Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ kẹo Kera: Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên

B.S

Thứ năm, 04/09/2025 - 19:41

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố YouTuber Phạm Quang Linh, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và 3 bị can khác về tội lừa dối khách hàng sau vụ bê bối kẹo rau củ Kera.

Quang Linh Vlogs. Ảnh: internet

Ngày 4/9, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố YouTuber Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và 3 bị can khác về tội "Lừa dối khách hàng" sau vụ bê bối liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Các bị can khác cùng bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Vụ án bắt nguồn từ chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho kẹo rau củ Kera vào cuối năm 2024, với sự tham gia của các nhân vật có sức ảnh hưởng. Sản phẩm này đã gây tranh cãi lớn với thông điệp "một viên kẹo bằng một đĩa rau". Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn vào tháng 3 đã vạch trần sự thật: Hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp, ngược lại còn chứa tới 35% sorbitol – một chất thường có trong thuốc xổ – mà không hề được công bố trên nhãn sản phẩm.

Trước khi ban hành kết luận điều tra, ngày 3/4, Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life) về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm; Hằng “Du Mục”, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group) và Lê Thành Công (cổ đông CER Group) về tội lừa dối khách hàng.

Sau đó, ngày 15/5, mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 4 lãnh đạo Công ty Asia Life, tiếp tục với các tội danh lừa dối khách hàng và sản xuất hàng giả.

Với những lời quảng cáo gian dối, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo, thu về gần 18 tỷ đồng. Trong đó, riêng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được cho là đã nhận gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ việc quảng bá sản phẩm này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh lĩnh án

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh lĩnh án

(Thanh tra) - Ngày 23/3, Toà án Nhân dân (TAND) khu vực 3 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, tuyên phạt mức án thích đáng cho các bị cáo.

Nam Dũng

14:20 23/03/2026
Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm