Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 21/10/2017 - 09:10
Theo Daily Mail, một con hổ dữ ở Brahmapuri, bang Mahrashtra, miền Trung Ấn Độ đã bị cảnh sát cũng như người dân săn lùng sau khi tấn công và giết chết nhiều người dân vô tội.
Con hổ cái 2 tuổi trên từng bị bắt hồi tháng 7 vì đã giết hai dân làng và làm bị thương 4 người khác. Theo luật pháp Ấn Độ, nó đã được thả về khu bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, nó lại tiếp tục giết hai người khác.
Tòa án ở bang Mahrashtra đã ra phán quyết cho phép bắn chết con hổ cái 2 tuổi. Sau vài giờ tìm kiếm gắt gao, cảnh sát đã phát hiện ra xác con hổ. Nó giẫm phải hàng rào dây thép gai dẫn diện tại một ngôi làng gần đó.
Ông Rishikesh Ranjan, giám đốc cơ quan bảo tồn loài hổ ở Ấn Độ cho biết, dân sống trong làng lập hàng rào thép gai dẫn điện để xua đuổi động vật hoang dã, đặc biệt là lợn rừng”, ông Ranjan nói thêm.
Theo số liệu thống kê hồi năm 2014, Ấn Độ hiện đang là nơi sinh sống của hơn 2.000 cá thể hổ./.
Theo Huy Đông/Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Văn Thanh
B.S
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Hải Anh - Đan Quế
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
PV