Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Đông, Hà Nội: Ngao ngán vì giá đất bị đẩy lên hơn 260 triệu đồng/m2

Uyên Uyên

Chủ nhật, 20/10/2024 - 11:15

(Thanh tra) - 27 thửa đất thuộc ba phường Phú Lương, Yên Nghĩa, Dương Nội, quận Hà Đông (cách hồ Hoàn Kiếm 18 km) đã đấu giá thành công.

Thửa đất trúng đấu giá 262 triệu đồng một m2, ảnh: T.Nguyễn

Đến 23h, phiên đấu giá 27 thửa đất tại quận Hà Đông đã qua 14 vòng trả giá, trong đó, lô trúng cao nhất lên hơn 260 triệu đồng, gấp 8 lần khởi điểm.

Trong đó, khu Đống Đanh - Đồng Cộc phường Phú Lương có một lô đất lên sàn đấu, ký hiệu 1A-03. Đây cũng là lô có giá trúng cao nhất, đạt hơn 262 triệu đồng một m2 (tổng 15 tỷ đồng), chênh hơn 8 lần so với khởi điểm. Mức này ngang với giá nhà đất ngõ ô tô vào được ở quận trung tâm Cầu Giấy.

Trong 17 thửa đất tại khu Hạ Khâu, phường Phú Lương, lô trúng cao nhất lên đến 166 triệu đồng một m2 (tổng 10,4 tỷ đồng), gấp hơn 6 lần mức khởi điểm. Mức thấp nhất đạt 146 triệu đồng một m2, gấp 5,5 lần, thuộc về lô có ký hiệu B1-16. Nhà đầu tư trúng lô đất này đến từ Bắc Giang. Ngay bên ngoài hội trường đấu giá, lô B1-16 được rao bán chênh 400 triệu đồng.

Khu Dược (X7) phường Dương Nội có 6 lô lên sàn đấu, trong đó thửa trúng cao nhất đạt gần 183 triệu đồng một m2, chênh 8 lần so với khởi điểm. Lô trúng thấp nhất cũng chênh 5,8 lần, đạt 133 triệu đồng một m2.

Sau hơn nửa ngày tổ chức, phiên đấu giá đã trải qua 14 vòng, hai phần ba nhà đầu tư đã bỏ cuộc từ 21h. Một số nhà đầu tư chia sẻ "ngao ngán vì giá bị đẩy lên trên trời".

Phiên đấu giá lên sàn tại Hội trường Trung tâm Văn hoá TP Hà Nội bắt đầu sáng ngày 19/10 với trên 200 nhà đầu tư tham dự. Cuộc đấu giá tổ chức bỏ phiếu nhiều vòng, tối thiểu 5-11 vòng với bước giá 10 triệu đồng một m2.

Các lô đất dao động 49-72 m2, giá khởi điểm 22,8-32,2 triệu đồng một m2, tương đương khoản đặt cọc từ 222 đến 436 triệu đồng một thửa. Mức này được xem là cao, trong bối cảnh các phiên đấu giá trước tại Quốc Oai, Thanh Oai, Hoài Đức đều khởi điểm rất thấp, từ 3,8-8 triệu đồng một m2.

Người trúng cần nộp số tiền còn lại, chậm nhất 30 ngày từ khi trúng đấu giá. Ngoài ra, người trúng còn cần thanh toán các khoản lệ phí, thuế liên quan như phí công chứng, thuế trước bạ và một số chi phí khác. Nếu không nộp tiền đúng hạn, người trúng có thể mất tiền đặt cọc và quyền sở hữu đất.

Hơn hai tháng trước, tại huyện ven như Thanh Oai, Hoài Đức, liên tiếp các phiên đấu giá đất gây xôn xao thị trường khi giá trúng gấp nhiều lần khởi điểm, trong đó cao nhất hơn 100 triệu đồng một m2. Các địa phương này sau đó dừng tổ chức đấu giá để rà soát điều kiện pháp lý, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm