Ông Lại Văn Hà, Phó Trưởng phòng Kinh tế cho biết, nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội, UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo xác minh về việc chênh lệch giữa phiếu thu tiền điện của người dân xã Lãng Sơn và hoá đơn điện tử được phát hành. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra chỉ có 11 (trong số 17 hộ gia đình được phản ánh có sự chênh lệch trên mạng xã hội - PV) có mặt tại nhà.

Tổ công tác của UBND huyện và UBND xã Lãng Sơn đã tiến hành làm việc cụ thể với 11 hộ gia đình là khách hàng của Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng Lãng Sơn. Kết quả: 9 hộ dân có sự sai lệch giữa hoá đơn điện tử và phiếu thu tiền điện (hoá đơn điện tử có tổng số tiền nhỏ hơn phiếu thu do hợp tác xã phát hành); 1 hộ dân chưa kiểm tra được hoá đơn điện tử; 1 hộ dân không có chênh lệch.

Theo các biên bản xác minh, danh sách 9 hộ dân phải nộp tiền tháng 6/2023 tại phiếu thu của hợp tác xã cao hơn so với hoá đơn điện tử cụ thể là: Ông Nguyễn Văn Toàn đóng 1.189.012 đồng nhưng tra cứu trên cổng dịch vụ công của Điện lực tỉnh Bắc Giang là 887.775 đồng; ông Đỗ Văn Thịnh đóng 1.393.502 đồng nhưng tra cứu là 1.248.405 đồng; ông Tạ Xuân Sang đóng 2.277.532 đồng, nhưng tra cứu là 1.895.102 đồng; ông Nguyễn Đức Hướng đóng 31.835.012 nhưng tra cứu là 28.520.232 đồng; ông Tạ Văn Hồng đóng 1.809.198 đồng nhưng tra cứu là 1.304.959 đồng; ông Bùi Văn Chiến đóng 3.387.852 đồng nhưng tra cứu là 2.450.917 đồng; hộ Vũ Thị Hân đóng 1.732.918 đồng nhưng tra cứu là 1.252.335 đồng; hộ ông Lương Văn Tài đóng 1.563.000 đồng nhưng tra cứu là 1.134.043 đồng; ông Tạ Quang Chiến đóng 1.994.922 đồng nhưng tra cứu là 1.433.170 đồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, tổ công tác đã tiến hành làm việc với ông Tạ Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn để làm rõ việc sai lệch như trên.

Sau khi kiểm tra, số tiền trong phiếu thu tiền điện của Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng Lãng Sơn đối với 9 hộ nêu trên là đúng theo giá điện bậc thang của Nhà nước. Tuy nhiên, việc chênh lệch giảm trong hoá đơn điện tử và phiếu thu là do Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn điều chỉnh một phần số điện sinh hoạt của hộ dân thành số điện sản xuất có giá điện thấp hơn.

Về việc điều chỉnh giá điện sinh hoạt thành điện sản xuất của các hộ dân, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lại Văn Hà, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Yên Dũng cho biết, qua kiểm tra thực tế, các hộ dân chỉ sử dụng điện sinh hoạt không có hoạt động sản xuất do vậy điều chỉnh giá điện sản xuất là không đúng thực tế.

leftcenterrightdel
Nhiều trường hợp có sự chênh lệch giữa phiếu thu tiền điện và hoá đơn tiền điện. Ảnh người dân cung cấp 

Đơn cử, trường hợp hộ ông Tạ Văn Vinh tiêu thụ 547 số điện, được tính theo điện sinh hoạt. Theo phiếu thu, tính theo mức điện sinh hoạt, hộ ông Vinh phải đóng 1.517.346 đồng. Tuy nhiên, theo hoá đơn tiền điện thì hộ gia đình chỉ đóng số tiền là 1.103.071 đồng. Chênh lệch phiếu thu và hoá đơn tiền điện là 414.726 đồng. Theo bảng kê kèm theo hoá đơn tiền điện, 219 số điện vẫn được tính theo giá điện sinh hoạt, còn lại 328 số điện được chuyển sang tính theo giá điện sản xuất (thấp hơn so với điện sinh hoạt - PV).

Hợp tác xã cung cấp điện sinh hoạt cho khách hàng sử dụng trên địa bàn xã Lãng Sơn. Tổng số khách hàng tháng 6/2023 là 2.249 công tơ.

Theo Báo cáo số 01/HTX ngày 17/2/2023 của Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn, năm 2022, sản lượng điện mua vào là 6.768.121 kWh. Tiền điện mua vào, nộp cho ngành Điện là 10.139.853.970 đồng. Sản lượng điện bán là 6.091.309 kWh. Doanh thu tiền điện bán ra là 10.903.719.724 đồng. Lãi trước thuế là 4.716.793 đồng.

UBND huyện Yên Dũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế huyện tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận hành lưới điện của Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn; tổng hợp báo cáo theo quy định để có cơ sở trả lời ý kiến phản ánh của người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long