Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trang Anh
Thứ ba, 15/09/2026 - 13:04
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026), Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức cuộc thi sáng tác slogan và thơ ca, tạo sân chơi gắn kết cán bộ, công chức, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động thích ứng, đổi mới phương pháp làm việc trước những yêu cầu mới.
Cán bộ, công chức, người lao động Ban Tiếp công dân Trung ương tham gia cuộc thi sáng tác slogan, thơ ca hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam. Ảnh: Trang Anh
Sau một thời gian phát động và tranh tài sôi nổi, cuộc thi sáng tác slogan, thơ ca của Ban Tiếp công dân Trung ương đã khép lại với 6 giải thưởng được trao cho các tác giả có tác phẩm nổi bật.
Không chỉ là một hoạt động văn hóa nội bộ, cuộc thi còn tạo không khí thi đua, khuyến khích cán bộ, công chức nhìn nhận công việc hằng ngày bằng một góc độ gần gũi, sáng tạo hơn. Từ những nhiệm vụ vốn đòi hỏi sự chặt chẽ, chuẩn xác như tiếp công dân, xử lý đơn, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tác giả đã chuyển tải thành những câu slogan ngắn gọn, những vần thơ vui, dễ nhớ nhưng vẫn gắn với đặc thù công việc của Ban Tiếp công dân trung ương.
Ban Giám khảo gồm ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo; ông Nguyễn Duy Bính, Phó Trưởng Ban; bà Lê Thị Hương Trà, Phó Trưởng Ban; ông Lê Hải Đăng, Trưởng phòng Tổng hợp và bà Vũ Thị Huệ, Trưởng phòng 2.
Sau quá trình chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 6 tác phẩm để trao giải ở 2 nội dung slogan và thơ.

Trưởng phòng Tổng hợp Lê Hải Đăng công bố các giải thưởng tại cuộc thi hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam. Ảnh: Trang Anh
Ở nội dung slogan, giải Nhất thuộc về ông Đỗ Hữu Hùng, Phòng 2; giải Nhì thuộc về bà Vũ Thị Hương, Phó Trưởng phòng 2; giải Ba thuộc về ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phòng 1.
Tác phẩm giành giải Nhất của ông Đỗ Hữu Hùng:
“Cách làm mới, vạch đường bứt phá,
Chuyển đổi số, tối ưu hoá quy trình.
Toàn ngành thích ứng thông minh,
Tiếp dân, xử lý, thấu tình lòng dân.”
Câu slogan được xây dựng theo nhịp lục bát, kết hợp giữa yêu cầu đổi mới phương thức làm việc với đặc trưng nghề nghiệp của những người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn. “Thích ứng thông minh” không chỉ đặt ra yêu cầu thay đổi trước hoàn cảnh mới mà còn hàm ý phải lựa chọn được phương pháp phù hợp, hiệu quả; trong khi “thấu tình lòng dân” hướng đến yếu tố lắng nghe, chia sẻ, đặt người dân ở vị trí trung tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao phần thưởng cho các tác giả đoạt giải nội dung slogan. Ảnh: Trang Anh
Chia sẻ về ý tưởng của tác phẩm, ông Đỗ Hữu Hùng cho biết, câu đầu thể hiện mong muốn mỗi cán bộ trong ngành Thanh tra phải chủ động thích nghi trước yêu cầu mới, từ phương pháp quản lý, cách thức xử lý công việc đến ứng dụng công nghệ. Câu thứ hai được ông lựa chọn để gắn trực tiếp với công việc của Ban Tiếp công dân Trung ương.
Theo ông Hùng, công tác tiếp công dân và xử lý đơn trước hết phải đúng quy định, đúng thẩm quyền, nhưng để công việc thực sự đạt hiệu quả thì người cán bộ còn cần biết lắng nghe, giải thích và hiểu được tâm tư của người dân.
“Tôi muốn câu slogan vừa nói được yêu cầu thích ứng của toàn ngành, vừa có dấu ấn riêng của công tác tiếp công dân. Làm đúng là yêu cầu bắt buộc, nhưng trong tiếp dân, nếu chỉ đúng quy trình mà thiếu sự lắng nghe, chia sẻ thì chưa đủ. Vì vậy, tôi chọn cụm từ ‘thấu tình lòng dân’ để câu slogan có thêm chiều sâu và gần với công việc hằng ngày của anh em trong Ban”, ông Hùng chia sẻ.

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Duy Bính trao phần thưởng cho các tác giả đạt giải tại nội dung sáng tác thơ.
Ở nội dung thơ, giải Nhất thuộc về ông Đoàn Thanh Kỳ, Phó Trưởng phòng 4; giải Nhì thuộc về ông Nguyễn Danh Đại, Phòng Tổng hợp; giải Ba thuộc về ông Nguyễn Trung Kiên, Phòng 4.
Theo bà Lê Thị Hương Trà, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương, thành viên Ban Giám khảo, điểm đáng ghi nhận của cuộc thi không chỉ nằm ở những tác phẩm đạt giải mà còn ở sự hưởng ứng và tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức trong toàn Ban.
Bà Trà cho rằng, qua những câu slogan và bài thơ, nhiều nội dung tưởng như khô cứng của công việc hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn đã được thể hiện bằng cách gần gũi, dễ nhớ hơn. Quá trình sáng tác, trao đổi và góp ý cho nhau cũng tạo thêm sự gắn kết giữa các phòng, giữa lãnh đạo và công chức.
“Mỗi tác phẩm có một cách thể hiện khác nhau, nhưng điểm chung là đều xuất phát từ công việc và đời sống thực tế của cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương. Điều quan trọng hơn cả giải thưởng là tinh thần tích cực, chủ động thay đổi và cùng nhau thích nghi với những yêu cầu mới trong công việc”, bà Trà chia sẻ.
Từ hiệu ứng của đợt thi đầu tiên, được sự đồng ý của Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp. Cuộc thi sáng tác slogan tiếp tục được phát động đợt 2 với chủ đề “Sếp mới, áp lực mới, thành công mới”.
Chủ đề mới xuất phát từ thực tế khi phương thức lãnh đạo, cách thức điều hành và yêu cầu công việc có sự thay đổi, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nhanh chóng thích nghi, chủ động điều chỉnh phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng và tiến độ xử lý nhiệm vụ.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam, cuộc thi slogan, thơ ca của Ban Tiếp công dân trung ương là một hoạt động tuy nhỏ nhưng mang màu sắc riêng. Đằng sau những câu chữ vui, những vần thơ dí dỏm là tinh thần trách nhiệm, sự thích ứng và mong muốn cùng nhau xây dựng một tập thể làm việc hiệu quả hơn.
Ở đó, đổi mới không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ việc mỗi cán bộ tự đặt câu hỏi: trước yêu cầu mới, mình cần thay đổi điều gì để làm công việc tốt hơn?
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026), Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức cuộc thi sáng tác slogan và thơ ca, tạo sân chơi gắn kết cán bộ, công chức, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động thích ứng, đổi mới phương pháp làm việc trước những yêu cầu mới.
Trang Anh
(Thanh tra) - Giai đoạn 2023-2026, Thanh tra tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ hoàn thiện thể chế, kiểm soát tài sản, thu nhập đến thanh tra trách nhiệm và chuyển đổi số.
Trần Kiên
Trần Kiên
Phú Đức - TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Học viện Chính trị khu vực II
Phú Đức - TS. Nguyễn Thị Kim Liên Học viện Chính trị khu vực II
Trần Kiên
Hương Giang
Trang Anh
Thanh Lương
Thu Huyền
Hương Giang
Thiên Tâm
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
Bảo Anh
Thanh Hoa