 giờ sau khi sóng thần đánh sập hệ thống làm mát nhà máy hạt nhân. Sóng thần tấn công nhà máy điện hạt nhân

Người dân Kawamata đang sơ tán Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (Nisa) cho hay 770.000 terabecquerel đã phát tán vào khí quyển sau thảm họa 11/3, đã tăng gấp đôi so với lượng ước tính ban đầu là 370.000 terabecquerel (1 terabecquerel bằng 1 triệu becquerel – đơn vị đo phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế).Phóng viên Roland Buerk, đài BBC cho biết: mặc dù lượng phóng xạ phát tán vào môi trường ở Nhật Bản chỉ bằng 15 % so với thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986 (tính đến thời điểm hiện nay, thì Chernobyl là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất của nhân loại) nhưng sự ô nhiễm xung quanh nhà máy hạt nhân nơi đây thật sự đáng lo sợ.Nisa còn cho biết thêm rằng tại lò phản ứng số 1, chỉ trong vòng 5 giờ, tình trạng nóng chảy nhiên liệu hạt nhân xuống dưới đáy bể áp lực đã xảy ra, sớm hơn 10 giờ so với ước tính của ban điều hành Công ty Điện lực Tokyo - Tepco. Thêm nữa, hiện tượng rò rỉ phóng xạ meltdown đã xảy ra tại lò phản ứng số 2 sau 80 giờ và tại lò phản ứng số 3 sau 79 giờ sau khi sóng thần đánh sập hệ thống làm mát nhà máy hạt nhân. Sóng thần tấn công nhà máy điện hạt nhân
Có nhiều ý kiến chỉ trích việc Chính phủ Nhật Bản và Nhà máy hạt nhân đã quá chậm chạp trong việc công bố thông tin trước đại chúng. Các phát hiện trên chỉ được công bố bởi Ban chuyên gia gồm 10 thành viên, độc lập điều tra nguyên nhân thảm họa hạt nhân.
Cơ quan Giám sát hạt nhân của LHQ , IAEA, đã công bố báo cáo điều tra, chỉ ra những lý do dẫn đến nguy cơ sóng thần ảnh hưởng đến nhà máy hạt nhân trong vụ thảm họa vừa qua và cũng đã được Chính phủ Nhật Bản thừa nhận. Một trong những nguyên nhân là bức tường bao nhà máy điện hạt nhân Fukushima ( nằm ngoài khơi ) dưới 6m, trong khi độ cao của sóng thần vào khoảng 14m.
Cũng trong bản báo cáo trên, IAEA nhấn mạnh việc cần thiết tiếp tục theo dõi sức khỏe và sự an toàn của những người lao động trong nhà máy hạt nhân cũng như người dân Nhật Bản nói chung.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình