Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 15/02/2019 - 16:31
(Thanh tra)- Lợi dụng dự án xây dựng Khu chế biến hải sản, kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường (Cty Hồng Cường) ngang nhiên lấn chiếm và xây dựng 1.870m2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy sông Mã, gây bức xúc dư luận.
Công trình lấn chiếm dòng sông Mã của Cty Hồng Cường
Ngày 10/7/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa cho Cty Hồng Cường thuê 6.620m2 đất để xây dựng dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá tại phía Đông cầu cảng, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn. Dự án gồm 15 hạng mục và ngày 29/12/2017 TP Sầm Sơn đã cấp phép xây dựng cho Cty Hồng Cường triển khai dự án.
Sau khi được cấp phép, Cty Hồng Cường không thực hiện theo thiết kế, mà tự ý đổ cọc cừ, mố bê tông kiên cố, nhô ra dòng chảy sông Mã hàng chục mét. Không dừng lại ở đó, Cty Hồng Cường còn đề nghị UBND tỉnh chuyển thành cảng cá nội địa và chuyển nhà máy bột cá về đây làm ô nhiễm đầu nguồn biển Sầm Sơn. Việc làm này đã bị ngư dân phản ứng kịch liệt, bởi không chỉ thu hẹp dòng chảy sông Mã tiềm ẩn hiểm họa đối với tàu thuyền đi lại, vào cập bến mà còn ô nhiễm môi trường.
Trước vi phạm trên, UBND phường Quảng Tiến đã báo cáo UBND TP Sầm Sơn để ngăn chặn. Ngày 25/1/2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phạt Cty Hồng Cường 8 triệu đồng vì đã lấn chiếm đất phi nông nghiệp (đất mặt nước sông Mã) gần dự án đầu tư xây dựng kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Cty này vẫn phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng, tiếp tục xây dựng. Ngày 15/8/2018, UBND TP Sầm Sơn ban hành Quyết định số 3433 xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Cty Hồng Cường do vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời yêu cầu Cty phải dừng ngay việc xây dựng công trình không đúng giấy phép.
Ngày 8/8/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa có công văn đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai tại phường Quảng Tiến. Công văn nêu rõ: Cty Hồng Cường đã xây dựng trái phép tường bằng bê tông cốt thép lấn ra sông Mã với kích thước 80x30m, đồng thời đổ đất lấp phía trong, với diện tích lấn chiếm ra sông Mã khoảng 1.870m2 sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến bờ, bãi sông và công trình đê điều. Sở NN&PTNT đề nghị UBND TP Sầm Sơn chỉ đạo các phòng chức năng kiên quyết xử lý vi phạm, khẩn trương tháo dỡ công trình trái phép và không để tái phạm.
Nhằm hợp thức những sai trái nêu trên, Cty Hồng Cường nhiều lần gửi công văn lên UBND tỉnh đề nghị được đầu tư xây dựng bến thủy nội địa trên phần diện tích lấn chiếm khoảng 1.870m2 (diện tích lấn chiếm lòng sông Mã). Vì, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa cho rằng “công trình bờ bao trái phép nêu trên chưa lấn chiếm vào vùng nước cảng Lễ Môn” (từ cảng Lễ Môn đến Cảng Hới, nơi vi phạm về phía Tây khoảng 5km). Do vậy, Cty xin được xây dựng bến cảng nội địa trên diện tích cọc bê tông nhô ra sông Mã. Tuy nhiên, ngày 11/9/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 11003/UBND-THKH về việc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng bến thủy nội địa tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn do Cty Hồng Cường đề nghị.
UBND TP Sầm Sơn yêu cầu Cty Hồng Cường phải tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 60 ngày từ 15/8 đến 15/10/2018. Đến cuối tháng 8/2018, sau nhiều lần trì hoãn, Cty Hồng Cường đã cho máy ra phá cột bê tông vi phạm, nhưng chỉ phá dở dang giống như bị tàu va vào làm sứt cột mô rồi để đấy từ đó đến nay. Ngày 10/1/2019, UBND TP Sầm Sơn đã gửi Công văn số 187 về việc xử lý vi phạm của Cty Hồng Cường lên UBND tỉnh Thanh Hóa, có nội dung “UBND TP Sầm Sơn đã có văn bản yêu cầu Cty Hồng Cường trong 5 ngày phải tháo dỡ công trình vi phạm xong trước ngày 30/10/2018, nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, công trình trái phép vẫn chềnh ềnh như thách thức chính quyền các cấp".
Ông Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến cho biết: Công trình vi phạm nêu trên là khối bê tông mác cao, vì vậy việc tháo dỡ cần thuê công ty tư vấn xây dựng phương án tháo dỡ. Nếu để Cty Hồng Cường thực hiện thì không biết đến khi nào mới xong và không thể trả lại hiện trạng. Thậm chí nơi đây sẽ trở thành “bẫy” ngư dân. Hơn nữa, cầu cảng Lạch Hới dài 250m, hiện nay chỉ có 70m là tàu vào được, còn lại đã bị cạn vì đất bồi. Việc Cty Hồng Cường ngang nhiên vi phạm đã gây bức xúc cho người dân, nhất là ngư dân khu vực Quảng Tiến.
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã “tiếp tay” để xảy ra sai phạm nêu trên.
Phạm Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản giữa năm 2026 xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn ở đa dạng phân khúc và khu vực, từ các đại đô thị vùng ven đến bất động sản nghỉ dưỡng, những dự án sở hữu vị trí trung tâm hoặc liền kề trung tâm vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua.
PV
(Thanh tra) - Trong chu kỳ tăng trưởng mới của Đà Nẵng, nhu cầu thuê nhà ở cao cấp đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét: khách thuê không còn tìm kiếm đơn thuần một nơi để ở, mà kỳ vọng vào một không gian mang tính trải nghiệm toàn diện. Trong đó, Newtown Diamond nổi bật khi sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, vị trí hiếm có và khả năng khai thác dòng tiền.
PV
PV
PV
PV
Hòa Bình
Phương Hiếu
Bùi Bình - Thu Nhài
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Thanh Lương
Trọng Tài - Nguyễn Cường