Lớp tập huấn có khoảng 70 học viên đến từ các sở, ngành; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn ven biển; các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh…

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai các văn bản quản lý của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; các kiến thức, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chủ quyền an ninh biên giới; kinh nghiệm về nâng cao năng lực thông tin báo chí, tiếp xúc với báo chí; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;…

Bà Phan Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Điều phối, Cục Thông tin Đối ngoại cho biết, lớp tập huấn là cơ hội để đội ngũ làm công tác đối ngoại, lực lượng vũ trang… được tiếp cận thêm những thông tin mới, trang bị kỹ năng nghiệp vụ; kỹ năng cập nhật và cách xử lý về khủng hoảng truyền thông… góp phần quảng bá hình ảnh, con người của địa phương, đất nước đến với công chúng trong và ngoài nước.

“Trong bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay, công tác thông tin đối ngoại rất quan trọng. Việc thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… cần phải được cập nhật liên tục, tuyên truyền sâu rộng, chuẩn xác và kịp thời đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế”, bà Hồng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Khoa Lê 

Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết, Ninh Thuận đang quyết tâm trở thành một điểm sáng về du lịch hấp dẫn và an toàn, một địa phương đang trên đà đổi mới năng động, giàu tiềm năng hợp tác với các nhà đầu tư trong, ngoài nước nên UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời thông tin tuyên truyền một cách chính xác, khách quan về những thành tựu, tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư…

“Lớp tập huấn lần có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài trong việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến với bạn bè và du khách trong, ngoài nước biết tới.

Nhất là thông qua đây sẽ góp phần xây dựng đội ngũ những người làm thông tin đối ngoại tinh thông nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, làm chủ công nghệ thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao”, ông Long nói.

Khoa Lê