Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên mặt phố chấp hành nghiêm chỉnh quy định không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, góp phần xây dựng tuyến phố Quang Trung “Văn Minh đô thị”… UBND phường Quang Trung (Quận Hà Đông – Hà Nội) đã chỉ đạo, xây dựng nhiều kế hoạch quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Để kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả, nhằm nâng cao ý thức người dân tự giác chấp hành các quy định, không lợi dụng kinh doanh buôn bán, để chậu cây cảnh, biển quảng cáo trên hè phố, để xe dưới lòng đường, trên vỉa hè sai quy định, công tác tuyên truyền luôn được UBND phường Quang Trung chú trọng. Thực hiện theo kế hoạch của UBND phường, hàng tuần lực lượng Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung với nòng cốt là Công an phường đã phối hợp với các tổ dân phố đi đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, ký cam kết yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý sử dựng lòng đường, hè phố, bán hàng đúng giờ quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

leftcenterrightdel
 Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung thường xuyên ra quân tuyên truyền, xử lý các vị phạm về trậ tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường....

Ông Đào Diệu Chung – Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung cho biết, thực hiện theo Công văn số 2876 của Công an quận Hà Đông và đề án, kế hoạch xây dựng tuyến phố Quang Trung “Văn minh đô thị”, Ban chỉ đạo 197 phường đã thường xuyên tổ chức lực lượng ra quân 2 buổi/ tuần để tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ sở kinh doanh, công ty trên địa bàn phường nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Đồng thời phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ bằng hình thức loa phát thanh, tổ chức họp tổ dân phố… vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự đô thị không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố tại khu dân cư.

Song song với việc tuyên truyền, Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung cũng thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Thực hiện theo Kế hoạch số 182 của UBND phường Quang Trung, ngày 6/10, Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung với nòng cốt là lực lượng Công an phường đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tháo dỡ bục bệ, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị trên tuyến phố Quang Trung.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng tháo dỡ biển quảng cáo gây mấy mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, nhiều trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định được lực lượng tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu di chuyển, những trường hợp cố tình không chấp hành đã bị lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều băng rôn, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị cũng được yêu cầu tháo bỏ.

Thiếu tá Trần Phi Trường – Phó trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tiến hành ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng rong, họp chợ trái phép, trông giữ xe ô tô, xe máy lấn chiến lòng đường vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo… làm mất mỹ quan đô thị; Kịp thời tham mưa cho UBND phường lên kế hoạch thường xuyên ra quân xử lý vi phạm trật tự công cộng trên tuyến phố Quang Trung phục vụ công tác xây dựng tuyến phố Quang Trung “Văn minh đô thị”.

Sau khi ra quân xử lý, giải toả, lực lượng Công an phường Quang Trung đã phối hợp cùng lực lượng xây dựng đô thị phường thường xuyên duy trì, phân công lực lượng kiểm tra chống tái lấn chiếm vi phạm, đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

leftcenterrightdel
Tổ công tác của BCĐ 197 phường Quang Trung lập biên bản đối với trường hợp đỗ xe sai quy định

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể và người dân. Tiếp tục quán triệt nhiệm vụ với phương châm giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của các tổ trưởng dân phố.

Theo ông Đào Diệu Chung, để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự và môi trường đô thị, xây dựng tuyến phố Quang Trung “Văn minh đô thị”, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung sẽ tập trung làm tốt quy chế quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý tốt hệ thống cây xanh, cắt tỉa cây xanh, vận chuyển đất và tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn, tiếp tục tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Cao Sơn