Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Đông
Thứ sáu, 30/04/2021 - 09:14
(Thanh tra) - Chiều 29/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đồng phạm khác trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" làm thất thoát 2.713 tỷ đồng.
Bị cáo Vũ Huy Hoàng vắng mặt trong phần tuyên án với lý do sức khỏe yếu. Ảnh: CD
TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Vũ Huy Hoàng 11 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cùng tội danh, bị cáo Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương lĩnh án 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.
Nhóm bị cáo phạm tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” là Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh lĩnh án 5 năm tù; Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.
Nhóm nguyên cán bộ thuộc UBND TP Hồ Chí Minh là Lê Văn Thanh lĩnh 4 năm tù; Lê Quang Minh bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út cùng lĩnh án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Lan Châu lĩnh 30 tháng tù cho hưởng án treo.
Thiệt hại từ vụ án là khiến khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP Hồ Chí Minh vào tay tư nhân, ước tính là 2.713 tỷ đồng. Hội đồng Xét xử nhận định, vụ án gây ra con số thiệt hại đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, do đó cần phải có mức án nghiêm khắc với các bị cáo để răn đe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy và áp lực cân đối nguồn lực phát triển, Đà Nẵng siết chặt kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Từ điều hành ngân sách, đầu tư công đến quản lý tài nguyên, việc tiết kiệm được đặt vào thực thi, gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Trang Nguyệt
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Hải Lương
Nguyệt Trang
Trần Quý
Hải Triều
T.Vân
Hương Giang
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Thanh Lương
Đông Hà
Hoa Nguyễn