Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Thanh
Thứ ba, 07/11/2023 - 21:38
(Thanh tra) - Tại hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lưu ý: “Các cơ quan đại diện cần nâng cao tính chiến đấu trong thông tin với những lập luận sắc bén, xác đáng, đấu tranh phản bác lại những thông tin xấu, độc, bất lợi, không để dư luận hiểu sai về Việt Nam”.
Các diễn giả tham gia hội nghị chia sẻ những thông tin có giá trị thực tiễn cao trong triển khai công tác thông tin đối ngoại tạ địa bàn ngoài nước. Ảnh: NG
Nhằm triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong 2 ngày từ 7-8/11, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại”.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định tầm quan trọng của Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có những tác động lớn đến công tác đối ngoại của đất nước nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng.
Trên tinh thần kết luận của hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW được tổ chức vào ngày 11/10 vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Kết luận 57-KL/TW đồng thời cho rằng khóa tập huấn lần này là cơ hội tốt để các đại biểu nắm bắt, cập nhật các kiến thức, thông tin về xu thế truyền thông mới, truyền thông hiện đại cũng như nâng cao nhận thức, đổi mới sáng tạo trong triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách “chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”.
Đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nêu rõ là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tử tưởng và công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục kế thừa những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua và đồng thời khắc phục triệt để những khó khăn tồn tại, không ngừng đổi mới và nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để ngày càng làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại.
Bên cạnh thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung của thông tin đối ngoại cần không ngừng được nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, tính hấp dẫn, tính gần gũi đối với công chúng trong nước và nước ngoài.
“Các cơ quan đại diện cần nâng cao tính chiến đấu trong thông tin với những lập luận sắc bén, xác đáng, đấu tranh phản bác lại những thông tin xấu, độc, bất lợi, không để dư luận hiểu sai về Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Trong đó, các quy định về tổ chức thực hiện, đặc biệt là trách nhiệm của các chủ thể liên quan và hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, được xác định là yếu tố then chốt bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách, với vai trò của UBND cấp xã được nhấn mạnh rõ nét.
Nguyệt Trang
(Thanh tra) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội không chỉ thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn tạo lập hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, thông qua việc phân định rạch ròi thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan.
Trang Nguyệt
Trang Nguyệt
Nam Dũng
T. Minh
Hải Lương
Nguyệt Trang
Trần Quý
Hải Triều
T.Vân
Hương Giang
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Thanh Lương
Đông Hà
Hoa Nguyễn