Nhà hàng Nét Quê xây dựng dựng không phép gần 1.000m2

Nhà hàng ẩm thực sinh thái Nét Quê nằm ở vị trí đường Trần Thị Nhượng, phường 4, thành phố Cao Lãnh. Đây là vị trí trung tâm của thành phố. Chủ đầu tư công trình và chủ sử dụng đất là của ông Nguyễn Văn Cảnh.

Nhà hàng nằm trong khu đất có tổng diện tích hơn 6.000m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Trong đó, các công trình xây dựng có diện tích gần 1.000m2 và không hề được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng…

Liên quan đến hành vi vi phạm, ngày 16/9/2022, UBND phường 4 đã có biên bản làm việc với với ông Nguyễn Văn Cảnh, yêu cầu tiếp tục thực hiện Quyết định số 1585/QĐ- XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Nguyễn Văn Cảnh đã nộp phạt, nhưng chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm…

leftcenterrightdel
Liệu có hành vi tiếp tay, bao che, buông lỏng quản lý của cán bộ, công chức, người đứng đầu chính quyền địa phương hay không khi một tổ hợp công trình xây dựng không phép tại nhà hàng Nét Quê tồn tại đến bây giờ? Ảnh: Chu Tuấn 

Ngày 29/02/2024, PV Báo Thanh tra đã có mặt tại nhà hàng này để ghi nhận thực tế. Theo đó, nhà hàng này được đầu tư, thiết kế khá bài bản. Chủ đầu tư có lẽ đã phải bỏ ra nhiều tỷ đồng để xây dựng các công trình như đào ao tạo cảnh quan; xây dựng các nhà chòi khép kín xung quanh hồ, khu ăn uống ngoài trời, khu ăn uống trong nhà…

Một người dân sống gần khu vực này cho biết, nhà hàng luôn đông khách, đặc biệt là dịp cuối tuần vào thứ bảy hay chủ nhật.

Vì sao công trình từng được UBND phường 4 lập biên bản từ tháng 9/2022 và trước đó bị xử phạt nhưng lại vẫn được tồn tại suốt thời gian dài, kinh doanh thu tiền mà không bị cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm? Liệu có hành vi tiếp tay, bao che của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không?

leftcenterrightdel
Khuôn viên Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ có tổng diện tích là hơn 7.800m2, mục đích sử dụng đất là đất chuyên trồng lúa nước. Trong đó, diện tích xây dựng không phép là hơn 800m2. Ảnh: Chu Tuấn

Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ xây dựng không phép hơn 800m2

Nhà hàng Ẩm thực sinh thái Lộc Vừng Đỏ nằm ở cuối đường Ngô Thì Nhậm, phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Chủ đầu tư công trình và chủ sử dụng đất là của ông Nguyễn Công Định. Khuôn viên nhà hàng có tổng diện tích là hơn 7.800m2, mục đích sử dụng đất là đất chuyên trồng lúa nước. Trong đó, diện tích xây dựng là hơn 800m2. Các công trình xây dựng trong nhà hàng này được xác định là không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Theo tìm hiểu, ngày 10/04/2023, cơ quan chức năng đã lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng không có giấy phép, đề nghị ngừng thi công.

Ngày 11/04/2023, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, sử dụng đất sai mục đích.

Ngày 19/04/2023, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

Ngày 09/5/2023, chủ sử dụng đất đã thực hiện nộp phạt hành chính...

leftcenterrightdel
 Không ai có thể ngờ, những công trình này của Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ lại xây dựng không phép trên đất chuyên trồng lúa nước… Ảnh: A.X

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh tra, nhà hàng này có vị trí khá thuận tiện, nằm ngay sát cạnh trụ sở UBND phường 3, thành phố Cao Lãnh. Nhà hàng là một tổ hợp các công trình liên kết với nhau… Đây được coi là nhà hàng có quy mô lớn nhất nhì của thành phố Cao Lãnh, thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức ẩm thực. Không ai có thể ngờ, những công trình này lại xây dựng không phép trên đất chuyên trồng lúa nước…

leftcenterrightdel
 Quán Karaoke Gold tại đường Thiên Hộ Dương, phường 4, thành phố Cao Lãnh cũng là một công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: A.X

Và nhiều công trình xây dựng không phép quy mô lớn khác

Cũng theo hồ sơ thu thập, quán Karaoke Gold tại đường Thiên Hộ Dương, phường 4, thành phố Cao Lãnh cũng là một công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Chủ đầu tư công trình là bà Phan Thị Thanh Kiều, chủ sử dụng đất là của ông Kh.D.L và bà N.T.B.T.

Tổng diện tích khu đất là hơn 1.500m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, bà Kiều đã tiến hành xây dựng công trình rộng gần 700m2 mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để kinh doanh dịch vụ karaoke.

Vi phạm này của bà Kiều đã bị xử phạt theo Quyết định số 1706/QĐ-XPHC từ cuối tháng 9/2022. Tuy nhiên, đến nay, bà Kiều vẫn chưa khắc phục vi phạm, tháo dỡ công trình…

Với việc kinh doanh dịch vụ karaoke (kinh doanh có điều kiện) tại công trình được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp thì không hiểu ai đã cấp phép cho bà Kiều kinh doanh dịch vụ này? Việc quản lý về phòng cháy, chữa cháy được cơ quan chức năng quản lý ra sao?

leftcenterrightdel
 Nhà hàng Sinh thái Ven Sông Tiền cũng được xác định là xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: A.X

Một công trình khác cũng được xác định là xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đó là nhà hàng sinh thái Ven Sông Tiền và quán Coffee Sông Tiền. Hai công trình này nằm ngay cạnh nhau tại đường Ven Sông Tiền, phường 6, thành phố Cao Lãnh.

Nhà hàng Sinh thái Ven Sông Tiền được xác định là của ông Lê Thành Long (ngụ tại xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tháng 7/2023, UBND thành phố Cao Lãnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đối với ông Lê Thành Long vì đã có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp…

leftcenterrightdel
  Rất cần sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý nghiêm minh những cán bộ, người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng xây dựng không phép như hiện nay trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, vào giữa tháng 3/2024 vừa qua, nhà hàng này đã tổ chức khai trương rầm rộ, mặc dù trước đó đã bị chính quyền xử phạt vì xây dựng không phép. Không rõ cơ quan chức năng nào đã cấp giấy phép kinh doanh cho nhà hàng này?

Nằm ngay cạnh Nhà hàng Sinh thái Ven Sông Tiền là quán Coffee Sông Tiền. Đây là công trình của bà Lê Thị Hồng Tím.

Tháng 9/2023, UBND thành phố Cao Lãnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Tím do đã có hành vi xây dựng không phép, sử dụng sai mục đích đất…

leftcenterrightdel
 Quán Coffee Sông Tiền nằm ngay cạnh nhà hàng Ven Sông Tiền, cũng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp... Ảnh: A.X

Việc quản lý trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép, sử dụng sai mục đích đất là trách nhiệm của chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan. Việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sử dụng sai mục đích đất cần được chính quyền địa phương xử lý mạnh mẽ, quyết liệt, không có vùng cấm.

Tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác, trong những năm qua, đã có hàng loạt cán bộ, công chức, người đứng đầu bị xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến buộc thôi việc vì đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép…

Các công trình xây dựng không phép xảy ra trong thời gian vừa qua tại thành phố Cao Lãnh chưa phải là nhiều, tuy nhiên, tính chất và quy mô công trình là rất lớn, nếu không có sự buông lỏng quản lý của cán bộ, người đứng đầu thì rất khó để các công trình này tồn tại đến nay. Do đó, rất cần sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý nghiêm minh những cán bộ, người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng này…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn