Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 27/08/2014 - 20:44
Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường vào chiều 27/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã đề nghị Trung ương hạn chế cho phép xây dựng các nhà máy nhiệt điện, ximăng gần khu vực đô thị, đông dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực gần Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.
Nhà máy ximăng Hạ Long. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hiện nay môi trường tại Quảng Ninh đã có nhiều dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các hoạt động sản xuất, khai thác than và hệ thống các nhà máy nhiệt điện, ximăng và đóng tàu.
Để bảo vệ di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cũng như vùng Vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh đề nghị các bộ, ngành Trung ương dừng việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp công suất các nhà máy ximăng, nhiệt điện ven bờ Vịnh Cửa Lục, Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; không quy hoạch, đầu tư xây mới các nhà máy ximăng, nhiệt điện ở khu vực lân cận Vịnh Hạ Long trong khoảng cách tối thiểu 15km tính từ ranh giới vùng đệm của Vịnh và trung tâm các đô thị vùng phụ cận Vịnh Hạ Long (gồm thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn và huyện Hoành Bồ).
Quảng Ninh khuyến cáo, đến năm 2030 sẽ di dời các nhà máy ximăng ra xa khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo các nhà máy ximăng, nhiệt điện trong khu vực ven Vịnh Cửa Lục, Vịnh Hạ Long thực hiện các giải pháp như thay đổi thiết bị..., đáp ứng yêu cầu phát thải theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường vào năm 2015; Bộ cũng sớm ban hành các quy định, hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với hoạt động đốt khởi động lò của các nhà máy nhiệt điện, ximăng để hạn chế những tác động xấu đến môi trường và cảnh quan đô thị.
Một thực tế hiện nay, hầu hết các dự án về nhiệt điện, ximăng ở Quảng Ninh đều sử dụng công nghệ lạc hậu, không đồng bộ nên quá trình vận hành thường gặp sự cố, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, Quảng Ninh cũng kêu gọi các bộ, ngành Trung ương chỉ nên cho các dự án có công nghệ hiện đại, tiên tiến đầu tư vào tỉnh nhằm đảm bảo an toàn về môi trường./.
(TTXVN/VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Tổ chức Hội thảo "Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững" trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý, đơn vị đồng hành, diễn giả và doanh nghiệp đã góp phần tạo nên thành công của chương trình.
Ban Biên tập
(Thanh tra) - Các chuyên gia nhận định, lãi suất cho vay neo ở mức cao cùng tác động của tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2026, vì vậy sẽ không xuất hiện kịch bản tăng trưởng nóng mà tiếp tục duy trì trạng thái “từ phân hóa đến chọn lọc”.
Phú Đức
Văn Thanh
T.Vân
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Triều
Trang Nguyệt
Minh Nghĩa
Ban Biên tập
Thái Nam
Minh Tân
Trọng Tài
Hương Giang
Hòa Bình
Minh Nguyệt