Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Ăn” từ nhà ăn tới nhà xác

Thứ năm, 12/09/2013 - 10:16

(Thanh tra)- Thuốc cấp phát cho bệnh nhân là thuốc tồn kho, ban lãnh đạo ban hành danh mục ăn chia phần trăm trên các dịch vụ bệnh viện (BV) từ nhà xác tới nhà ăn. Trung tâm Dinh dưỡng (TTDD) đạt chuẩn bị phá bỏ, đổi lại là những ki-ốt được dựng lên để thu “tô” hàng tháng... Những sai phạm nghiêm trọng này đang diễn ra ở BV Thanh Nhàn, Hà Nội.

BV Thanh Nhàn. Ảnh: Đinh Lê

Chưa bao giờ sử dụng thuốc hợp lý an toàn

Trao đổi với PV, một số cán bộ, nhân viên Khoa Dược cho biết: Trung bình mỗi ngày khám, chữa bệnh, BV tiếp nhận khoảng 800 - 1.000 bệnh nhân. Tuy nhiên, do dự trù mua thuốc không sát với thực tế nên đã dẫn đến tình trạng có loại thuốc không đủ để dùng, có loại thuốc lại thừa, phải dùng quá nhiều dẫn đến việc kê đơn thuốc không an toàn.Vì thuốc tồn kho nhiều, có khoảng 272 loại thuốc được nhập về quá nhiều dẫn tới tồn kho khoảng 20 tỉ đồng… nên đầu năm 2013, Ban Giám đốc BV đã “hô hào” tất cả các khoa dùng thuốc. Đắc lực nhất trong việc sử dụng thuốc tồn kho là Khoa Khám bệnh. Những mặt hàng thuộc nhóm thuốc chặn beta như Dorocardyl 40mg (propranolol) đều được các bác sỹ kê cho bệnh nhân từ 100 - 200 viên (nhưng bệnh nhân chỉ dùng 1 viên/ngày). Theo quy chế kê đơn thì các bệnh nhân mãn tính được cấp thuốc trong vòng 1 tháng. Các bệnh nhân được bảo hiểm y tế chỉ được hỗ trợ thuốc 30 viên thuốc, nếu vượt quá thì bệnh nhân phải bỏ tiền ra mua theo đơn của bác sỹ. Thế nhưng, để giải phóng thuốc tồn kho, các bác sỹ đã kê đơn cho bệnh nhân thành 200 ngày…Thấy hiện tượng dùng thuốc ồ ạt, ngày 10/12/2012, Khoa Dược đã báo cáo Ban Giám đốc nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Ở BV này đã bao giờ sử dụng thuốc hợp lý an toàn đâu…”. Trước sự thờ ơ của ban lãnh đạo BV, Khoa Dược đã có đơn phản ánh lên Thanh tra Sở Y tế Hà Nội.  Đề xuất xin thuốc của Khoa Cấp cứu BV Thanh Nhàn. Ảnh: Đinh Lê

Thông báo kết quả xác minh đơn thư số 179 của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội về “tình hình cung ứng và sử dụng thuốc tại BV Thanh Nhàn” đã khẳng định: “Nội dung phản ánh có mặt hàng thuốc thiếu, mặt hàng thuốc thừa, lúc không đủ để dùng, lúc dùng quá nhiều là đúng…”.

Thanh tra Sở Y tế cũng xác định có việc bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân cấp cứu nhưng phải mua thuốc ngoài vì thuốc BV không đủ.

Cơ quan thanh tra cũng xác nhận đơn thư tố cáo việc BV Thanh Nhàn kê đơn thuốc không hợp lý, không an toàn là có cơ sở…

Kinh doanh trên xác chết

Không chỉ để xảy ra nhiều sai phạm trong hoạt động cung ứng và đấu thầu thuốc, tại BV Thanh Nhàn còn đang diễn ra cảnh “chia phần trăm” từ nhà xác tới nhà ăn.

Theo Quyết định số 511/QĐ-BVTN do ông Đào Quang Minh, Giám đốc BV Thanh Nhàn ký ngày 26/4/2013, tất cả dịch vụ theo yêu cầu tại BV này đều bị điều chỉnh giá và mức phân phối lợi nhuận. Ví dụ: Bãi xe nhà tang lễ phải nộp cho BV 15 triệu đồng/tháng; bãi ô tô phải nộp 45 triệu đồng/tháng; quầy bán hàng hóa, quan tài phải nộp cho BV 30% doanh thu; quầy bán hoa nhà tang lễ nộp 5 triệu đồng/tháng; quầy sách báo nộp 2 triệu đồng/tháng.

Người bệnh khám bảo hiểm y tế muốn được phẫu thuật phải đóng thêm một khoản tiền để chi trả thuốc. Cụ thể: Mổ nội soi đóng thêm 3 triệu đồng (phẫu thuật viên chính được hưởng 32%, phụ mổ 1 hưởng 4%, phụ mổ 2 hưởng 2%, phòng mổ 15%, ban điều hành 4%, BV thu 35%). Gói mổ mở bệnh nhân đóng thêm 2 triệu đồng, mổ theo yêu cầu từ 1 - 3 triệu đồng. Đo chức năng hô hấp, BV còn ghi rõ: Thu 100 ngàn đồng/ca, thu chênh lệch 85 ngàn đồng/ca…

Cũng chính bởi bộ phận nào kinh doanh trong BV cũng bị “khoán thu”, bị “chia phần trăm” với mức quá cao nên bệnh nhân tại BV Thanh Nhàn phải oằn lưng hứng chịu các loại “phí” trên trời... Máy móc nằm đắp chiếu tại Trung tâm, bệnh nhân phải đi kiểm tra, xét nghiệm nơi khác. Ảnh: Đinh Lê

Cũng chính bởi bộ phận nào kinh doanh trong BV cũng bị “khoán thu”, bị “chia phần trăm” với mức quá cao nên bệnh nhân tại BV Thanh Nhàn phải oằn lưng hứng chịu các loại “phí” trên trời... Máy móc nằm đắp chiếu tại Trung tâm, bệnh nhân phải đi kiểm tra, xét nghiệm nơi khác. Ảnh: Đinh Lê

Người bệnh vào viện phải đóng đủ các loại phí gọi là phí dịch vụ. Các dịch vụ tối thiểu một BV phải có như: Siêu âm, chiếu chụp… người bệnh có bảo hiểm y tế lẽ ra không phải mất tiền nhưng BV vẫn đều đặn thu thêm từ 40 ngàn đồng trở lên với lý do “dùng máy xã hội hóa, phải nộp tiền chênh còn dùng máy Nhà nước đầu tư thì cứ ra mà xếp hàng đợi cả ngày”. Bác sỹ khám, chữa bệnh bắt người nhà bệnh nhân đi mua từ cái kim luồn, bông, găng tay...

   
Người còn sống đã vậy, người chết cũng bị tận thu. Một chiếc quan tài bán ở BV có giá cao hơn nhiều lần so với bên ngoài cũng bởi mỗi tháng bộ phận dịch vụ bán quan tài phải trích tới 30% doanh thu trở lại cho BV. Chỉ cần bước chân vào cổng viện thì mức thu phí gửi xe phải trả tăng gấp 4 lần so với quy định… 


Uẩn khúc trong hoạt động xã hội hóa

   
BV Thanh Nhàn lâu nay được biết đến như là một BV dành cho công nhân, dân nghèo thành thị. Tuy cơ sở vật chất không được khang trang nhưng những năm trước đây đều được bệnh nhân tin tưởng, yên tâm khi vào chữa trị. Cũng bởi BV còn nghèo nên trước đây, Ban Giám đốc đã chọn con đường xã hội hóa y tế để nâng cao cơ sở hạ tầng cho BV.

   
Ông Lương Xuân Bình, người phụ trách TTDD theo hợp đồng đã ký với BV Thanh Nhàn từ năm 2008 cho biết: Trung tâm từng được chọn là mô hình điểm của Hà Nội về công tác xã hội hóa y tế. Thế nhưng gần đây, Ban Giám đốc đã yêu cầu TTDD ngừng cung cấp nước cho bệnh nhân uống thuốc tại các khoa, phòng bệnh với lý do viện có nhiều khó khăn về nguồn kinh phí. Ngừng phục vụ suất ăn trưa cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của viện với lý do tiền ăn trả vào lương. Cắt suất ăn tối, ăn bồi dưỡng cho các CBCNV trực đêm. Sau đó, tháng 7/2013, Ban Giám đốc lại “ra lệnh” phá dỡ TTDD để phục vụ dự án xây dựng BV giai đoạn 2.

Cắt suất ăn CBCNV, đề xuất phá bỏ TTDD nhưng lại cho tư nhân thuê mặt bằng trong BV để kinh doanh rồi gắn “mác” căng tin. Ảnh: Đinh Lê Cắt suất ăn của CBCNV, muốn phá bỏ TTDD, thế nhưng, Ban Giám đốc BV Thanh Nhàn lại cho khá nhiều quán ăn của tư nhân mọc lên trong BV rồi cho gắn “mác” căng tin. Thậm chí, ngay giữa mặt tiền của BV, Ban Giám đốc cho phép tư nhân vào đấu thầu và xây một ngôi nhà bát giác trông rất phản cảm để bán cà phê.

Cắt suất ăn CBCNV, đề xuất phá bỏ TTDD nhưng lại cho tư nhân thuê mặt bằng trong BV để kinh doanh rồi gắn “mác” căng tin. Ảnh: Đinh Lê Cắt suất ăn của CBCNV, muốn phá bỏ TTDD, thế nhưng, Ban Giám đốc BV Thanh Nhàn lại cho khá nhiều quán ăn của tư nhân mọc lên trong BV rồi cho gắn “mác” căng tin. Thậm chí, ngay giữa mặt tiền của BV, Ban Giám đốc cho phép tư nhân vào đấu thầu và xây một ngôi nhà bát giác trông rất phản cảm để bán cà phê.

   
Song song với dự định phá bỏ TTDD, từ ngày 1/8/2013, BV Thanh Nhàn bỗng dưng ngừng chuyển bệnh nhân cần chẩn đoán hình ảnh xuống Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao do Công ty ĐY 33 đầu tư. Máy móc, thiết bị trị giá hàng chục tỷ đồng được đầu tư vào BV theo hình thức xã hội hóa bỗng dưng bị “đắp chiếu”, bệnh nhân thì hứng chịu thiệt thòi. Bệnh nhân khi đi chụp, chiếu các máy móc như cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), X-quang kỹ thuật số… đều phải ra ngoài chụp, phải trả thêm chi phí cộng tiền xe và chịu cả rủi ro cao khi không được chiếu chụp, chẩn đoán hình ảnh kịp thời.

   
Trước bức xúc của bệnh nhân, mới đây, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu BV Ung bướu tiếp nhận bệnh nhân của BV Thanh Nhàn khi có yêu cầu chiếu chụp hình ảnh thay vì phải đưa lên Trung tâm Cấp cứu 115. Chỉ đạo “tréo ngoe” này của Sở Y tế khiến Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của BV Thanh Nhàn hết sức ngỡ ngàng bởi máy móc đơn vị này đầu tư hàng chục tỷ đồng đang nằm “đắp chiếu” ngay trong BV.


Đáng ngạc nhiên hơn, trong lúc máy móc xã hội hóa còn nằm đắp chiếu thì bệnh nhân khám, chữa bệnh tại BV Thanh Nhàn lại phải trả thêm tiền mới được siêu âm ở máy của BV. Đây là 2 máy siêu âm được đặt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, được đại diện BV giải thích với PV là vẫn đang “chạy thử”. Tuy nhiên, thực tế BV vẫn thu tiền khi bệnh nhân sử dụng máy siêu âm “chạy thử” này!

  
Khi PV đặt nghi vấn về 2 chiếc máy siêu âm với ông Trần Tuấn Lưu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh BV, cho biết: “Phải qua Giám đốc của BV và phải có ý kiến của Giám đốc BV chỉ định thì chúng tôi mới cung cấp được thông tin về 2 chiếc máy này”.


Tương tự, bà Hoàng Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc BV Thanh Nhàn trả lời: “Không phải thông tin nào BV cũng cung cấp cho PV và phải hỏi cơ quan cấp trên cái gì được phép cung cấp và cái gì không được phép cung cấp”.

  
 Những khuất tất tại BV Thanh Nhàn đang dần lộ diện và rất cần một cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện để làm rõ, nhất là trong bối cảnh ngành Y tế Thủ đô thời gian qua liên tiếp để xảy ra những “khoảng tối” nhức nhối khiến dư luận hết sức lo lắng và bất bình.

   Đinh Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm