Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/03/2019 - 11:41
(Thanh tra)- Liên quan đến các dự án xây dựng, công trình nhà ở trái phép ở khu vực chân núi thuộc TP Nha Trang, gây mất an toàn, khiến dư luận bức xúc, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản “khẩn” yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp nói trên.
Hiểm nguy rình rập từ các công trình xây dựng dưới chân núi. Ảnh: XH
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP Nha Trang kiểm tra, rà soát, đề xuất thu hồi các dự án, điều chỉnh quy hoạch đối với phần diện tích được quy hoạch là đất ở tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chủ tịch UBND TP Nha Trang chỉ đạo xử lý nghiêm các địa phương để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép và khẩn trương tổ chức tháo dỡ theo quy định.
Trước đó, UBND TP Nha Trang đã có Văn bản số 1156/UBND-TNMT ngày 19/2/2019 báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về các trường hợp vi phạm xây dựng trên khu vực đồi núi, đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp, vùng có nguy cơ sạt lở.
Theo phản ánh của người dân: Mặc dù đã có lệnh cấm thực hiện dự án xây dựng, các công trình nhà ở vùng sườn núi, trên núi nhưng các công trình nhà ở khu vực nói trên vẫn ngang nhiên mọc lên. Dư luận đặt câu hỏi: Cơ quan quản lý đang ở đâu? Chính quyền địa phương có cố tình “ngó lơ” sự việc?
Anh Nguyễn Trọng Long, một người dân tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang cho biết: Khu vực ven núi, ngay phía sau UBND xã Phước Đồng, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở nhưng nhiều người vẫn “vô tư” dựng nhà. Điều khó hiểu là việc xây dựng nhà trái phép người dân ở đây ai, ai cũng biết nhưng chính quyền địa phương chẳng thấy ngó ngàng đến. Một khu vực khác tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang cũng có rất nhiều hộ dân xây dựng nhà trái phép trên núi, khu vực chân núi nhưng chính quyền nơi đây vẫn để im, mặc kệ.
Ngoài xã Phước Đồng, nhiều địa phương thuộc TP Nha Trang hiện nay, tình trạng xây dựng nhà ở trái phép ở sườn đồi vẫn đang diễn ra phổ biến. Để chấm dứt tình trạng này, nhiều người cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn, đồng thời phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu từng địa phương, nơi xảy ra sự việc nói trên.
Xuân Hướng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Tài chính Đồng Tháp được xác định là cơ quan đầu mối giữ vai trò "nhạc trưởng" trong tham mưu, tổ chức phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Tuy nhiên, kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác thống kê, giám sát, đôn đốc và tham mưu xử lý trách nhiệm, khiến tiến độ khai thác khối tài sản công có giá trị lớn vẫn diễn ra chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chống thất thoát, lãng phí.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề quản lý, sắp xếp và xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra tỉnh đã đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp khơi thông nguồn lực…
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Lương - Ngô Tân
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Thái Hải
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Văn Thanh
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đan Quế
Thanh Lương
B.S
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ