Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 24/02/2016 - 06:48
(Thanh tra)- Tròn 2 năm sau khi cuộc cách mạng đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych và quyền lực ở Ukraina về tay một chính quyền mới thân phương Tây, thay vì sự thịnh vượng hứa hẹn, đất nước này đã phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và đặc biệt là, tình trạng tham nhũng tràn lan - vấn đề gây ra cuộc nổi dậy năm 2014 - khiến các nhà phân tích chính trị e ngại một cuộc nổi dậy mới sẽ xảy ra.
Những nhà hoạt động Ukraina tập trung tại trung tâm thủ đô Kiev hôm 21/2/2016 phản đối Chính phủ. Ảnh: AP
Tại miền Đông Ukraina, tình trạng bạo lực vẫn được ghi nhận, thậm chí có xu hướng gia tăng mặc dù đã có lệnh ngừng bắn bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cơ quan đang giám sát tình hình ở miền Đông Ukraina cho biết, đã ghi nhận tình trạng bạo lực tăng mạnh tại khu vực này trong những ngày đầu năm 2016.
Còn tại Thủ đô Kiev, giới chính trị gia Ukraina cũng đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ các nhà hoạt động. Cuối tuần qua, khoảng 1.000 người đã tập trung về quảng trường Maidan ở trung tâm Thủ đô Kiev để kỷ niệm 2 năm cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Các nhà hoạt động cho rằng, chính phủ Ukraina hiện nay không hề tốt đẹp hơn chính phủ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.
Trước sức ép của các nhà hoạt động, theo yêu cầu của Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Công tố Ukraina Viktor Sokin đã phải đệ đơn từ chức. Các nhà hoạt động cho rằng, người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật của đất nước đã thất bại trong việc trấn áp chủ nghĩa thân hữu và tham nhũng. Ông Sokin từng tuyên bố muốn thực hiện nhiều cải cách nhưng bị Chính phủ và Quốc hội bác bỏ.
Trong bối cảnh trong nước bất ổn, những chương trình hỗ trợ của các đồng minh châu Âu lại bị đe dọa bởi tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraina. Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig cảnh báo: “Cuộc chiến chống tham nhũng phải là một ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Ukraina. Nếu Ukraina không hiện đại hóa và cải cách nền kinh tế, nếu tình trạng tham nhũng không được giải quyết, các nhà đầu tư châu Âu và phương Tây sẽ không tiếp tục đặt chân tới Ukraina".
Đồng quan điểm, Giám đốc chương trình cấp cao Joerg Frobrig, tại Quỹ German Marshall của Mỹ tại Berlin (Đức), nhận định: "Nếu Ukraina bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để cải cách, phương Tây sẽ bỏ rơi họ và một cuộc khủng hoảng mới sẽ nổi lên".
Theo báo USA Today phân tích, trong bối cảnh kinh tế bất ổn, các nhà lãnh đạo Ukraina đã thực hiện một số thay đổi về kinh tế, chính trị cần thiết như thiết lập một lực lượng cảnh sát mới chuyên nghiệp hơn. Lực lượng này đã khiến những ngân hàng có liên quan hoạt động rửa tiền bị đóng cửa... Nhưng những gì đã làm được vẫn là quá ít và quá chậm, không đủ để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ châu Âu.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Chính Bình
Hoàng Long
PV
P.V
Trần Quý
Hoàng Nam
Trần Quý
Minh Tân
B.S
Hải Lương
BTT