Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, thời gian qua Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGTTT) - Công an quận Hà Đông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên mọi ngả đường, xử phạt hàng loạt trường hợp xe tải vi phạm giao thông cũng như các quy định về tải trọng. 

Đến nay Hà Đông đã trở thành một trong những địa bàn “khó khăn” nhất đối với xe quá khổ, quá tải, xe tải vi phạm giao thông và môi trường.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tối 29/5 tại đường Vũ Trọng Khánh (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), Đội CSGTTT - Công an quận Hà Đông đã phát hiện nhiều tài xế xe tải dừng đỗ gây cản trở, nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau đó, những trường hợp này đã bị Đội CSGTTT - Công an quận Hà Đông tiến hành lập biên bản, xử phạt theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đội CSGTTT - Công an quận Hà Đông lập biên bản xử phạt lái xe vi phạm. Ảnh: SN

Thiếu tá Nguyễn Tiến Năng - Đội trưởng Đội CSGTTT, Công an quận Hà Đông cho biết, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, đơn vị phát hiện một số xe tải vận chuyển phế thải cho công trình Tháp đôi Kepler Land (HH-02) dàn hàng dừng đỗ trên mặt đường Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao, gây cản trở giao thông. 

Qua kiểm tra, các xe vào công trình tại thời điểm chưa được phép hoạt động. Chủ đầu tư đã ký cam kết với cơ quan chức năng, chỉ cho xe tải vận chuyển phế thải, nguyên vật liệu từ sau 21 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, hàng loạt xe tải vẫn cố tình chạy vào công trình Tháp đôi Kepler Land từ hơn 19 giờ ngày 29/5 để bốc hàng. 

Do tập kết sớm, không có vị trí đỗ chờ, nhiều xe tải xếp hàng hai, dừng đỗ trên mặt đường Vũ Trọng Khánh, gây cản trở, mất trật tự, ATGT. Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hà Đông đã xử phạt mỗi xe 4 triệu đồng, tước 3 giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng. 

“Các trường hợp xe tải vi phạm luật giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường trên địa bàn quận sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Công tác xử lý vi phạm nói chung và vi phạm của xe tải nói riêng tại Hà Đông là không có vùng cấm, không có can thiệp, xin - cho”: Thiếu tá Nguyễn Tiến Năng cho biết. 

Bên cạnh đó, Đội trưởng Đội CSGTTT - Công an quận Hà Đông cũng cho biết, sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh Công ty TSQ Việt Nam - chủ đầu tư công trình Tháp đôi Kepler Land phải tuân thủ đúng cam kết cũng như các quy định về giao thông, trật tự trong quá trình thực hiện dự án. 

Sơn Nguyễn