Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Phú Bình

Thứ sáu, 03/10/2014 - 08:00

(Thanh tra) - Dự án (D.A) trạm 220kV Phú Bình và trạm 110kV Yên Bình 2 cùng các đường dây đấu nối 220kV, 110kV là D.A trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có nhiệm vụ cung cấp điện cho khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên, trong đó có tổ hợp công nghệ cao Samsung (Hàn Quốc) được xây dựng tại khu công nghiệp Yên Bình.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Với số vốn đầu tư dự kiến trên 5 tỷ USD, tổ hợp công nghệ cao Samsung bao gồm các D.A: Nhà máy SEVT (sản xuất và lắp ráp điện thoại di động), Nhà máy SEMCO (sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp), Nhà máy Samsung Display (sản xuất màn hình điện thoại di động), Nhà máy Samsung SDI Việt Nam (sản xuất pin điện thoại di động) và Nhà máy Hansol Technics Việt Nam (sản xuất các linh kiện điện tử). Đặc biệt, khi đi vào hoạt động, các D.A của Samsung sẽ thu hút khoảng 50 doanh nghiệp vệ tinh (với tổng số vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD), chuyên cung cấp linh kiện, phụ tùng để sản xuất các thiết bị đầu cuối của D.A và thu hút trên 30.000 lao động. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư D.A trạm 220kV Phú Bình và trạm 110kV Yên Bình 2 cùng các đường dây đấu nối 220kV, 110kV cấp điện cho các phụ tải của khu công nghiệp Yên Bình. Ban Quản lý D.A Lưới điện miền Bắc được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao làm quản lý A, Công ty Cổ phần Xây lắp điện I xây lắp công trình,  Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất và tiếp nhận quản lý vận hành khi D.A hoàn thành.

D.A có quy mô: Trạm 220kV Phú Bình có công suất lắp đặt theo thiết kế 2x250MVA, trạm 110kV Yên Bình 2 công suất lắp đặt 3x63MVA cùng với 04 đường dây 220kV, 06 đường dây 110kV được đấu nối vào lưới điện khu vực và các trạm 110kV được xây dựng trong khu công nghiệp Yên Bình.

Với khối lượng công việc nhiều và thời gian gấp, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo Ban Quản lý D.A, các Bban chức năng gấp rút triển khai các thủ tục đầu tư và Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc thành lập tổ chuẩn bị sản xuất để kịp thời tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành D.A. Ngay sau khi D.A đầu tư được phê duyệt, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện khẩn trương, gấp rút nhằm đảm bảo được tiến độ thực hiện cho toàn D.A. Với sự đồng thuận của chính quyền địa phương cùng với sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành của tỉnh Thái Nguyên, công tác giải phóng mặt bằng cho D.A đã đáp ứng kịp thời đảm bảo kế hoạch khởi công.

Nhận thức rõ đây là D.A cấp điện cho phụ tải khu vực có tính chất đặc biệt quan trọng, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã xây dựng kế hoạch thực hiện: Chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân lực; triển khai các thủ tục và công tác mua sắm theo quy định của Nhà nước; biên soạn quy trình... đảm bảo phục vụ kịp thời kế hoạch đóng điện của D.A vào quý IV/2014.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến đầu tháng 5/2014, D.A đã được khởi công xây dựng, đơn vị xây lắp là Công ty Cổ phần Xây lắp điện I cam kết với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đúng kế hoạch, sớm cung cấp nguồn điện sản xuất cho khu công nghiệp và các công trình trọng điểm thuộc phạm vi D.A.

D.A được phê duyệt D.A đầu tư ngày 7/2/2014 với quy mô xây dựng mới TBA 220/110/22kV Phú Bình (Yên Bình), công suất đặt 2x250MVA, giai đoạn này lắp 1 MBA, 3 nhánh rẽ 220kV (1 mạch kép và 2 mạch đơn) với tổng chiều dài 1,69km, 3 xuất tuyến mạch kép 110kV với tổng chiều dài 6,23km. Tổng mức đầu tư 377.035.604.788 đồng. D.A trạm 220kV Phú Bình và trạm 110kV Yên Bình 2 cùng các đường dây đấu nối 220kV, 110kV hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành đảm bảo được mục tiêu D.A đặt ra, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải của tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên và các doanh nghiệp phụ trợ của tỉnh Thái Nguyên; nâng cao chất lượng điện năng cung cấp, đồng thời giảm bán kính cấp điện cho các phụ tải; tăng hiệu quả kinh doanh mua bán điện; tạo điều kiện và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nói riêng và vào Việt Nam nói chung.

Đức Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm