Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ tư, 19/11/2025 - 16:10
(Thanh tra) - Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 3-4 năm tù và 2-2,6 năm tù với các bị cáo trong vụ kẹo Kera, trong đó có hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng du mục.
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại tòa. Ảnh: Báo Công lý
Ngày 19/11, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.
5 bị cáo được đưa ra xét xử, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức “Hằng Du Mục”, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức “Quang Linh Vlogs”, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận, lời khai của các bị cáo thống nhất với nhau, thừa nhận vai trò của mình.
Bị cáo Lê Tuấn Linh khai, công ty thành lập nhằm mục đích sản xuất video, chương trình truyền hình, livestream, mua bán và kinh doanh thực phẩm, trong đó Linh giữ vai trò Giám đốc, Nguyễn Thị Thái Hằng là Chủ tịch HĐQT. Bị cáo Linh thừa nhận bản thân có kỹ năng kinh doanh, mua bán nhưng lại thiếu kiến thức về quy định an toàn thực phẩm.

Đồ họa: Minh Nguyệt
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng thừa nhận trong quá trình quay video quảng cáo kẹo Kera đã thiếu trách nhiệm trong xác thực thông tin từ Công ty Asia Life cung cấp dẫn tới đưa thông tin không đúng. Bị cáo cũng thừa nhận mình có sai phạm, tắc trách, thiếu trách nhiệm, phó mặc trách nhiệm cho người khác, đơn vị có liên quan.
Bị cáo Lê Thành Công - người lên ý tưởng và trực tiếp liên hệ các đầu mối để sản xuất kẹo Kera - thừa nhận có kinh nghiệm phân phối thực phẩm chức năng nhưng lại chưa có kinh nghiệm về quy trình sản xuất, thủ tục công bố sản phẩm an toàn thực phẩm.
Từ ngày 12/12/2024 - 14/3/2025, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số trên 129,5 nghìn hộp kẹo Kera cho trên 56,3 nghìn khách hàng, thu về số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 12,5 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai ban đầu cô góp vốn 25% vào công ty. Tuy nhiên, sau phiên livestream đầu tiên, bị cáo đã tự đề xuất với Lê Thành Công nâng mức vốn góp lên 30% vì thấy dự án kẹo Kera có tiềm năng và bản thân có nhiều ý tưởng muốn đóng góp vào việc điều hành. Bị cáo không trực tiếp bán hàng mà xuất hiện với vai trò đại diện nhãn hàng.
Bị cáo Phạm Quang Linh thừa nhận đã bán hàng và quảng cáo không đúng sự thật, cho rằng mình không hiểu rõ về chất xơ và chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng nộp lại 2,7 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp lại 3,2 tỷ đồng; bị cáo Phạm Quang Linh nộp lại 1,2 tỷ đồng.
Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án: Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mỗi bị cáo từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Minh Tân
(Thanh tra) - Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 3-4 năm tù và 2-2,6 năm tù với các bị cáo trong vụ kẹo Kera, trong đó có hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng du mục.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Hoàng Minh
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà