Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thông báo dừng thu gom rác khiến người dân hoang mang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu họp khẩn

Ngọc Giàu

Chủ nhật, 28/06/2026 - 09:26

(Thanh tra) - Thông báo tạm dừng tiếp nhận rác tại bãi rác Hòa Phú khiến hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ) đứng trước nguy cơ gián đoạn, gây lo ngại trong dư luận. Ngay trong ngày nghỉ cuối tuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã tạm rời lễ ăn hỏi của con để chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thu gom, xử lý rác, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chủ trì nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Ảnh: NG

Sáng 28/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dịch vụ công, dịch vụ công ích năm 2026. Cuộc họp diễn ra vào thứ chủ nhật (ngày nghỉ) và được biết hôm nay, gia đình ông Nguyễn Thiên Văn tổ chức lễ ăn hỏi cho con.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dịch vụ công, dịch vụ công ích năm 2026. Ảnh: NG

Trước đó, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk bất ngờ thông báo tạm dừng tiếp nhận rác tại bãi rác Hòa Phú từ ngày 28/6 do chưa được thẩm định, phê duyệt dự toán dịch vụ xử lý rác năm 2026.

Doanh nghiệp cho biết từ đầu năm đến hết tháng 5 đã xử lý hơn 54.678 tấn rác với giá trị khoảng 7,37 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ sở ký hợp đồng và thanh toán nên không còn khả năng tiếp tục tự cân đối kinh phí để duy trì hoạt động.

Sau thông báo này, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Phương - đơn vị thu gom, vận chuyển rác tại một số phường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (cũ) cũng cho biết sẽ tạm dừng thu gom do bãi rác Hòa Phú ngưng tiếp nhận rác.

Đại diện Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết, suốt 6 tháng qua doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn lực để duy trì hoạt động, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh sớm hoàn tất các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để việc thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7, việc cung ứng dịch vụ công ích sẽ được ký kết trực tiếp với UBND các xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bãi rác Hòa Phú - nơi tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt của TP. Buôn Ma Thuột (cũ). Ảnh: NG

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát sinh nhiều vướng mắc trong công tác quản lý, đặt hàng và tổ chức thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Theo ông, trước đây việc đặt hàng dịch vụ công ích do UBND TP. Buôn Ma Thuột (cũ) thực hiện. Sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện, nhiệm vụ này được chuyển giao về các xã, phường.

Trong khi đó, toàn bộ rác thải vẫn được xử lý tập trung tại bãi rác Hòa Phú nên cần có cơ chế quản lý, vận hành thống nhất. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, xây dựng quy chế quản lý, vận hành bãi rác Hòa Phú, đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính để bảo đảm việc xử lý rác được thực hiện liên tục trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ ra một trong những vướng mắc lớn hiện nay là việc xác định cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự toán chi phí xử lý rác thải tập trung.

Theo ông Văn, để không làm gián đoạn việc cung ứng dịch vụ công ích, trước mắt UBND tỉnh đã tạm thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự toán.

Tuy nhiên, Sở này cho rằng việc thẩm định dự toán không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nên chưa thể thực hiện vì lo ngại rủi ro pháp lý. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tư pháp rà soát, xác định trách nhiệm thuộc sở, ngành nào. Tuy nhiên, Sở Tư pháp cho biết chưa nhận đủ hồ sơ từ các đơn vị liên quan nên chưa có cơ sở để xác định thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh phải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung hồ sơ, phối hợp hoàn thiện căn cứ pháp lý để xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Thiên Văn cho rằng đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, các cơ quan không thể để việc phối hợp thiếu chặt chẽ làm chậm tiến độ giải quyết.

“Nếu rác tồn đọng ngoài đường 4-5 ngày thì người dân có chấp nhận được không? Mỗi cơ quan đều có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng phải cùng nhau giải quyết công việc chung, không thể đùn đẩy trách nhiệm”, ông Văn nhấn mạnh.

Đối với hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột và các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh toán đầy đủ khối lượng công việc đã thực hiện đến ngày 30/6 theo đúng quy định; cơ quan nào để chậm trễ phải chịu trách nhiệm. Ông cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp khi ban hành văn bản thông báo tạm dừng tiếp nhận rác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh không để rác tồn đọng, không để việc cung ứng dịch vụ công ích bị gián đoạn và không để người dân hoang mang trước những vướng mắc trong công tác xử lý rác thải. Ảnh: NG

Theo ông Văn, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành bãi rác Hòa Phú, đồng thời là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, không thể đột ngột có văn bản thông báo dừng tiếp nhận rác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu, ngay sau khi kết thúc cuộc họp, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tiếp tục vận hành bãi rác Hòa Phú, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Phương khởi động lại ngay hoạt động thu gom, vận chuyển rác trong ngày 28/6.

Ông yêu cầu hai doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động bình thường, không để việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác bị gián đoạn, không để rác tồn đọng và không để người dân hoang mang. Đồng thời, giao các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tháo gỡ toàn bộ vướng mắc để bảo đảm việc thanh toán, ký kết hợp đồng và triển khai dịch vụ công ích theo đúng quy định khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thông báo dừng thu gom rác khiến người dân hoang mang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu họp khẩn

Thông báo dừng thu gom rác khiến người dân hoang mang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu họp khẩn

(Thanh tra) - Thông báo tạm dừng tiếp nhận rác tại bãi rác Hòa Phú khiến hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ) đứng trước nguy cơ gián đoạn, gây lo ngại trong dư luận. Ngay trong ngày nghỉ cuối tuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã tạm rời lễ ăn hỏi của con để chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thu gom, xử lý rác, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

09:26 28/06/2026
Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng kéo dài

Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng kéo dài

(Thanh tra) - Trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, độ ẩm không khí giảm thấp và nhiều tuần thiếu mưa, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp IV đến cấp V trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian từ ngày 26/6 đến 4/7/2026, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Văn Thanh

10:25 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm