Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/11/2011 - 23:27
(Thanh tra)- Không đồng tình với hành vi tổ chức, chỉ đạo cấp dưới gian lận, trốn thuế của ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Giám đốc Cty Cổ phần Y Dược học dân tộc Hòa Bình (CP YDHDT), ngày 7/5/2009, bà Bùi Thị Thích, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Cty đã viết đơn tố cáo hành vi trên của ông Huy gửi Cục Thuế Hòa Bình (Báo Thanh tra đã phản ánh trên các số 52, 53 năm 2010 và số 124 năm 2011). Kết quả, bà Thích bị cách chức Phó Giám đốc Cty, hạ bậc lương. Sau đó, ông Huy bị lĩnh án 6 tháng cải tạo không giam giữ, nhưng đến nay, bà Thích vẫn chưa được trả lại chức vụ, quyền lợi.
Bà Bùi Thị Thích với tập đơn kiến nghị đòi quyền lợi chính đáng của mình
Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Thích, Thanh tra Cục Thuế Hòa Bình đã tiến hành thanh tra, xác minh. Ngày 22/7/2009, Cục Thuế Hòa Bình đã có Kết luận thanh tra thuế tại Cty CP YDHDT Hòa Bình và Quyết định số 1058/QĐ-CT ngày 22/7/2009 “V/v xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành thuế tại Cty CP YDHDT Hòa Bình”. Tuy nhiên, tại kết luận thanh tra và quyết định trên, Cục Thuế Hòa Bình lại cho rằng Cty CP YDHDT Hòa Bình không gian lận, trốn thuế (nội dung đơn tố cáo của bà Thích) mà chỉ là “… hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (217.661.528 đồng) của năm 2007 và 2008” và “Kê khai thuế không bảo đảm tính chính xác, trung thực dẫn đến làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp”.
Trên cơ sở này, ông Phạm Quang Huy đã “nhanh trí” khắc phục hậu quả hành vi “khai sai” của mình; đồng thời công khai trù dập bà Bùi Thị Thích. Đầu tiên là ban hành Quyết định số 05/QĐ-CT, ngày 1/1/2010 của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty “v/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Cty đối với bà Bùi Thị Thích kể từ ngày 1/1/2010”. Trong khi đó, Cty chưa tổ chức họp Hội nghị cổ đông để lấy ý kiến (Hội nghị cổ đông của Cty này được họp vào ngày 29/1/2010). Ngày 1/2/2010, ông Huy cho “ra” tiếp 2 Quyết định cùng số 05/QĐ-CT “v/v miễn nhiệm chức Phó Giám đốc Cty của bà Thích kể từ ngày 1/1/2010” và “v/v thôi giữ chức Phó Giám đốc Cty đối với bà Bùi Thị Thích”. Theo đó, buộc bà Thích thôi giữ chức Phó Giám đốc Cty kể từ ngày 4/5/2009.
Tiếp sau đó, ông Huy còn ban hành một loạt quyết định về miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT, điều chỉnh lương (thực chất là hạ bậc lương) của bà Bùi Thị Thích từ hệ số 4,99 xuống hệ số 2,94, bậc 7/12.
Ông Huy và bà Nguyên, kế toán Cty CP YDHDT Hòa Binh trước vành móng ngựa
“Bàn tay không che nổi mặt trời”, tại Bản án số 19/2011/HSPT ngày 3/8/2011, TAND tỉnh Hòa Bình đã “Xử phạt bị cáo Phạm Quang Huy mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội trốn thuế. Giao cho Cty CP YDHDT Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian bị cáo thi hành án”. Ngày 17/8/2011, Thành ủy Hòa Bình đã ra Quyết định số 118-QĐ/TH.U “Thi hành kỷ luật đối với Phạm Quang Huy, Bí thư Chi bộ Cty CP YDHDT Hòa Bình bằng hình thức: Khai trừ khỏi Đảng”.
Hành vi chống tiêu cực của bà Thích đã giúp ngành Thuế Hòa Bình thu hồi gần 156 triệu đồng tiền trốn thuế của Cty CP YDHDT Hòa Bình cho ngân sách Nhà nước. Còn bà Bùi Thị Thích đã vinh dự là 1 trong 88 đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương các điển hình chống tham nhũng toàn quốc tại Hà Nội (ngày 7/9/2010).
| Dự thảo Luật Tố cáo dành hẳn một chương quy định về bảo vệ người tố cáo. |
| “Bảo vệ an toàn cho người tố cáo tham nhũng nhằm khuyến khích người dân tham gia phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng là yêu cầu quan trọng và bức thiết của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng…”. Ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. |
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình