Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 11/09/2015 - 12:10
(Thanh tra)- Trước việc trạng hàng loạt ngôi nhà tại thôn Bùi 2, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bỗng nhiên bị nứt, Cục Quản lý tài nguyên nước (QLTNN) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất và có đánh giá ban đầu. Nguyên nhân dẫn đến nứt nhà của dân là do quá trình vận hành của nhà máy cấp nước sạch xã Tiến Lộc.
Nhiều ngôi nhà của người dân xã Tiến Lộc bỗng dưng bị nứt. Ảnh: Văn Thanh
Báo Thanh tra ra ngày 12/8/2015 có bài “Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân hoang mang vì nhà bị nứt”. Nội dung phản ánh hàng chục hộ dân thôn Bùi 2, xã Tiến Lộc luôn sống trong tâm trạng phấp phỏng lo âu vì nhà ở và các công trình phụ trợ bỗng dưng bị sụt lún, nứt. Các vết nứt, sụt lún ngày càng gia tăng về cường độ và phạm vi ảnh hưởng khiến người dân như ngồi trên đống lửa.
Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, chủ đầu tư và đơn vị quản lý, vận hành nhà máy nước cũng có các biện pháp ngăn ngừa tạm thời: Giảm công suất khai thác nước ngầm xuống 50% và tiếp tục theo dõi hiện tượng lún, nứt nhà dân để có các biện pháp tiếp theo.
Sở TN&MT cũng đã nhận xét bước đầu việc ảnh hưởng đến các hộ dân như trên là do hoạt động khai thác nước ngầm của nhà máy nước.
Từ thực trạng báo chí nêu, đến nay các cơ quan chức năng đã tiến gần hơn đến việc tìm ra nguyên nhân gây sụt, nứt nhà dân, để có biện pháp bảo đảm cho nhà máy nước hoạt động hiệu quả và bồi thường thiệt hại cho dân theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận (kèm theo Biên bản kiểm tra hiện trường): Đến thời điểm tháng 8/2015 đã có 32 ngôi nhà của nhân dân bị lún, nứt; nhiều giếng đào, giếng khoan bị cạn kiệt.
Còn ông Đồng Minh Quang, Trưởng phòng TN&MT huyện Hậu Lộc thông tin: Cơ quan chức năng đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân gây sụt, nứt nhà dân. Theo đề nghị của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, Cục QLTNN đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tại xã Tiến Lộc. Sau khi kiểm tra, Cục QLTNN đã có Văn bản số 845 ngày 19/8/2015, đưa ra nhận định ban đầu: Nhà máy nước sạch xã Tiến Lộc lấy nước từ giếng khoan LK1. Giếng khoan có chiều sâu 107,1m khi vận hành sẽ cung cấp nước cho 2.600 hộ dân trong vùng. Khi giếng khoan hoạt động “gây hạ thấp mực nước kéo theo sự tháo khô nước của các lớp đất nằm phía trên, dẫn đến các giếng đào của nhà dân nằm trong vùng ảnh hưởng của giếng LK1 đều bị cạn, các giếng khoan kiểu UNICEF của dân mực nước bị hạ thấp và không hút được nước”.
Như vậy, nguyên nhân gây cạn kiệt các giếng nước đã lộ diện. Cá biệt, hồ nước và giếng khoan của ông Hoàng Văn Quảng, cách giếng khai thác khoảng 50m về phía Bắc nhưng không bị cạn nước, mất nước có thể là do trên mặt cắt tồn tại lớp đất sét ngăn cách nước nên không bị mất nước các tầng nằm trên.
Còn nguyên nhân gây lún, nứt nhà dân thì sao? Cục QLTNN nhận định: Do vận hành giếng khoan LK1 gây hạ thấp mực nước, dẫn đến tháo khô nước của các lớp đất nằm trên, hệ quả là gây ra co ngót trong các lớp đất sét vốn có khả năng co ngót lớn khi mất nước. Đặc biệt, đối với vùng sát chân núi, nơi có sự tiếp xúc giữa các lớp đất sét phong hóa và đá cứng thì khi lớp đất sét bị co ngót do mất nước sẽ tạo thành mặt trượt, gây ra hiện tượng nứt đất dọc theo tuyến song song với chân núi và làm rạn nứt nhà cửa, sân vườn của nhân dân. Việc nghi ngờ nhà máy nước xã Tiến Lộc đi vào vận hành và gây nên tình trạng cạn kiệt các giếng nước dân đang sử dụng và gây lún, nứt nhà dân là hoàn toàn có cơ sở.
Cục QLTNN đề nghị Ban Quản lý Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung tỉnh Thanh Hóa cần phải thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân gây rạn nứt nhà, thiệt hại tài sản của dân, báo cáo cơ quan quản lý để có biện pháp khắc phục và các bên liên quan cần kiểm kê đánh giá thiệt hại của dân, làm cơ sở bồi thường theo quy định của pháp luật.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Do nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được ban hành, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình điều chỉnh số cơ sở nhà, đất dôi dư cần thuê dịch vụ trông coi, bảo quản và vệ sinh môi trường từ 222 lên 333 cơ sở; tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong 5 tháng cuối năm 2026 là hơn 8,1 tỷ đồng.
Quang Dân
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
T.Vân
B.S
Phạm Thúy
Phúc Anh
Hải Triều
Hương Giang
PV
Hương Giang
Thái Hải
Hương Giang
Trung Hà
Hương Giang
T.Vân